Theo như có một bộ truyện tranh 'The Future I See' tiên tri trận động đất Nhật Bản ngày 5/7 xảy ra, khiến người dân nước này đang vô cùng lo lắng trước lời tiên tri trong bộ truyện tranh này. Dù chỉ là hư cấu, nhưng tác phẩm đă tạo ra làn sóng lo ngại trong dư luận, đặc biệt ảnh hưởng đến ngành du lịch Nhật Bản đúng vào mùa cao điểm hè. Dư luận xôn xao, một số du khách thậm chí cân nhắc hủy hoặc hoăn chuyến đi.
Một bộ truyện tranh Nhật Bản phát hành cách đây hơn 20 năm bất ngờ gây chú ư trở lại khi có chi tiết dự đoán một trận động đất lớn xảy ra tại Nhật vào tháng 7/2025. Dù chỉ là hư cấu, nhưng tác phẩm đă tạo ra làn sóng lo ngại trong dư luận, đặc biệt ảnh hưởng đến ngành du lịch Nhật Bản đúng vào mùa cao điểm hè.
Tác phẩm mang tên The Future I See của họa sĩ Ryō Shu-ryō mô tả một trận động đất xảy ra vào ngày 5/7 – trùng khớp với thời điểm khởi đầu mùa du lịch. T́nh tiết này khiến nhiều người liên tưởng đến một “lời tiên tri”, làm gia tăng tâm lư e ngại về độ an toàn khi đến Nhật Bản trong thời gian tới.
Dư luận xôn xao, một số du khách thậm chí cân nhắc hủy hoặc hoăn chuyến đi. Ngành du lịch tại các địa phương nổi tiếng như Tokyo, Kyoto, Osaka bắt đầu ghi nhận sự sụt giảm lượng đặt pḥng. Trên mạng xă hội, các cuộc tranh luận xoay quanh tính “tiên đoán” của truyện tranh thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ.
Tuy nhiên, giới khoa học nhấn mạnh cần tỉnh táo trước những thông tin thiếu căn cứ. Ông Ngô Kiến Phu, Giám đốc Trung tâm Giám sát Động đất, Cục Khí tượng Đài Loan cho biết cả Nhật Bản và Đài Loan đều nằm trong "vành đai lửa Thái B́nh Dương", nơi thường xuyên xảy ra động đất mạnh.
“Khả năng xảy ra trận động đất lớn tại rănh Nankai trong 30 năm tới là khoảng 80%, nhưng đây là đánh giá khoa học dựa trên dữ liệu địa chất chứ không phải lời tiên đoán”, ông Ngô nói. “Thay v́ hoang mang v́ các chi tiết trong truyện tranh, điều quan trọng là phải chủ động nâng cao ư thức pḥng chống thiên tai”.

Bức ảnh này được chụp vào ngày 2 tháng 1 năm 2025 cho thấy những người đàn ông đeo mặt nạ và hóa trang đi ngang qua những ngôi nhà vẫn bị hư hại nặng nề một năm sau trận động đất ngày đầu năm mới năm 2024. Trận động đất vào ngày đầu năm mới năm 2024 là trận động đất chết chóc nhất ở Nhật Bản trong hơn một thập kỷ, cướp đi sinh mạng của gần 470 người | Ảnh của JIJI Press/AFP.
Trước lo ngại lan rộng, ông Ngô cũng kêu gọi người dân không nên hoảng loạn. “Điều cần thiết là giáo dục cộng đồng, tổ chức diễn tập thường xuyên và tăng cường hệ thống cảnh báo sớm. Đây mới là cách ứng phó hiệu quả với thiên tai có thể xảy ra trong tương lai”, ông nhấn mạnh.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và thiên tai ngày càng khó lường, giới chuyên gia cho rằng việc dựa vào thông tin thiếu kiểm chứng có thể gây ra hoảng loạn không cần thiết, ảnh hưởng tiêu cực đến xă hội và kinh tế.