Nhân loại ngày càng đạt được những tiến bộ mọi mặt đến độ kinh ngạc. Tuy nhiên, chính các tiến bộ về khoa học lại làm cho con người điên đảo do cuồng vọng thống trị nên tìm mọi cách để nhận được bất cứ thứ gì trong cuộc sống mà hơn kẻ khác. Họ thèm khát, say sưa trong trò chơi mê tiền bất chấp đạo lý làm người. Giết nhau để thống trị kẻ yếu, cấu xé vì miếng đỉnh chung.
Doanh nhân Donald Trump đã công khai tranh luận với 14 chính trị gia lão luyện của Đảng Cộng Hoà để được đề cử so tài với cáo già chính trị, cựu Đệ nhất Phu nhân, cựu Thượng nghị sĩ, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton năm 2016 và đã thắng khiến cho dư luận thế giới điên đầu. Trump đã phá vỡ truyền thống tranh cử: ai tiền nhiều sẽ thắng. Vào tháng 6-2016, Ứng viên Hillary Clinton có 42 triệu USD và 700 vận động viên so với 1 triệu USD của Donald Trump và 70 vận động viên. Tạp chí Newsweek đã phải thu hồi 120,000 tờ báo có đăng hình Madam President.
Thất bại bất ngờ vì phiếu cử tri của ứng viên Clinton cao hơn mà Donald Trump lại đắc cử chức tổng thống. Một số người không cứu xét tới Hiến pháp Hoa Kỳ quy định phiếu của Đại cử tri đoàn mới là quyết định tối hậu cho vai trò Tổng thống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn các tiểu bang đông dân cư lấn lướt tiểu bang ít người (như Wyoming 576.000 dân và Vermont 626,000 so với California 36 triệu). Trong lịch sử đã có 5 vị tổng thống Mỹ tuy thua phiếu cử tri mà vẫn đắc cử.
Bị thua ngoài dự đoán chủ quan khiến cho Phe Dân Chủ phát khùng nên bất cứ thứ gì cũng tố, cũng đòi điều tra và luận tội thay vì tập trung lo cho nhân loại khỏi bị TC thống trị như Liên Sô đã làm được “giới truyền thông ham tiền, mê xã hội chủ nghĩa” đánh phèn la hỗ trợ.
Tại Diễn đàn Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc năm 2018 và 2019, Tổng thống Donald Trump hô hào hợp sức chống Chủ nghĩa Cộng sản và Chủ nghĩa Xã hội càng làm cho nhân loại thấy nguy cơ lồ lộ đối với nền văn minh của nhân loại.
Đảng Dân chủ nắm Hạ viện cử Công tố viên Đặc biệt Robert Mueller điều tra vụ Donald Trump thông đồng với Nga tốn hơn 20 triệu USD mà chẳng tìm ra chứng cớ. Hillary thất cử một phần liên quan đến trò chơi bẩn với đối thủ Bernie Sanders để giành chiếc vé đại diện Đảng Dân Chủ so tài cùng Trump. Cử tri Mỹ tự hỏi mụ phù thuỷ này có làm việc công tâm trong vai trò tổng thống hay không? Họ cũng quá chán ngán trước hai cặp Bill Clinton và Barack Obama đã khoát áo chính nghĩa để kiếm tiền nên chọn vị tổng thống tình nguyện lãnh lương 1 USD mỗi năm!
Thua keo này bèn bày keo khác dù thua cuộc rõ ràng mà Phe Dân Chủ chiếm đa số Hạ viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu 232/196 để luận tội Tổng thống Donald Trump: (1) Lạm quyền. (2) Cản trở Quốc Hội. Một tổng thống Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ chỉ bị bãi nhiệm khi được 67/100 Thượng nghị sĩ đồng ý.
Phe Dân Chủ được “nhóm chính trị gia thế giới bị mất cơ hội lợi dụng Hoa Kỳ”, khi Tổng thống Donald Trump cầm quyền, nên ra sức ủng hộ vụ luận tội được giới truyền thông mê tiền khua chiêng gióng trống khá khôi hài.
Trong phiên xét xử dưới sự chủ toạ của Chánh án Tối cao Pháp viện, John Roberts, ngày 5 tháng 2 năm 2020 đã tha bổng tội thứ nhất với số phiếu 52/48 và tội thứ hai với tỷ số 53/47.
Chuyện gây áp lực lẫn nhau, hoặc bánh sáp đi bánh quy lại, xảy ra như cơm bữa trong mối quan hệ “quốc gia-quốc gia” trên thế giới. Sợ giảm sức mạnh nên Liên Hiệp Châu Âu (EU) xúi đương kim Tổng thống Barack Obama bay tới tận Luân Đôn công khai đe doạ “Hoa Kỳ sẽ xếp việc đàm phán về Thoả ước Thương mại Tự do (FTA) xuống cuối danh sách” nếu chia tay (Brexit) với EU. Thủ tướng Anh Quốc, Theresa May sợ nên kéo rê vụ Brexit cho tới lúc bị Boris Johnson thay thế từ 24/07/2019 mới kết thúc giai đoạn một trong tiến trình chia tay EU từ đêm 31/01/2020.
Liên Hiệp Châu Âu công khai yêu cầu Tập đoàn Lãnh đạo Hà Nội phải phê chuẩn các hiệp ước nhân quyền và lao động quốc tế để hoàn thành Thoả ước Thương mại Tự do EU và Việt Nam (EVFTA) có lộ liễu và trực tiếp hơn Tổng thống Donald Trump yêu cầu Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky điều tra một công dân Mỹ tên Hunter Biden liên quan đến hối lộ khi làm việc ở nước ngoài lúc có cha đương kim Phó tổng thống Joe Biden (nhiệm kỳ 2009-2017).
Đương kim Tổng thống Donald Trump có nhiệm vụ ngăn chặn bất cứ ứng viên nào dính dáng tới hành vi tham nhũng dù ở trong nước hay hải ngoại nhằm loại các con “hạm” khỏi bộ máy công quyền.
Úc Đại Lợi và Việt Nam hợp tác điều tra tham nhũng trong vụ in tiền polymer (1999-2005). Nhật Bản và Việt Nam nhiều lần phối hợp điều tra doanh nhân dính tham nhũng khi đầu tư.
Chúng ta muốn sống trong chế độ tôn trọng nhân phẩm, bình đẳng trước pháp luật, tự do phát triển khả năng. Hay chọn một chế độ dòm ngó công dân như ma xó, có những chính trị gia lẻo mép, tim đen?
Đại-Dương