Một trong những nền tảng trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ nhất thế giới đang phải đối mặt với những câu hỏi ngày càng lớn về việc liệu ban lãnh đạo, nguồn vốn và các quyết định về sản phẩm của họ có phản ánh sự thiên vị chính trị ngầm nhưng ăn sâu hay không.
Việc xem xét các hồ sơ tài chính chiến dịch liên bang, tuyên bố của ban điều hành, các nghiên cứu học thuật và thông tin liên lạc nội bộ cho thấy một bức tranh đáng chú ý: các cấp lãnh đạo và lực lượng lao động của công ty phần lớn nghiêng về đảng Dân chủ, trong khi các mô hình trí tuệ nhân tạo của công ty đã nhiều lần bị các nhà nghiên cứu chỉ ra là có xu hướng thiên về cánh tả.
Sự mất cân bằng chính trị đó không chỉ là lý thuyết. Nó được ghi nhận rõ ràng trong các dữ liệu tài chính tranh cử. Dữ liệu của Ủy ban Bầu cử Liên bang cho thấy nhân viên của OpenAI đã quyên góp 429.000 đô la cho các chiến dịch và ủy ban của đảng Dân chủ trong chu kỳ bầu cử năm 2024, so với chỉ 3.800 đô la cho đảng Cộng hòa.
Từ năm 2008, CEO Sam Altman đã đóng góp hơn 1,7 triệu đô la cho các ứng cử viên và tổ chức của đảng Dân chủ, đồng thời quyên góp khoảng 40.000 đô la cho đảng Cộng hòa.
Quan điểm chính trị của Altman không hề che giấu. Năm 2016, ông mô tả Donald Trump là "mối đe dọa không thể chấp nhận được đối với nước Mỹ" và nói rằng Trump "lạm dụng quyền lực, thất thường... không đủ tư cách làm Tổng thống". Trong một bài đăng trên blog cùng năm đó, Altman viết rằng Trump "vô trách nhiệm giống như các nhà độc tài", và nói thêm rằng đối với bất kỳ ai quen thuộc với nước Đức những năm 1930, "thật rùng mình khi chứng kiến Trump hành động".
“Đối với bất kỳ ai quen thuộc với lịch sử nước Đức những năm 1930, thật rùng mình khi chứng kiến Trump hành động,” Altman viết . “Mặc dù tôi biết rằng trong thời kỳ kinh tế khó khăn, việc kích động lòng căm thù người ngoài là điều dễ dàng, nhưng vẫn thật đáng ngạc nhiên khi chứng kiến điều này xảy ra ngay trước mắt chúng ta.” Ông cũng so sánh điều mà ông gọi là “Lời nói dối lớn của Trump” với “Lời nói dối lớn” gắn liền với Adolf Hitler.
Sau cuộc bầu cử năm 2020, Altman đã công khai cảm ơn tỷ phú công nghệ Reid Hoffman vì những nỗ lực đánh bại Trump. Sự thiên lệch về tư tưởng không chỉ giới hạn ở một giám đốc điều hành. Giám đốc phụ trách các vấn đề toàn cầu Chris Lehane trước đây từng làm việc tại Nhà Trắng dưới thời Clinton và được cho là người đã đặt ra cụm từ “âm mưu cánh hữu rộng lớn” để mô tả sự phản đối của đảng Cộng hòa đối với chính quyền Clinton.

CEO của OpenAI là Sam Altman. Ông là người đồng sáng lập công ty chuyên nghiên cứu và triển khai trí tuệ nhân tạo. Altman đã lãnh đạo OpenAI. Thành phố New York, ngày 14 tháng 10 năm 2025.
Ông Lehane đã quyên góp hơn 185.000 đô la cho các ứng cử viên và ủy ban của đảng Dân chủ. Các lãnh đạo cấp cao khác cũng đã quyên góp chủ yếu cho các chiến dịch của đảng Dân chủ, bao gồm các ứng cử viên tổng thống và các ủy ban đảng. Mặc dù một số ít giám đốc điều hành đã đóng góp cho các hoạt động của đảng Cộng hòa, nhưng nhìn chung, xu hướng tài chính vẫn nghiêng hẳn về một phía.
Nhiều nghiên cứu học thuật đã nêu lên những lo ngại về sự thiên vị chính trị trong các nội dung của nền tảng này.
Một nghiên cứu của Trường Kinh doanh Stanford cho thấy các mô hình của công ty này được đánh giá là có khuynh hướng thiên tả nhất trong số các hệ thống AI lớn. Một bài báo năm 2023 của các nhà nghiên cứu tại Đại học Washington, Đại học Carnegie Mellon và Đại học Xi'an Jiaotong kết luận rằng ChatGPT và GPT-4 là “những mô hình AI theo chủ nghĩa tự do cánh tả nhất trong số 14 mô hình”.
Các nhà nghiên cứu từ Đại học East Anglia đã tìm thấy “bằng chứng vững chắc” cho thấy chatbot này thể hiện “sự thiên vị chính trị đáng kể và có hệ thống đối với đảng Dân chủ ở Mỹ”. Trong khi đó, các nhà phân tích tại Viện Manhattan báo cáo rằng hệ thống này có xu hướng đưa ra các phản hồi phù hợp với “quan điểm chính trị cánh tả” khi được đưa ra các câu hỏi mang tính chính trị.
Vào tháng 1 năm 2025, công ty đã sửa đổi “kế hoạch kinh tế” về chính sách AI, loại bỏ ngôn ngữ trước đây nêu rõ các mô hình AI “nên hướng đến sự trung lập về chính trị theo mặc định”. Sự thay đổi này đã thu hút sự chú ý từ các nhà quan sát chính sách, những người coi tính trung lập là nền tảng của lòng tin công chúng.
Các cuộc trao đổi nội bộ cũng góp phần làm nóng thêm cuộc tranh luận. Vào tháng Giêng năm nay, Altman đã chỉ trích Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) trong một thông điệp gửi cho nhân viên, viết trong một cuộc trò chuyện nội bộ trên Slack rằng “những gì đang xảy ra với ICE đang đi quá xa” và rằng “việc chống lại sự lạm quyền là nghĩa vụ của người Mỹ”.
“Tôi yêu nước Mỹ và những giá trị dân chủ, tự do của nó, và sẽ ủng hộ đất nước này bằng mọi cách có thể; OpenAI cũng vậy,” Atlman viết . “Nhưng một phần của việc yêu nước là nghĩa vụ của người Mỹ phải chống lại sự lạm quyền. Những gì đang xảy ra với ICE là đi quá xa.”
Sự kết hợp giữa các khoản quyên góp chính trị mất cân bằng, những lời lẽ chống Trump gay gắt từ giới lãnh đạo và những phát hiện học thuật lặp đi lặp lại về xu hướng thiên tả đang làm dấy lên nhiều lo ngại hơn vào thời điểm mà các hệ thống trí tuệ nhân tạo ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống thường nhật.
Trí tuệ nhân tạo không còn là một công nghệ chuyên biệt nữa. Nó soạn thảo email, trả lời câu hỏi, định hình cách thức tiếp nhận tin tức và hỗ trợ các quy trình làm việc của chính phủ. Khi tầm ảnh hưởng của nó mở rộng, tầm quan trọng của người xây dựng nó và những giả định tiềm ẩn bên dưới bề mặt cũng tăng lên.