.
Đậu nành, Đất hiếm, Fentanyl: 9 Điểm chính từ Cuộc gặp giữa Trump và Tập
Vốn là nước nhập khẩu đậu nành hàng đầu của Mỹ, Trung Quốc đã không mua bất kỳ mặt hàng nào từ Hoa Kỳ trong mùa thu hoạch này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay nhau khi rời đi sau cuộc gặp song phương tại Căn cứ Không quân Gimhae ở Busan, Hàn Quốc, vào ngày 30 tháng 10 năm 2025. Andrew Harnik/Getty Images
Dorothy Li & Frank Fang
30/10/2025 | Cập nhật: 31/10/2025
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp kéo dài khoảng 100 phút bên lề Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào ngày 30 tháng 10 tại Busan, Hàn Quốc.
"Chúng tôi đã nhất trí về nhiều vấn đề, và một số vấn đề khác, thậm chí rất quan trọng, đang rất gần được giải quyết", Trump viết trên mạng xã hội sau cuộc hội đàm với Tập.
"Tôi đã có một cuộc gặp thực sự tuyệt vời với Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc."
Ông Trump đã trở về Washington sau chuyến công du châu Á kéo dài một tuần, bao gồm các điểm dừng chân tại Malaysia và Nhật Bản.
Ông Tập sẽ tiếp tục chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc - chuyến thăm đầu tiên sau 11 năm - và tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Gyeongju.
Dưới đây là 9 điểm đáng chú ý:
Trung Quốc sẽ mua đậu nành Mỹ
Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cho biết Washington và Bắc Kinh đã hoàn tất một khuôn khổ thương mại sau hai ngày đàm phán tại Kuala Lumpur, Malaysia. Theo thỏa thuận, Trung Quốc cam kết mua “ít nhất 25 triệu tấn” đậu nành của Mỹ mỗi năm trong ba năm tới. Trong vụ mùa hiện tại kéo dài đến tháng 1, Trung Quốc sẽ mua 12 triệu tấn đậu nành từ Hoa Kỳ.
Tổng thống Trump nói rằng Trung Quốc có thể bắt đầu mua “một lượng lớn đậu nành” và các sản phẩm nông nghiệp khác “ngay lập tức”. Vốn là nước nhập khẩu hàng đầu đậu nành Mỹ, Trung Quốc mùa thu hoạch này chưa mua hàng nào từ Hoa Kỳ, mà thay vào đó chuyển sang Brazil và Argentina. Ông Trump cáo buộc chính quyền cộng sản Trung Quốc lợi dụng nông dân Mỹ làm đòn bẩy, đồng thời cho biết ông sẽ dùng nguồn tiền từ thuế quan để hỗ trợ họ.
Ngoài ra, Bộ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ Brooke Rollins thông báo trên mạng xã hội ngày 29/10 rằng Trung Quốc đã đặt mua nhiều lô hàng đậu nành Mỹ. Bà nói rằng động thái này, diễn ra ngay trước cuộc gặp Trump–Tập, cho thấy “Mỹ hành động nghiêm túc, sẽ khôi phục cân bằng thương mại, tạo cơ hội cho các nhà sản xuất Mỹ, và gửi thông điệp rằng khi Mỹ dẫn đầu trong nông nghiệp, thế giới sẽ lắng nghe.”
Một máy gặt đập liên hợp đang thu hoạch đậu nành tại Marion, Kentucky, vào ngày 14 tháng 10 năm 2025. Jan Sonnenmair/Getty Images
Trung Quốc tiếp tục bán Đất hiếm cho Mỹ
Trong cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên đã đạt được thỏa thuận liên quan đến khoáng sản đất hiếm — nguồn nguyên liệu thiết yếu cho nhiều ngành công nghiệp, từ xe điện đến máy bay chiến đấu và tàu ngầm. Ông Trump cho biết Trung Quốc đã đồng ý tạm hoãn trong một năm kế hoạch áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt đối với đất hiếm, và có thể gia hạn thêm sau thời gian đó.
Bộ Thương mại Trung Quốc sau đó xác nhận quyết định hoãn thực hiện trong một năm các biện pháp hạn chế xuất khẩu đất hiếm và các biện pháp liên quan được công bố ngày 9/10, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện kế hoạch thực hiện cụ thể.
Đổi lại, Hoa Kỳ sẽ trì hoãn trong một năm việc áp dụng quy định kiểm soát xuất khẩu mới được công bố ngày 29/9.
