Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Frankfurter Allgemeine Zeitung hôm 17/11, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã tuyên bố, mùa hè vừa qua có thể là mùa hè yên bình cuối cùng của châu Âu, trong những năm tới, Nga có thể đủ khả năng tấn công các nước NATO.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Pistorius. Ảnh: RN.
Theo Bộ trưởng Pistorius, các chuyên gia quân sự và các cơ quan tình báo "có thể ước tính sơ bộ thời điểm Nga sẽ khôi phục lực lượng vũ trang của mình đến mức có khả năng tấn công một quốc gia thành viên NATO ở phía đông".
"Chúng tôi luôn nói rằng điều này có thể xảy ra vào năm 2029. Tuy nhiên, hiện nay có những người khác nói rằng điều đó có thể xảy ra sớm nhất là vào năm 2028, và một số nhà sử học quân sự thậm chí còn tin rằng chúng ta đã trải qua mùa hè cuối cùng trong hòa bình" - ông cho biết.
Ông nói Đức và các đối tác châu Âu phải phản ứng “nhanh chóng và dứt khoát” bằng cách củng cố năng lực quốc phòng sau hàng thập kỷ đầu tư không đầy đủ.
Tuy nhiên, ông nhấn mạnh NATO vẫn hoàn toàn đủ năng lực tự vệ, cả về sức mạnh thông thường lẫn răn đe hạt nhân. Dù vậy, tính cấp bách là rõ ràng: “Chúng ta phải trang bị cho lực lượng của mình tốt hơn nữa.”
Trả lời câu hỏi về sự thống trị của máy bay không người lái trên chiến trường Ukraine, Pistorius nói rằng dù hệ thống không người lái ngày càng quan trọng – và thay đổi theo “chu kỳ đổi mới 2–3 tháng” – thì năng lực truyền thống như xe tăng, pháo binh, máy bay và tác chiến mạng vẫn giữ vai trò thiết yếu.
Ông cho rằng việc mua số lượng lớn UAV ngay lúc này là “vô nghĩa,” vì công nghệ sẽ lỗi thời chỉ sau vài tháng. Thay vào đó, Đức muốn phát triển hệ thống mua sắm mới cho phép sản xuất hàng loạt nhanh chóng khi xảy ra khủng hoảng.
Trong khi Ukraine cần số lượng lớn UAV phục vụ nhu cầu chiến đấu, Đức tập trung vào “tổ hợp năng lực thông minh,” bao gồm UAV trinh sát, UAV tấn công và đạn lảng vảng.
Nêu tầm nhìn về quân đội Đức vào năm 2030, Pistorius dự tính lúc đó Đức sẽ có lực lượng dự bị hơn 200.000 người, lực lượng thường trực 210.000–220.000 người, biên chế F-35 và trực thăng Chinook hoạt động...
Ông nói hy vọng đến thời điểm đó, NATO vẫn giữ được sự thống nhất hiện nay – và thế hệ người Đức tiếp theo sẽ nhìn lại “với niềm tự hào về những gì họ đã cống hiến cho đất nước.”
Tuần trước, Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng Nga có thể mở một mặt trận thứ hai chống lại một quốc gia châu Âu khác ngay cả khi chiến tranh Ukraine chưa kết thúc, coi đó là một phần trong “cuộc chiến hỗn hợp chống châu Âu” của Moscow.
“Chúng ta phải quên đi suy nghĩ rằng Tổng thống Nga Putin muốn chiếm Ukraine trước rồi mới đi nơi khác” - Zelensky nói. “Ông ta có thể làm cả hai cùng lúc”.
Nhận định của chuyên gia Nga
Nhận định về phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Đức, chuyên gia Nga cho rằng lời cảnh báo về nguy cơ chiến tranh với Nga chủ yếu hướng tới khán giả trong nước và các đồng minh Châu Âu của ông.
Theo bà Maria Khorolskaya, nghiên cứu viên tại Khoa Nghiên cứu Chính trị Châu Âu thuộc Viện Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế Primakov thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, những tuyên bố này nhằm giúp Đức “biện minh cho các biện pháp khó chấp nhận từ trước,” gồm cải cách nghĩa vụ quân sự và tăng gần 20% chi tiêu quốc phòng.
“Trước đây, những biện pháp này gây bất bình vì người dân cho rằng ngân sách nên dành cho môi trường, vấn đề xã hội hay phát triển kinh tế” - hãng tin Nga TASS dẫn lời bà Khorolskaya.
Bà cho biết: “Ý ông ấy không phải là có ai đó đang chủ động muốn chiến tranh hay dự đoán chiến tranh sẽ xảy ra. Ý chính là đến năm 2029, Nga sẽ có đủ năng lực để tiến hành chiến tranh với NATO. Điểm quan trọng không phải là ông ấy kỳ vọng điều đó, mà là năng lực của Nga sẽ đạt mức đó. Và vì vậy Đức phải chuẩn bị”.
Khorolskaya nói thêm rằng phát biểu của ông Pistorius cũng nhằm vào các đồng minh NATO “để thúc đẩy tất cả các nước tăng chi tiêu quốc phòng”. Bà nhắc lại rằng năm 2022, Đức bị chỉ trích vì chính sách đối với Nga bị xem là mềm mỏng hơn so với các đồng minh châu Âu, đặc biệt là các nước Trung và Đông Âu.
“Thay đổi giọng điệu lần này nhằm thuyết phục các đồng minh rằng Đức đã từ bỏ chính sách kiểu Merkel và sẵn sàng đối phó với mối đe dọa Nga cùng họ” - bà nói.
Theo chuyên gia, Đức đang cố “tái định hình nhận thức” liên quan đến Thế chiến II và chứng minh rằng “nhiệm vụ của họ là bảo vệ châu Âu,” vì vậy hành động hiện nay “không phải là quân sự hóa mà là củng cố năng lực phòng thủ để bảo vệ đồng minh”.
Vietbf @ Sưu tầm