Graig Graziosi
Nữ nghị sĩ đã trở thành một người được yêu thích bảo thủ bất chấp lịch sử bị bắt giữ, rắc rối pháp lý và liên kết với các lực lượng dân quân cực hữu và thuyết âm mưu
Khi Đại diện Lauren Bobert tham dự một cuộc họp của ủy ban Quốc hội từ xa với một đống súng chất thành đống sau lưng, hình ảnh này ít gây sốc hơn. Hầu hết người Mỹ lần đầu tiên tiếp xúc với bà Boebert xảy ra vào ngày 6 tháng 1, khi bà gia nhập các đảng viên Cộng hòa ở Thượng viện để thách thức kết quả của cuộc bầu cử năm 2020, nói rằng bà có "cử tri bên ngoài tòa nhà" khi những người ủng hộ Trump đang chiến đấu với các sĩ quan cảnh sát Capitol trên các bậc thang của tòa nhà.
Nhưng đó hầu như không phải là nơi mà lịch sử đầy khó khăn của bà Boebert với việc thực thi pháp luật và chính trị cực hữu cực đoan bắt đầu. Nữ nghị sĩ đã trở nên nổi tiếng mặc dù kéo theo lịch sử rắc rối tội phạm, bất ổn tài chính, và liên kết với quân đội và các thuyết âm mưu.
Bà Boebert bùng nổ trên chính trường vào năm 2019 sau khi đối đầu với Beto O'Rourke của đảng Dân chủ Texas tại một điểm dừng chiến dịch. Trong một video mà cô ấy đã sử dụng trọng tâm của các chiến dịch của mình, cô ấy giật lấy một chiếc micrô và nói "không được" khi ông O'Rourke hỏi đám đông rằng liệu họ có ủng hộ kế hoạch mua lại súng của ông nhằm hạn chế số lượng súng trường kiểu quân sự trong không. Quốc gia.
Kể từ đó, cô đã xây dựng sự nghiệp chính trị của mình dựa trên sự sùng bái súng và cực đoan chống lại đảng Dân chủ, những người mà cô tuyên bố "ghét đất nước của chúng tôi".
Việc cướp micro của cô với ông O'Rourke đã khiến cô thu hút sự chú ý của các đảng viên Cộng hòa Colorado, lôi cuốn cô vào thế giới của chính trị siêu bảo thủ, cuối cùng dẫn đến việc cô thách thức và đánh bại Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Scott Tipton để đại diện cho khu vực Quốc hội thứ 3 của Colorado.
Câu chuyện của Boebert, như cô ấy kể, đã biến cô ấy thành nạn nhân của một cuộc sống phụ thuộc vào phúc lợi ở Denver và Aurora, Colorado tự do, trước khi chuyển đến Quận Garfield bảo thủ hơn. Cô cho rằng công việc của mình tại một cửa hàng McDonald's đã giải phóng cô khỏi ý tưởng rằng sự trợ giúp của chính phủ là cần thiết.
“McDonald ấy dành cho tôi những cơ hội để có một công việc tốt chi trả”, bà Boebert nói, theo Grand Junction Sentinel . “Nhờ đó, tôi đã có thể phát triển các kỹ năng công việc, đạo đức làm việc và niềm đam mê được đặt tay vào một thứ gì đó để tạo ra sự giàu có. Đó thực sự là công việc yêu thích của tôi. ”
Mức lương trung bình của công nhân McDonald là từ 9 đô la một giờ, với khoảng từ 7 đến 13 đô la một giờ tùy thuộc vào vị trí. Theo Liên minh Nhà ở Thu nhập Thấp Quốc gia, trung bình một cá nhân phải kiếm được 19,56 đô la để mua một căn hộ một phòng ngủ ở Mỹ.
Cô khẳng định rằng trải nghiệm này đã giúp cô mở rộng tầm mắt trước những nguy cơ phụ thuộc vào chính phủ.
