Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã công bố một bức thư ngỏ gửi tới người dân Mỹ, trong đó kêu gọi họ tránh bị dẫn dắt bởi “cỗ máy thông tin sai lệch” giữa bối cảnh cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran đang leo thang, tờ Time đưa tin.
“Việc mô tả Iran như một mối đe dọa là không phù hợp với thực tế lịch sử cũng như những gì đang diễn ra hiện nay. Nhận thức đó là sản phẩm của những toan tính chính trị và kinh tế của các cường quốc - nhằm tạo ra kẻ thù để biện minh cho áp lực, duy trì ưu thế quân sự, nuôi sống ngành công nghiệp vũ khí và kiểm soát các thị trường chiến lược", ông Pezeshkian viết.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Nguồn ảnh: Phủ Tổng thống Iran/Anadolu/Getty Images
Thư ngỏ xuất hiện giữa lúc chiến sự leo thang
Bức thư được ông Pezeshkian đăng tải trên mạng xã hội X vào chiều thứ Tư, hơn một tháng sau khi Mỹ và Israel phát động các đợt không kích mở màn cuộc chiến.
Cùng ngày, Tổng thống Donald Trump dự kiến có bài phát biểu cập nhật tình hình xung đột với Iran trước công chúng Mỹ.
Trước đó, ông Trump tuyên bố trên nền tảng Truth Social rằng “tổng thống của chế độ mới tại Iran” đã đề nghị ngừng bắn. Tuy nhiên, phía Iran bác bỏ thông tin này, gọi đó là “sai sự thật” và “vô căn cứ”.
Trong thư, ông Pezeshkian không trực tiếp đề cập phát biểu của ông Trump, nhưng nhấn mạnh rằng “người dân Iran không ôm thù địch với các quốc gia khác, bao gồm người dân Mỹ, châu Âu hay các nước láng giềng”.
Iran phủ nhận tham vọng gây chiến
Nhà lãnh đạo Iran khẳng định trong lịch sử hiện đại, Tehran chưa từng lựa chọn con đường xâm lược hay bành trướng.
“Ngay cả khi phải chịu sự chiếm đóng, xâm lược và áp lực kéo dài từ các cường quốc toàn cầu – và dù sở hữu ưu thế quân sự so với nhiều nước láng giềng – Iran chưa từng khởi xướng chiến tranh. Nhưng chúng tôi luôn kiên quyết và dũng cảm chống trả những kẻ tấn công", ông nói.
Chỉ trích sự "bao vây" quân sự của Mỹ
Ông Pezeshkian cho rằng Mỹ đã triển khai một lực lượng quân sự đáng kể xung quanh Iran, và chính các cuộc tấn công gần đây từ những căn cứ này cho thấy mức độ đe dọa của sự hiện diện đó.
“Không quốc gia nào trong hoàn cảnh như vậy lại từ bỏ việc tăng cường năng lực phòng thủ. Những gì Iran làm là phản ứng có tính toán, dựa trên quyền tự vệ chính đáng, hoàn toàn không phải hành động khơi mào chiến tranh", ông nhấn mạnh.
Đặt câu hỏi về lợi ích của người dân Mỹ
Trong thư, Tổng thống Iran đặt nghi vấn liệu cuộc chiến hiện nay có thực sự phục vụ lợi ích của người dân Mỹ hay không, đồng thời cáo buộc Washington tham chiến “như một lực lượng ủy nhiệm cho Israel”.
Ông cho rằng Israel đang “thổi phồng mối đe dọa từ Iran” nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của cộng đồng quốc tế khỏi vấn đề Palestine.
“Liệu ‘Nước Mỹ trên hết’ có còn là ưu tiên của chính phủ Mỹ hiện nay?”, ông đặt câu hỏi, ám chỉ khẩu hiệu chính trị của ông Donald Trump.
Kêu gọi công chúng Mỹ nhìn nhận lại hình ảnh Iran
Ông Pezeshkian kêu gọi người dân Mỹ tìm hiểu trực tiếp về Iran thay vì tin vào các thông tin một chiều.
Ông dẫn chứng cộng đồng người Iran ở nước ngoài – những người được đào tạo trong nước nhưng hiện đang giảng dạy tại các trường đại học hàng đầu hoặc làm việc trong các công ty công nghệ tiên tiến ở phương Tây – như minh chứng cho hình ảnh khác của Iran.
“Những thực tế này có phù hợp với những gì các bạn đang được nghe về Iran và người dân Iran hay không?”, ông Pezeshkian đặt vấn đề.
Lập trường của Mỹ - Israel gây tranh cãi
Trong những tuần qua, cả Mỹ và Israel đưa ra nhiều lý do khác nhau cho việc phát động chiến tranh, đôi khi mâu thuẫn.
Hai bên đều khẳng định các cuộc tấn công là hành động phòng vệ hoặc “đánh phủ đầu”, song chưa công bố bằng chứng cho thấy Iran chuẩn bị tấn công họ.
Về phần mình, ông Trump từng cho biết quyết định tấn công được đưa ra vì tin rằng Iran “sẽ ra tay trước”.
Dư luận Mỹ không ủng hộ chiến tranh
Các cuộc khảo sát cho thấy phần lớn người dân Mỹ không ủng hộ cuộc chiến kể từ khi bắt đầu, và sau một tháng, xung đột vẫn không nhận được sự ủng hộ rộng rãi, dù có sự hậu thuẫn từ một bộ phận đảng Cộng hòa.
Bức thư của Tổng thống Iran được xem là nỗ lực trực tiếp tiếp cận công chúng Mỹ, trong bối cảnh cuộc chiến chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và mặt trận truyền thông ngày càng trở thành yếu tố quan trọng trong cuộc đối đầu giữa hai bên.
Vietbf @ Sưu tầm