Doanh nhân tỷ phú Elon Musk đang chuẩn bị từ chức khỏi nhiệm vụ đặc biệt là người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ, nhưng ông đã dành thời gian trong tuần này để tiết lộ năm điều vô lý nhất mà nhóm của ông đã phát hiện trong một cuộc phỏng vấn với Jesse Watters của Fox News.
Khi Trump ký lệnh hành pháp thành lập DOGE vào Ngày nhậm chức, cơ quan này đã đặt ra mục tiêu đầy tham vọng là cắt giảm 2 nghìn tỷ đô la từ ngân sách liên bang.
Theo quy định của Văn phòng Đạo đức Chính phủ, "nhân viên chính phủ đặc biệt" như Musk không được phục vụ quá 130 ngày mỗi năm, nghĩa là nhiệm kỳ của Musk sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 5. Fox lưu ý rằng ông đã bắt đầu cắt giảm giờ làm việc tại cơ quan này.
Vì vậy, khi thời gian làm việc tại DOGE sắp kết thúc, ông đã tiết lộ với Watters về sự lãng phí chính phủ nghiêm trọng nhất mà ông và nhóm của mình đã phát hiện chỉ trong vài tháng ngắn ngủi.
Tài trợ cho một thành viên của Taliban
Đầu năm nay, DOGE phát hiện ra rằng Viện Hòa bình Hoa Kỳ (USIP) đã trả 132.000 đô la cho Mohammad Qasem Halimi - một cựu thành viên Taliban từng giữ chức Trưởng ban Nghi thức của Afghanistan. Vào ngày 31 tháng 3, DOGE đã thông báo hủy hợp đồng.
Halimi bị lực lượng Hoa Kỳ giam giữ tại Căn cứ Không quân Bagram trong một năm kể từ ngày 2 tháng 1 năm 2002. Sau khi được thả, ông đã giữ nhiều chức vụ khác nhau trong chính phủ Afghanistan và được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Hajj và Các vấn đề tôn giáo vào năm 2020.
“Một cơ quan nhỏ có tên là Viện Hòa bình Hoa Kỳ chắc chắn là cơ quan mà chúng tôi đã có nhiều cuộc chiến nhất. Chúng tôi thực sự đã vào cơ quan đó và phát hiện ra họ đã nạp đạn súng bên trong trụ sở của họ — Viện Hòa bình,” một nhân viên DOGE nói với Watters. “Vì vậy, cho đến nay, đây là cơ quan ít hòa bình nhất mà chúng tôi từng làm việc cùng, thật trớ trêu. Ngoài ra, chúng tôi phát hiện ra rằng họ đã chi tiền cho những thứ như máy bay phản lực tư nhân, và họ thậm chí còn có một hợp đồng trị giá 130.000 đô la với một cựu thành viên của Taliban. Điều này là có thật. Chúng tôi không gặp phải điều đó ở hầu hết các cơ quan.”
Các bữa tiệc của trường học ở Las Vegas
Đầu năm nay, Fox News Digital đưa tin rằng các cuộc kiểm toán của DOGE phát hiện các trường đã chi 200 tỷ đô la từ quỹ cứu trợ COVID cho các hạng mục "ít được giám sát hoặc tác động đến học sinh", bao gồm phòng khách sạn ở Las Vegas và thậm chí cả xe bán kem.
Theo báo cáo của Parents Defending Education do DOGE chia sẻ, Granite School District ở Utah đã sử dụng 86.000 đô la trong quỹ cứu trợ COVID của mình để mua phòng khách sạn tại Caesars Palace cho một hội nghị giáo dục, trong khi Santa Ana Unified của California đã chi 393.000 đô la để thuê một sân vận động Major League Baseball. Kể từ đó, Granite đã phủ nhận mọi hành vi sai trái khi cử các nhà giáo dục đến sự kiện ở Las Vegas.
Bộ Hiệu quả Chính phủ cũng phát hiện rằng các trường đã chi 60.000 đô la cho vé vào hồ bơi và một quận ở California đã sử dụng tiền cứu trợ để mua một xe bán kem.
'Sesame Street' … ở Iraq
Thượng nghị sĩ Joni Ernst (R‑Iowa), chủ tịch Nhóm DOGE Thượng viện, người đã làm việc với Musk về việc cắt giảm chất thải, tiết lộ rằng USAID đã “ủy quyền chi tới 20 triệu đô la để tạo ra một 'Sesame Street' ở Iraq”.
Ernst cho biết dưới thời chính quyền Tổng thống Biden, USAID đã trao 20 triệu đô la cho một tổ chức phi lợi nhuận có tên là Sesame Workshop để sản xuất một chương trình có tên “Ahlan Simsim Iraq” nhằm nỗ lực “thúc đẩy sự hòa nhập, tôn trọng lẫn nhau và hiểu biết giữa các nhóm dân tộc, tôn giáo và giáo phái”.
Hàng tỷ 'khoản thanh toán không đúng quy định'
DOGE được thúc đẩy bởi báo cáo của GAO vào tháng 3 cho thấy các cơ quan liên bang đã thực hiện 162 tỷ đô la thanh toán không đúng quy định—một con số tuy đáng kinh ngạc nhưng vẫn thấp hơn 74 tỷ đô la so với năm tài chính trước.
Phân tích của GAO cho thấy trong số 16 cơ quan chính phủ báo cáo các khoản thanh toán không đúng quy định, 75% lượng lãng phí được tìm thấy tập trung ở năm chương trình tại HHS, Medicare/Medicaid, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ.
Tài trợ DEI
Trong suốt chiến dịch tranh cử và kể từ khi nhậm chức, Trump đã nhấn mạnh mục tiêu cắt giảm mạnh chi tiêu của liên bang cho các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI), với lập luận rằng chế độ trọng dụng người tài thực sự phải được ưu tiên.
Trong những tháng gần đây, DOGE đã công bố cắt giảm tổng cộng hàng trăm triệu đô la từ các hợp đồng DEI.