Tạm dừng Thu Phí Cảng
Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer và Tổng thống Donald Trump phát biểu với các thành viên của giới truyền thông trên chuyên cơ Không lực Một vào ngày 30 tháng 10 năm 2025. Andrew Harnik/Getty Images
Ngoài các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, Bắc Kinh và Washington đã đồng ý tạm ngừng thu phí cảng trong một năm. Quyết định này được đưa ra sau khi Mỹ bắt đầu thu phí đối với các tàu được xây dựng tại Trung Quốc từ ngày 14 tháng 10, dựa trên một cuộc điều tra cho thấy các chính sách thương mại của Trung Quốc gây hại cho nền kinh tế Mỹ. Đáp trả, Trung Quốc đã bắt đầu thu phí đối với các tàu Mỹ cập cảng Trung Quốc. Giờ đây, Trung Quốc sẽ tạm ngừng các biện pháp trả đũa trong một năm, trong khi Mỹ sẽ tạm hoãn các hành động liên quan đến cuộc điều tra theo Điều 301 về ngành hàng hải và đóng tàu của Trung Quốc. Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer đã xác nhận quyết định này và cho biết Mỹ đang đàm phán về vấn đề này. Ông cũng nhấn mạnh rằng Hàn Quốc, nhà đóng tàu hàng đầu thế giới, đã cam kết đầu tư 150 tỷ USD vào ngành đóng tàu của Mỹ, điều này có thể mở ra triển vọng tích cực.
Hoa Kỳ Giảm Một Nửa Thuế Quan Fentanyl
Chính quyền Trump quyết định giảm thuế quan 20% đối với các sản phẩm liên quan đến fentanyl xuống còn 10%, có hiệu lực ngay lập tức. Điều này đưa tổng mức thuế đối với hàng hóa Trung Quốc lên 47%. Tổng thống Trump bày tỏ sự tự tin rằng Trung Quốc, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình, sẽ có hành động mạnh mẽ để ngừng dòng hóa chất dùng trong sản xuất fentanyl. Đáp lại, Trung Quốc sẽ điều chỉnh các biện pháp đối phó và gỡ bỏ các thuế quan "không hợp lý" đối với các sản phẩm nông sản của Mỹ như đậu nành, bông, thịt gà, sữa, thịt lợn, thịt bò và trái cây, rau quả. Các thuế này trước đó đã được Trung Quốc áp dụng nhằm đáp trả thuế 10% của Mỹ liên quan đến vai trò của Trung Quốc trong vấn đề fentanyl. Mỹ đã xác định Trung Quốc là nguồn cung cấp chính fentanyl bất hợp pháp và cáo buộc Trung Quốc hỗ trợ mạng lưới buôn bán ma túy. Lệnh hành pháp của Trump vào ngày 1 tháng 2 năm 2025 đã áp dụng thuế quan đối với Trung Quốc vì vai trò của nước này trong cuộc khủng hoảng fentanyl, nhấn mạnh rằng Trung Quốc trợ cấp cho các công ty sản xuất tiền chất fentanyl và hỗ trợ mạng lưới buôn bán ma túy trái phép.
Trump Sẽ Thăm Trung Quốc Vào Tháng Tư Năm Sau
Dân chúng đang xem chương trình tin tức chiếu cảnh quay cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đài Bắc, Đài Loan, Hàn Quốc, vào ngày 30 tháng 10 năm 2025. I-Hwa Cheng/AFP qua Getty Images
Trump đã xác nhận chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 4 năm 2026. Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thăm Hoa Kỳ "vào một thời điểm sau đó", Trump cho biết, và chuyến thăm của ông Tập có thể là đến Palm Beach, Florida, hoặc Washington. Trump đã thăm Trung Quốc trong nhiệm kỳ đầu tiên vào tháng 11 năm 2017, và sau chuyến đi, các công ty từ hai quốc gia đã ký kết các thỏa thuận thương mại và đầu tư trị giá hơn 250 tỷ USD, mặc dù một số thỏa thuận đã được chuẩn bị từ trước và nhiều thỏa thuận không có giá trị ràng buộc. Chuyến thăm sắp tới sẽ đặt ra một câu hỏi quan trọng: liệu Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, người đã bị Bắc Kinh trừng phạt hai lần vào năm 2020 vì chỉ trích mạnh mẽ về hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc, có thể đi cùng Trump hay không, vì các lệnh trừng phạt ngăn ông đi Trung Quốc. Trước chuyến thăm của Trump, Quốc hội Nhân dân Trung Quốc dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp vào tháng 3 năm 2026 để xem xét và hoàn thiện Kế hoạch Phát triển Kinh tế và Xã hội 5 năm lần thứ 15 của họ.