“Chính phủ đã hoàn toàn kiểm soát chúng tôi. Chúng tôi phải tin rằng chính phủ luôn tìm kiếm những lợi ích tốt nhất của chúng tôi trong khi tôi phải là người bảo vệ chính mình trong mọi việc ”.
Các nhà bình luận chính trị đã đưa ra so sánh giữa bà Boebert và Sarah Palin, tổ tiên của các nữ ứng cử viên Đảng Cộng hòa theo chủ nghĩa dân túy đã bùng nổ trong những năm gần đây. Nữ nghị sĩ bán mình để trở thành một người yêu nước, một người mẹ, một người phụ nữ mang súng để bảo vệ trong một thế giới thường săn đón phụ nữ và một chủ doanh nghiệp tự lập (cô ấy sở hữu một nhà hàng và có một phần quyền sở hữu của người khác), miễn phí phụ thuộc vào các tài liệu của chính phủ.
Trong khi Boebert nhanh chóng chỉ ra sự giáo dục của cô ấy, những nhà hàng thành công và lập trường kiên định của cô ấy về quyền sử dụng súng, cô ấy ít cởi mở hơn trong việc thảo luận về quá khứ của mình, đặc biệt là rất nhiều cuộc chạy trốn của cô ấy với cơ quan thực thi pháp luật.
Rất lâu trước khi bất chấp các quy định của Quốc hội về việc mang súng vào Điện Capitol sau vụ tấn công ngày 6 tháng 1, bà Boebert đã có tiền sử vi phạm luật giao thông, từ chối trình diện trước tòa, không trả nợ và trong một lần bị bắt.
Theo bản rap của Boebert , từ năm 2003 đến năm 2020, cô đã có 8 cáo buộc vi phạm giao thông, trong đó có một số cáo buộc vì chạy quá tốc độ, hai tội không thắt dây an toàn và không sử dụng ghế an toàn cho trẻ em trong ô tô, một vì lái xe với giấy phép hết hạn. , và hai vì lái xe bất cẩn. Các khoản phí gần đây nhất, tháng giêng năm ngoái, tuyên bố bà Boebert được đẩy nhanh tiến độ giữa 10-19 dặm vượt quá giới hạn.
Một số phí giao thông đã được giảm sau khi cô đồng ý nhận tội với mức phí thấp hơn.
Năm 2015, Boebert bị bắt vì hành vi gây rối tại một lễ hội âm nhạc đồng quê vì can thiệp vào cảnh sát đang bắt giữ một nhóm trẻ vị thành niên đang uống rượu khi chưa đủ tuổi thành niên. Theo hồ sơ của cảnh sát, bà Boebert đã khuyến khích trẻ vị thành niên chạy trốn khỏi cảnh sát. Cô khẳng định việc bắt giữ là bất hợp pháp và những đứa trẻ vị thành niên đã không được đọc các quyền Miranda của họ.
“Lauren tiếp tục la hét và khiến những người chưa đủ tuổi uống rượu trở nên ngỗ ngược,” một cảnh sát bắt giữ cho biết trong một tuyên bố về vụ việc. “Lauren đã nói nhiều lần rằng cô ấy có bạn bè ở Fox News và vụ bắt giữ bất hợp pháp sẽ là tin tức quốc gia.”
Cô Boebert đã bỏ lỡ hai lần hầu tòa, một lần liên quan đến cáo buộc hành vi gây rối, cuối cùng đã được bãi bỏ khi cô trả khoản tiền 500 đô la, và một lần khác liên quan đến cáo buộc lái xe mà cô bị bắt.
Cô cũng bỏ lỡ buổi hầu tòa liên quan đến khoản nợ 1.368 đô la đối với Ngân hàng Capital One, cuối cùng dẫn đến việc cô vỡ nợ và thu nhập của cô bị cắt giảm.
Hai tuần trước khi ra tranh cử vào Quốc hội, cô đã trả hơn 20.000 đô la tiền thuế giữ nhà hàng của cô từ tiểu bang. Nhà hàng đã tích lũy được tám lần nộp thuế cho các khoản phí bảo hiểm thất nghiệp chưa thanh toán từ năm 2016 đến năm 2020.
