Tổng thống Donald Trump được cho là đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt các thành viên NATO đã từ chối giúp đỡ Mỹ trong cuộc chiến chống Iran, cuộc chiến vẫn đang leo thang bất chấp lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần đã được tuyên bố.

Một nhân viên cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ tấn công của Israel ở khu al-Mazraa, Beirut. Ảnh Reuters
Theo nguồn tin của Wall Street Journal, chính quyền Trump có thể rút quân Mỹ khỏi các quốc gia thành viên NATO ở châu Âu đã đóng cửa không phận đối với máy bay chiến đấu của Mỹ hoặc hạn chế việc sử dụng các căn cứ của họ để tấn công Iran.
Washington và Tehran đã nhất trí tạm ngừng chiến tranh trong hai tuần, nhưng thỏa thuận này dường như rất mong manh sau nhiều lần vi phạm trước thềm cuộc đàm phán tại Pakistan. Ông Trump cho biết đề xuất 10 điểm của Iran được chuyển qua Pakistan đưa ra “cơ sở khả thi để đàm phán” – nhưng do điều mà Phó Tổng thống JD Vance gọi là “sự hiểu lầm”, Lebanon đã không được đưa vào thỏa thuận.
Israel đã phát động loạt cuộc tấn công "lớn nhất từ trước đến nay" vào nước này, bao gồm cả thủ đô Beirut, được cho là đã giết chết hàng trăm thường dân. Iran đã lên án "vụ thảm sát dã man", và chỉ huy Lực lượng Không quân Vệ binh Cách mạng Iran đã thề sẽ trả thù.
Những diễn biến chính:
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã cáo buộc Mỹ vi phạm ba điều khoản quan trọng trong đề xuất 10 điểm của Tehran, bao gồm việc không tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn ở Lebanon, việc máy bay không người lái xâm phạm không phận Iran và "phủ nhận quyền làm giàu uranium của Iran".
Theo Nhà Trắng, Mỹ ghi nhận sự gia tăng lưu lượng giao thông qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, một nguồn tin hàng đầu trong ngành hàng hải, Lloyd's List, cho biết chỉ có ba tàu đi qua eo biển Hormuz kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran được công bố vào sáng sớm thứ Tư.
Theo các nguồn tin, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance sẽ dẫn đầu nhóm đàm phán trong các cuộc thương lượng với Iran tại Islamabad, cùng với các đặc phái viên của chính quyền Trump là Jared Kushner và Steve Witkoff cũng dự kiến tham gia vòng đàm phán đầu tiên vào sáng thứ Bảy.
Lebanon tuyên bố ngày quốc tang sau các cuộc tấn công của Israel.
Lebanon đã tuyên bố thứ Năm là ngày quốc tang sau các cuộc tấn công của Israel khiến hơn 200 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương trên khắp đất nước.
Văn phòng Thủ tướng Salam cho biết ông đang tham gia các hoạt động ngoại giao “nhằm huy động mọi nguồn lực chính trị và ngoại giao của Lebanon để ngăn chặn cỗ máy giết người của Israel”.
Các cơ quan hành chính công sẽ đóng cửa và cờ sẽ được hạ xuống để kỷ niệm ngày này.
Chủ tịch Quốc hội Lebanon, Nabih Berri, gọi các cuộc tấn công vào các khu vực đông dân cư là "tội ác chiến tranh toàn diện".
Hezbollah cho biết họ có “quyền” đáp trả các cuộc tấn công.
Bộ Ngoại giao Qatar lên án "chuỗi tấn công tàn bạo" của Israel khiến hàng trăm người thiệt mạng.
Ông Trump tuyên bố hàng nhập khẩu từ các nước cung cấp vũ khí quân sự cho Iran sẽ phải chịu thuế suất 50% ngay lập tức mà không có ngoại lệ, đe dọa áp đặt các loại thuế mới chỉ vài giờ sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn hai tuần với Tehran.
“Bất kỳ quốc gia nào cung cấp vũ khí quân sự cho Iran sẽ ngay lập tức bị đánh thuế 50% đối với tất cả hàng hóa bán cho Hoa Kỳ, có hiệu lực ngay lập tức. Sẽ không có ngoại lệ hay miễn trừ nào! Tổng thống DJT,” ông Trump viết trên mạng xã hội mà không nêu tên bất kỳ quốc gia nào.
Trung Quốc và Nga đã giúp Iran xây dựng năng lực quân sự để đối phó với áp lực từ Mỹ và Israel, bằng cách cung cấp tên lửa, hệ thống phòng không và công nghệ lưỡng dụng nhằm tăng cường khả năng răn đe.
Cả Bắc Kinh và Moscow đều phủ nhận việc cung cấp bất kỳ loại vũ khí nào trong thời gian gần đây, mặc dù những cáo buộc chống lại Nga vẫn tiếp tục.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm thứ Năm tuyên bố rằng hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz đã giảm mạnh rồi ngừng hẳn sau điều mà họ cho là hành động vi phạm lệnh ngừng bắn của Israel tại Lebanon.
Theo dữ liệu theo dõi tàu thuyền của MarineTraffic, hiện không có tàu nào được ghi nhận đang di chuyển qua eo biển Hormuz. Điều này trái ngược với báo cáo trước đó cho rằng giao thông đã bắt đầu được nối lại sau khi thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran có hiệu lực vào thứ Ba.
Lời cáo buộc của Tehran chống lại Israel được đưa ra trong bối cảnh Nhà Trắng khẳng định Lebanon không phải là một phần của thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran. Chính quyền Lebanon cho biết hôm nay Israel đã tiến hành các cuộc tấn công lớn nhất vào Lebanon, gây thương vong nặng nề.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết một trong những điều khoản quan trọng của kế hoạch là việc Iran tiếp tục “quản lý khéo léo” eo biển Hormuz. Họ tuyên bố rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp nhận việc eo biển này sẽ vẫn “nằm dưới sự kiểm soát của Iran”.
Theo thông báo, hai tàu chở dầu được xác nhận thuộc sở hữu của Iran đã đi qua eo biển vào sáng sớm, và một tàu chở dầu thuộc hạm đội Trung Quốc cũng đã đi qua an toàn.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết không có thêm tàu chở dầu nào đi qua và “tất cả hoạt động giao thông đường thủy” qua eo biển đã bị tạm dừng vài phút sau khi Israel phát động cuộc tấn công mà họ mô tả là quy mô lớn vào Lebanon. Phía Iran cho rằng cuộc tấn công đó đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng cho biết một tàu dự kiến đi qua lúc 10 giờ tối đã đổi hướng gần eo biển và quay trở lại.
Vietbf @ Sưu tầm