Giám sát viên FBI thuê gái mại dâm trong khi làm nhiệm vụ
Một đặc vụ FBI giám sát các đặc vụ khác đã quan hệ tình dục với gái mại dâm trong các nhiệm vụ ở nước ngoài và các chuyến công tác trong nước, và sử dụng một thiết bị do cơ quan cấp để trả tiền cho các cuộc gặp gỡ, cơ quan giám sát của Bộ Tư pháp cho biết hôm thứ Ba, vi phạm chính sách mà các quan chức của cơ quan cho biết có thể khiến các đặc vụ bị tống tiền.
Những phát hiện của Văn phòng Tổng thanh tra của bộ giống với các báo cáo đáng lên án về hành vi sai trái đã được công khai trong những năm gần đây cho thấy các đặc vụ FBI đã gạ gẫm hoặc quan hệ tình dục với gái mại dâm ở một số quốc gia trong khi đồn trú ở nước ngoài hoặc đi công tác.
Trong bản tóm tắt điều tra dài một trang được công bố hôm thứ Ba, cơ quan giám sát cho biết các điều tra viên của họ đã chứng minh được các cáo buộc rằng đặc vụ này "gạ gẫm và sử dụng gái mại dâm nhiều lần" và đã sử dụng sai thiết bị di động của FBI, tất cả đều vi phạm chính sách của Bộ Tư pháp và FBI. Tổng thanh tra cho biết đặc vụ này đã không tự báo cáo về việc họ liên lạc với một công dân nước ngoài mà họ đang hẹn hò và những công dân nước ngoài mà họ trả tiền để quan hệ tình dục — cũng là một hành vi vi phạm.
Bản tóm tắt của tổng thanh tra cho biết "đã từ chối truy tố hình sự" mà không giải thích thêm.
Bản tóm tắt không nêu rõ khung thời gian cho hành vi sai trái bị cáo buộc, cũng như địa điểm xảy ra hành vi đó. Bản tóm tắt không nêu rõ liệu có hành động kỷ luật nào được thực hiện hay không và chỉ gọi nhân viên này là "Đặc vụ giám sát đặc biệt của FBI khi đó".
Đại diện từ trụ sở FBI và Bộ Tư pháp đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận.
Đặc vụ giám sát đặc biệt là những người quản lý tuyến đầu của FBI, thường giám sát các nhóm đặc vụ.
Các cáo buộc này làm tăng thêm bức tranh mới nổi về một nền văn hóa trong FBI, trong đó các đặc vụ tự do trả tiền để quan hệ tình dục khi làm việc ở nước ngoài.
Một báo cáo được công bố trong năm nay để đáp lại vụ kiện của tờ New York Times đã mô tả các đặc vụ tiệc tùng và quan hệ tình dục với gái mại dâm ở Campuchia, Philippines và Thái Lan trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến năm 2018.
Một bản tóm tắt ngắn gọn về thông tin trong báo cáo — tương tự như bản tóm tắt được công bố hôm thứ Ba — lần đầu tiên được tổng thanh tra công bố vào năm 2021. Cơ quan giám sát cho biết vào thời điểm đó, bốn quan chức FBI đã chấp nhận quan hệ tình dục thương mại ở nước ngoài và một quan chức thứ năm đã chào mời quan hệ tình dục ở nước ngoài. Tổng thanh tra phát hiện ra rằng một quan chức thứ sáu đã có hành vi sai trái khi không báo cáo hành vi này. Tài liệu này cũng mô tả một viên chức FBI đưa cho một viên chức khác "một gói hàng chứa khoảng 100 viên thuốc màu trắng để chuyển cho một nhân viên thực thi pháp luật nước ngoài".
The Times đã kiện vào năm 2023 để yêu cầu tổng thanh tra cung cấp báo cáo nội bộ đầy đủ. Các nhà lãnh đạo Bộ Tư pháp dưới thời Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Donald Trump đã phản đối việc tiết lộ này, cho rằng nó có thể vi phạm quyền riêng tư của nhân viên, tờ Times đưa tin. Tổng thanh tra đã công bố phiên bản đã biên tập của báo cáo nội bộ vào năm ngoái trước khi công bố tài liệu đầy đủ hơn vào mùa xuân năm nay.
Theo tờ Times, các viên chức FBI đã chào mời gái mại dâm trong một sự kiện ở Bangkok năm 2017. Tại một sự kiện khác ở Manila năm 2018, các nhân viên FBI đã chấp nhận gái mại dâm do một cơ quan thực thi pháp luật địa phương trả tiền, tờ Times đưa tin. Một số hoạt động diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều nhân viên FBI và, trong ít nhất một trường hợp, có một giám sát viên.
Hai trong số các viên chức FBI đã từ chức, hai người đã nghỉ hưu và một người đã bị cách chức — tất cả trong khi cuộc điều tra của tổng thanh tra vẫn đang diễn ra, theo bản tóm tắt năm 2021.
Năm 2018, tờ Wall Street Journal đưa tin rằng một số nhân viên FBI đã được triệu hồi về Washington từ các thành phố trên khắp châu Á khi tổng thanh tra điều tra các cáo buộc mại dâm.
Chính sách của Bộ Tư pháp cấm nhân viên trả tiền để mua dâm. Những người vi phạm có thể bị đình chỉ hoặc sa thải, và những người giám sát không báo cáo hành vi sai trái có thể bị kỷ luật.
Eric Holder, tổng chưởng lý dưới thời Tổng thống Barack Obama, đã nói trong một bản ghi nhớ năm 2015 gửi cho nhân viên rằng việc chào mời gái mại dâm "đe dọa đến nhiệm vụ cốt lõi của Bộ, không chỉ vì nó mời gọi tống tiền, tống tiền và rò rỉ thông tin nhạy cảm hoặc được phân loại, mà còn vì nó làm suy yếu nỗ lực của Bộ nhằm xóa bỏ tệ nạn buôn người".
Tổng chưởng lý Pam Bondi và Giám đốc FBI Kash Patel đã nói rằng chống lại nạn buôn bán tình dục là ưu tiên hàng đầu. Họ đã nêu bật những gì họ cho là một số thành tựu ban đầu của họ trên mặt trận này trong các cuộc họp báo vào tháng 5, quảng cáo một hoạt động quy mô lớn liên quan đến việc bắt giữ 205 kẻ săn mồi tình dục bị cáo buộc trong vòng chưa đầy một tuần.
Các cơ quan thực thi pháp luật liên bang khác đã phải đối mặt với các cuộc điều tra trong những năm gần đây sau khi các đặc vụ của họ chào mời gái mại dâm ở nước ngoài.
Tổng thanh tra Bộ Tư pháp phát hiện vào năm 2015 rằng các đặc vụ thực thi pháp luật về ma túy liên bang bị cáo buộc đã có các buổi tiệc sex với gái mại dâm do các băng đảng ma túy địa phương thuê; một số đặc vụ đang bị điều tra vẫn nhận được tiền thưởng lên tới hàng nghìn đô la. Khoảng hai chục mật vụ và thành viên quân đội đã bị trừng phạt hoặc sa thải sau vụ bê bối mại dâm năm 2012 ở Colombia.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.