Gần đây hơn, bà Boebert đã bị chỉ trích vì sử dụng quỹ chiến dịch của mình để thanh toán tự $ 22.259, được cho là một bồi hoàn cho lái xe đã chạy 38.712 dặm trong quá trình chiến dịch Quốc hội của mình.
Kedric Payne, cố vấn chung và giám đốc đạo đức cấp cao của Trung tâm Pháp lý Chiến dịch, nói với The Denver Post rằng khoản thanh toán 22.000 đô la "chưa từng thấy trong đánh giá của tôi về việc hoàn trả tiền". Theo tính toán một người lái xe từ New York đến California chỉ vào khoảng dưới 3.000 dặm.
Tuy nhiên, quận của bà Boebert là quận lớn nhất ở Mỹ, và chiến dịch của bà đã có 129 lần dừng lại. Một phân tích của CPR Tin tức phát hiện ra rằng bà Boebert có thể đã giành được gần 30.000 dặm lái xe giữa mỗi sự kiện, giả sử cô ấy cũng lái xe về nhà sau mỗi sự kiện.
Bà Boebert bảo vệ tuyên bố về quãng đường của mình, nói rằng bà “đã đi đến mọi ngóc ngách trong quận để nói chuyện và lắng nghe người dân về mối quan tâm của họ.”
Một lịch sử thách thức việc thực thi pháp luật và hệ thống luật pháp sẽ là mối quan tâm đối với bất kỳ chính trị gia nào, nhưng mối quan hệ trong quá khứ của bà Boebert với các phong trào dân quân và các thuyết âm mưu làm mất lòng tin sâu sắc vào chính phủ đã khiến những người chỉ trích bà thêm lo ngại.
Nữ dân biểu chụp ảnh với các thành viên của nhóm dân quân Three Percenter tại một cuộc biểu tình đòi quyền sử dụng súng bên ngoài Tòa nhà Capitol của Bang Colorado. Lực lượng dân quân Three Percenter bị Trung tâm Luật Đói nghèo Miền Nam coi là một nhóm thù địch và ít nhất một thành viên của nhóm này đã bị bắt vì liên quan đến vụ tấn công vào Điện Capitol của Hoa Kỳ.
Một người đàn ông đã bị bắt, Robert Gieswein, đã xuất hiện trong một bức ảnh với các thành viên dân quân khác chụp ảnh bên ngoài nhà hàng Shooters Grill, của bà Boebert vào năm 2018, và bản thân bà Boebert đã đưa ra những nhận xét tương tự như các phong trào dân quân, bao gồm cả việc gọi Thống đốc Michigan Gretchen Whitmer là một "bạo chúa" trong một bài đăng trên Twitter.
Bà Whitmer là mục tiêu của một âm mưu bắt cóc dân quân bị FBI ngăn cản.
Trong cuộc bạo động ngày 6 tháng 1, bà Boebert đã tweet "hôm nay là năm 1776", mặc dù sau đó bà đã phản bác lại bài hùng biện của mình và lên án bạo lực vào ngày 6 tháng 1.
"Tôi đã tố cáo bạo lực trong mùa hè cũng giống như những sự kiện gần đây ở Điện Capitol. Tôi bảo vệ Hiến pháp của chúng tôi và tôi sẽ luôn làm như vậy", cô nói.
Bà Boebert cũng ủng hộ một số thành phần của phong trào âm mưu QAnon , vốn cáo buộc một mạng lưới nội bộ sâu gồm những kẻ ấu dâm ăn thịt người, phần lớn là đảng viên Đảng Dân chủ, bí mật điều hành quốc gia và chỉ có Donald Trump, một John F Kennedy Jr cải trang và vẫn còn sống, và một rouge đặc nhiệm tình báo tên "Q" đang chiến đấu để ngăn chặn chúng.
