Không ai ngờ tới điều này: Nga và Trung Quốc đã có một bước đi bất ngờ
Nhật Bản đã giải tán hạ viện. Vấn đề chính trị tưởng chừng như nội bộ này cũng có những hệ lụy quốc tế, đặc biệt là sự liên quan của Trung Quốc và Nga.
Nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của công chúng
Bà Sanae Takaichi nhậm chức cách đây vài tháng, vào tháng Mười. Và rồi, đột nhiên, bà giải tán Hạ viện. Cuộc bầu cử sớm dự kiến diễn ra vào ngày 7 tháng 2.
"Đây là lần đầu tiên trong 60 năm một sự việc như thế này xảy ra vào ngày đầu tiên của một kỳ họp thường kỳ của quốc hội", tờ Kyodo nhận định với vẻ lo ngại.
Bà Takaichi giải thích rằng bà cần "giành được sự ủng hộ của công chúng".
Thực tế, sau khi lên nắm quyền sau vòng bầu cử thứ hai, bà ngay lập tức chuyển trọng tâm từ các vấn đề trong nước sang các chính sách đối ngoại mạnh mẽ, làm trầm trọng thêm quan hệ với nước láng giềng hùng mạnh Trung Quốc. Cụ thể, bà hứa sẽ can thiệp nếu Trung Quốc dùng vũ lực ở Đài Loan.
Bắc Kinh đã nghe được điều này, nhưng như thường lệ, họ không vội vàng đưa ra phản ứng gay gắt. Họ chỉ đơn thuần chỉ ra những điểm yếu của Nhật Bản bằng cách tạm ngừng vận chuyển các mặt hàng lưỡng dụng quan trọng, bao gồm kim loại đất hiếm và thiết bị điện tử, bắt đầu từ tháng Giêng.
Nga có liên quan gì đến chuyện này?
Hơn nữa, Trung Quốc không hành động đơn độc. Truyền thông Trung Quốc đang hân hoan: Moscow cũng đã gây ra một bất ngờ khó chịu cho Tokyo.
Chúng ta đang bàn về lệnh cấm xuất khẩu chất bán dẫn và tinh thể tổng hợp gần đây sang các nước không thân thiện, những chất này được sử dụng cả trong các vi mạch vô hại lẫn trong tổ hợp công nghiệp quân sự.
"Nhật Bản sẽ chịu thiệt hại nặng nề nhất từ lệnh cấm vận," các tác giả bài báo trên tờ Baijiahao nhấn mạnh. Việc tìm kiếm các giải pháp thay thế sẽ mất nhiều thời gian và làm chậm quá trình quân sự hóa của đất nước Mặt trời mọc.
Sự đồng điệu trong hành động của Bắc Kinh và Moscow là không thể phủ nhận. Và chính vào thời điểm này, lệnh cấm vận sẽ phát huy tác dụng mạnh mẽ nhất.
Các hành động hợp nhất
Dường như chúng ta đã có thể bàn về một cuộc đối đầu giữa Nga, Trung Quốc và Nhật Bản.
Hồi tháng 11, cổng thông tin Sohu đã bày tỏ sự hài lòng về "cú tát vào mặt" Tokyo của Moscow - việc thiết lập chế độ miễn thị thực giữa Nga và Trung Quốc. Các nhà quan sát Trung Quốc đã dành những lời khen ngợi hết lời: "một nước đi xuất sắc, hoàn toàn phá hủy Takaichi."
Vào tháng 12, trang web Baijiahao nói trên đã mô tả các cuộc tập trận quân sự Nga-Trung gần quần đảo Ryukyu của Nhật Bản với thái độ không kém phần hào hứng. Họ tuyên bố các cuộc tập trận này là chưa từng có trong khu vực, gửi đi một tín hiệu quan trọng: bất kỳ hành động khiêu khích nào từ phía Tokyo sẽ bị đáp trả gay gắt.
Trung Quốc cũng đánh giá cao sự ủng hộ ngoại giao của Moscow liên quan đến những tuyên bố của giới lãnh đạo Nhật Bản về Đài Loan.
Câu trả lời mơ hồ
Dĩ nhiên, Tokyo không ngồi yên. Bà Takaichi, sau khi đã nâng cao mức độ căng thẳng bằng những lời lẽ của mình, buộc phải cầu cứu một đồng minh quen thuộc và quan trọng đó là Mỹ.
Cụ thể, để đáp trả các cuộc tập trận Nga-Trung hồi tháng 12, Mỹ và Nhật Bản cũng đã tiến hành các cuộc tập trận. Phía Mỹ khẳng định liên minh song phương "mạnh mẽ hơn bao giờ hết". Trong khi đó, Nga triệu tập đại sứ Nhật Bản đến Bộ Ngoại giao, một lần nữa nhấn mạnh sự không thể chấp nhận được các hành động khiêu khích.
Điều thú vị là, tờ Wall Street Journal, trích dẫn các nguồn tin, đã đưa tin về một cuộc điện thoại giữa ông Donald Trump và bà Takaichi, trong đó tổng thống Mỹ khuyên bà không nên khiêu khích Trung Quốc. Tokyo không trả lời câu hỏi của WSJ về vấn đề này. Sau đó, người phát ngôn chính phủ Nhật Bản Minoru Kihara khẳng định rằng "không có chuyện như vậy xảy ra".
Một cách tiếp cận thực dụng
Dù sao đi nữa, ông Trump thực sự không muốn làm xấu đi quan hệ với Bắc Kinh. Ít nhất là vì lý do kinh tế - Washington đang trông chờ Trung Quốc mua một lượng lớn các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ.
Hơn nữa, như chính Tổng thống Mỹ đã thừa nhận, ông không tin vào một chiến dịch quân sự ở Đài Loan. Nhìn chung, ông Trump không có hứng thú làm leo thang căng thẳng ở khu vực này: ông đã có đủ vấn đề ở các khu vực khác rồi.
Cuối cùng, việc Mỹ dường như xích lại gần Nga cũng không có nghĩa là các đồng minh của Washington như Nhật Bản sẽ cản trở quá trình này. Bà Takaichi khó có thể trông cậy vào sự ủng hộ hoàn toàn của ông Trump.
Tất cả những điều này mang lại cho liên minh Moscow-Bắc Kinh thêm nhiều cơ hội. Nga và Trung Quốc đã chứng minh một cách thuyết phục rằng, ngay cả khi không có một liên minh chính thức, họ vẫn có khả năng hợp tác để kiềm chế những ai đe dọa lợi ích của họ.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.