Chuyện gì xảy ra trong 5 lần ông Trump tung tối hậu thư ép Nga, Ukraine dừng chiến tranh?
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần tự đặt ra các mốc thời gian nhằm chấm dứt chiến sự tại Ukraine, kể từ những ngày đầu ông bước vào chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2023.
Ông Trump vừa đưa ra tối hậu thư mới nhất?.
Tháng 3/2023, ông Trump tuyên bố với Fox News rằng nếu đắc cử trong cuộc bầu cử tháng 11/2024, ông sẽ “giải quyết xong mọi chuyện trong vòng 24 giờ”.
Tuy nhiên, sau khi hai ngày đàm phán hòa bình do Mỹ dẫn dắt kết thúc vào tuần trước nhưng không đạt được đột phá nào, thì triển vọng chấm dứt chiến sự vẫn chưa rõ ràng.
Trong bối cảnh chịu nhiều sức ép, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc đàm phán là “thực sự mang tính xây dựng”, đồng thời tiếp tục kêu gọi những bảo đảm an ninh lâu dài từ Mỹ và châu Âu sau bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.
Ông Zelensky tiết lộ hôm thứ Bảy rằng, Tổng thống Trump đang nhắm tới một thời hạn mới vào mùa hè để kết thúc chiến sự. Tuy nhiên, với hàng loạt cam kết không thành hiện thực trong hơn một năm qua, mốc thời gian mới này khó mang lại nhiều hy vọng cho người dân Ukraine.
Dưới đây là 5 tối hậu thư trước đó mà ông Trump từng tung ra – và đều không đạt được.
Tối hậu thư thứ nhất: Trong vòng 24 giờ sau khi nhậm chức
“Ngay cả trước khi tôi bước vào Phòng Bầu dục, ngay sau khi chúng ta giành chiến thắng (bầu cử), cuộc chiến khủng khiếp giữa Nga và Ukraine sẽ được giải quyết”, ông Trump tuyên bố tại một cuộc vận động tranh cử ở bang Pennsylvania vào tháng 7/2023.
“Nó sẽ được giải quyết. Tôi biết ông Zelensky, tôi biết cả ông Putin. Mọi chuyện sẽ xong trong vòng 24 giờ - cứ chờ mà xem", ông Trump nói thêm.
Lời hứa này trở thành khẩu hiệu quen thuộc trong các bài phát biểu tranh cử của ông trước cuộc bầu cử tháng 11/2024. Theo phân tích của CNN, ông Trump đã lặp lại tuyên bố này tới 53 lần.
Ông thậm chí còn nhấn mạnh điều đó trước các binh sĩ Mỹ, nói tại một hội nghị của Lực lượng Vệ binh Quốc gia vào tháng 8/2024 rằng ông sẽ giải quyết vấn đề “rất nhanh” và không muốn binh sĩ Mỹ phải can dự.
Tối hậu thư thứ hai: Trong vòng 6 tháng sau lễ nhậm chức
Dù liên tục khẳng định sẽ kết thúc chiến sự trong vòng 24 giờ, ông Trump bắt đầu điều chỉnh kỳ vọng vào ngày 7/1/2025, khi cho rằng quá trình này có thể mất tới “sáu tháng”.
Phát biểu tại Mar-a-Lago, ông nói: “Tôi hy vọng là trong sáu tháng. Không, tôi nghĩ là sớm hơn nhiều".
Ngày 12/2/2025, Tổng thống Trump có cuộc điện đàm đầu tiên với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó hai nhà lãnh đạo cam kết “bắt đầu đàm phán ngay lập tức”.
Đến tháng 3, ông Trump thừa nhận rằng việc ông tuyên bố có thể tự mình chấm dứt chiến sự trong vòng một ngày là “có phần mỉa mai”.
Tối hậu thư thứ ba: Hai tuần, tháng 5/2025
Mùa xuân năm 2025, các phát biểu công khai của ông Trump về chiến sự và đàm phán hòa bình trở nên thất thường hơn.
Sau cuộc tranh cãi đáng chú ý với Tổng thống Zelensky tại Phòng Bầu dục hồi tháng 2, ông Trump sau đó đưa ra những tuyên bố chỉ trích việc Nga thiếu thiện chí.
Ngày 24/4, ông viết trên Truth Social rằng ông “không hài lòng” với các cuộc tấn công nhằm vào Kiev, cho rằng điều đó “không cần thiết” và “không đúng thời điểm”.
Đến ngày 28/5, ông Trump đưa ra một tối hậu thư hai tuần đối với Tổng thống Putin, nói rằng Mỹ sẽ “xem xét phản ứng khác” nếu Moscow không nghiêm túc trong việc tìm kiếm giải pháp.
Tối hậu thư thứ tư: 50 ngày, tháng 7/2025
Sau khi thời hạn mùa xuân không mang lại kết quả, ông Trump tiếp tục nhấn mạnh mong muốn chấm dứt chiến sự vào tháng 7, đồng thời gia tăng sức ép đối với Nga.
Ngày 14/7, ông tuyên bố Mỹ sẽ gửi “vũ khí hàng đầu” cho Ukraine thông qua các nước NATO, đồng thời cảnh báo sẽ áp đặt các biện pháp thuế quan thứ cấp “rất nghiêm khắc” nếu không đạt được thỏa thuận trong vòng 50 ngày.
Điều này đồng nghĩa với việc Mỹ có thể tăng thuế đối với các quốc gia mua dầu của Nga, bao gồm cả Trung Quốc.
Cùng ngày, ông Trump cho biết lập trường của ông phần nào chịu ảnh hưởng từ Đệ nhất phu nhân Melania Trump, người thường nhắc ông về những diễn biến mới trên thực địa.
Thời hạn thứ năm: 10-12 ngày
Hai tuần sau đó, ngày 28/7, trong chuyến thăm Scotland, ông Trump tuyên bố rút ngắn thời hạn xuống còn 10-12 ngày, nói rằng “không có lý do gì để chờ đợi thêm”.
Ông Zelensky hoan nghênh lập trường “rõ ràng” này, song cũng như những thời hạn trước, mốc mới không mang lại kết quả cụ thể.
Điều gì tiếp theo?
Tuần này, hai ngày đàm phán hòa bình ba bên tại Abu Dhabi kết thúc mà chưa đạt được thỏa thuận, dù các bên đều phát tín hiệu tích cực.
Giới chức Ukraine cho biết Mỹ mong muốn chấm dứt chiến sự trước mùa hè, song với chuỗi cam kết không thành hiện thực trước đó, nhiều người Ukraine vẫn hoài nghi về những tuyên bố mới của ông Trump.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.