Đài Loan
Vấn đề Đài Loan, mà Trump đã nói rằng ông sẽ đề cập, đã không được đưa ra trong cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình. Trump xác nhận rằng "Đài Loan không bao giờ được nhắc đến" trong cuộc trao đổi của họ. Chủ tịch Tập đã ra lệnh cho quân đội Trung Quốc chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào Đài Loan vào năm 2027. Vào tháng 8, Trump cho biết Chủ tịch Tập đã cam kết rằng Trung Quốc sẽ không xâm lược Đài Loan trong suốt nhiệm kỳ của ông. Trước cuộc gặp Trump–Tập, Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan, ông Lâm Gia Lương, đã phát biểu vào ngày 30 tháng 10 rằng Đài Loan "tự tin" về mối quan hệ với Hoa Kỳ và rằng hai bên có "kênh giao tiếp chặt chẽ", bác bỏ suy đoán rằng lợi ích của Đài Loan có thể bị tổn hại trong các cuộc thảo luận giữa hai lãnh đạo thế giới. Mặc dù Mỹ và Đài Loan không phải là đồng minh chính thức, nhưng Hoa Kỳ vẫn là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của đảo này để tự vệ.
Thỏa Thuận TikTok
Sau cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình, Trump không đề cập đến TikTok, nhưng Bộ Thương mại Trung Quốc sau đó thông báo sẽ "giải quyết đúng đắn các vấn đề" liên quan đến ứng dụng này, mà không cung cấp chi tiết. Bessent, trong một cuộc phỏng vấn sau đó với Fox News, xác nhận rằng Bắc Kinh đã phê duyệt thỏa thuận chuyển nhượng quyền sở hữu TikTok và ông kỳ vọng quá trình này sẽ tiến triển trong tương lai gần. Trump đã ký một lệnh hành pháp vào ngày 25 tháng 9, định hướng cho một thỏa thuận chuyển nhượng quyền sở hữu đa số của TikTok cho các nhà đầu tư Mỹ, với ByteDance có 120 ngày để hoàn tất các điều khoản giao dịch. Theo thỏa thuận, ByteDance sẽ giữ một trong bảy ghế hội đồng quản trị và sở hữu chưa đến 20% cổ phần trong doanh nghiệp TikTok tại Mỹ. Oracle, công ty sẽ lưu trữ dữ liệu người dùng TikTok của Mỹ trên các máy chủ của mình, đã được chỉ định làm nhà cung cấp bảo mật cho TikTok Mỹ. Công ty này sẽ giám sát mã nguồn của nền tảng, các bản cập nhật, theo dõi thuật toán đề xuất nội dung và tìm kiếm dấu hiệu của các ảnh hưởng độc hại.
‘Năng Lượng Hoa Kỳ’
Sau cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình, Trump đã công bố một thỏa thuận tiềm năng về "năng lượng Mỹ" với Trung Quốc, nói rằng Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright và Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum đang làm việc để hoàn tất một thỏa thuận mà theo đó, Trung Quốc sẽ thực hiện một giao dịch "quy mô lớn" mua dầu và khí đốt từ Alaska. Từ đầu năm nay, Trung Quốc đã chủ yếu tránh nhập khẩu dầu thô của Mỹ và thay vào đó, họ đã bán lại khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ, do thuế quan cao khiến việc mua dầu thô trở nên không khả thi. Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu LNG lớn nhất thế giới, đã mua khoảng 5% LNG và 2% dầu thô từ Mỹ trong năm 2024, theo dữ liệu hải quan Trung Quốc.
Vấn Đề Chất Bán Dẫn
(Từ trái sang phải) Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, Ngoại trưởng Marco Rubio, Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent tham dự cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Căn cứ Không quân Gimhae ở Busan, Hàn Quốc, vào ngày 30 tháng 10 năm 2025. Andrew Caballero-Reynolds/AFP qua Getty Images
Trong cuộc gặp, Trump và Tập Cận Bình đã thảo luận về chất bán dẫn và vi mạch, nhưng họ không bàn về việc phê duyệt việc bán các vi mạch trí tuệ nhân tạo Blackwell tiên tiến của Nvidia. Trump cho biết Trung Quốc sẽ nói chuyện với Nvidia và các công ty khác về việc mua các vi mạch, và Mỹ sẽ đóng vai trò như một "trọng tài" trong quá trình này. Khi được phóng viên hỏi liệu chính quyền của ông có cấp phép xuất khẩu các vi mạch Blackwell hay không, Trump đã trả lời: "Chúng tôi không nói về Blackwell." Ông cũng cho biết sẽ nói chuyện với CEO của Nvidia, Jensen Huang, người đang có mặt tại Hàn Quốc tham dự hội nghị APEC và gặp gỡ các lãnh đạo toàn cầu cùng các giám đốc điều hành hàng đầu của Hàn Quốc.
Cao Lãnh
-----------------
Nguồn: tóm tắt từ The Epoch Times "Soybeans, Rare Earths, Fentanyl: 9 Takeaways From Trump’s Meeting With Xi"
Link:
https://www.theepochtimes.com/china/...d=desktop_news
.