Mặc dù Nữ nghị sĩ không bao giờ ra mặt ủng hộ những tuyên bố viễn vông hơn của QAnon, nhưng bà nói rằng bà hy vọng Q "là có thật" và ủng hộ các hành động nhằm phá vỡ mạng lưới nhà nước sâu sắc được cho là chống lại ông Trump.
Kể từ cuộc tấn công vào Điện Capitol, các đảng viên Đảng Dân chủ đã có một số nỗ lực để điều tra bà vì bị cáo buộc cung cấp các chuyến tham quan tòa nhà cho các cá nhân bị nghi ngờ tham gia vụ tấn công. Tuyên bố cho thấy bà Boebert đã giúp những kẻ bạo loạn tiềm năng dò tìm Điện Capitol trước khi nổi dậy.
Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Steve Cohen nói với CNN rằng ông đã thấy bà Boebert dẫn đầu một chuyến công du "lớn" trong những ngày trước vụ tấn công.
"Chúng tôi thấy Boebert đưa một nhóm người đi tham quan vào khoảng sau ngày 3 và trước ngày 6. Tôi không nhớ ngày chúng tôi đi bộ trong một đường hầm và chúng tôi đã nhìn thấy cô ấy và nhận xét cô ấy là ai và cô ấy có một nhóm lớn với Bây giờ những người này có phải là những người đã tham gia vào cuộc nổi dậy hay không, tôi không biết, "ông nói.
Bà Boebert đã phủ nhận một cách dứt khoát những tuyên bố, nói rằng nhóm là thành viên trong gia đình và bà chưa bao giờ dẫn đầu một chuyến tham quan tại tòa nhà.
"Hãy để tôi nói rõ - tất cả các tuyên bố và hàm ý của bạn đều là sai sự thật", bà Boebert viết. "Tôi chưa bao giờ đưa một chuyến tham quan Điện Capitol của Hoa Kỳ cho bất kỳ nhóm bên ngoài nào. Như tôi đã nói trước đây, tôi đã đưa gia đình đến Điện Capitol vào ngày 2 tháng 1 để tham quan và vào ngày 3 để chụp ảnh kỷ niệm ngày tôi tuyên thệ nhậm chức Thành viên của Quốc hội Hoa Kỳ. Một lần nữa, những người duy nhất tôi từng có mặt ở Điện Capitol với tôi trong suốt Đại hội lần thứ 117 là các con tôi, chồng, mẹ, cô và chú. "
Bất chấp những tranh cãi xung quanh cô, có khả năng cô Boebert sẽ ở lại đấu trường công cộng một thời gian. Cô ấy đã chiếm lấy lớp vỏ của đảng Cộng hòa dân túy ủng hộ Trump và tranh cử với nó, thậm chí còn gọi ông Tipton - người được Trump tán thành - một thành viên của Biệt đội vì không đủ bảo thủ.
Thật vậy, ngoài những câu hỏi xung quanh sự ủng hộ trước đây của cô đối với QAnon và mối liên hệ trong quá khứ của cô với nhóm dân quân, cô Boebert gần đây đã nhắm vào Đạo luật Bình đẳng, mô tả nó là “quyền tối cao của những người đồng tính”, điều này đã gây ra phản ứng dữ dội lan rộng và nhìn thấy cô có cùng quan điểm về vấn đề này với đồng nghiệp của Firebrand và người trung thành với Trump, Marjorie Taylor Greene.
Donald Trump đã mời cô đến dự lễ kỷ niệm ngày 4 tháng 7 của ông tại Núi Rushmore, nơi cô ngồi cạnh cựu Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders. Bà là một ví dụ sáng giá về một lứa mới gồm những người bảo thủ dân túy thẳng thắn chạy theo thương hiệu chủ nghĩa dân túy bốc lửa và nạn nhân của phe bảo thủ của ông Trump, và không có dấu hiệu nào cho thấy thương hiệu chính trị sẽ sớm mất lòng các cử tri bảo thủ của quốc gia.
Nguồn:
https://www.independent.co.uk/news/w...-b1806440.html