Hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa đã được cả Nga lẫn Ukraine phóng đi trong các cuộc tấn công lẫn nhau dữ dội, theo ABC News.
Bất chấp những lời chỉ trích gần đây của Tổng thống Donald Trump nhắm vào Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Nga và Ukraine vẫn tiếp tục các đợt tấn công bằng UAV xuyên biên giới vào nửa đêm Chủ nhật rạng sáng thứ Hai.
Ukraine bị tấn công diện rộng
Giới chức Ukraine cho biết, hệ thống phòng không đã phải hoạt động khắp cả nước, trong đó có thủ đô Kiev – nơi nhiều tòa nhà bị hư hại do các đợt tấn công.
Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng tổng cộng 364 “phương tiện tấn công đường không” trong đợt không kích mới nhất, bao gồm 9 tên lửa hành trình và 355 UAV tấn công.
Theo Ukraine, toàn bộ tên lửa và 288 UAV đã bị bắn hạ hoặc vô hiệu hóa trên không. Tuy nhiên, các khu vực trúng đạn và mảnh vỡ rơi xuống đã được ghi nhận tại 5 vùng, trong khi 10 vùng khác bị ảnh hưởng bởi mảnh vỡ.
Nga cũng bị tấn công
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã bắn hạ 108 UAV bay vào lãnh thổ Nga, trải dài trên 12 khu vực trong đêm Chủ nhật.
Ông Andriy Kovalenko, người đứng đầu Trung tâm Phản Tin giả thuộc Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, nói rằng “các UAV không xác định” đã tấn công thành phố Yelabuga thuộc Cộng hòa Tatarstan của Nga – nằm cách Moscow hơn 800 km và cách vùng do Ukraine kiểm soát khoảng 1.200 km.
Mục tiêu là một cơ sở sản xuất UAV cảm tử Shahed – loại do Iran thiết kế đang được sử dụng rộng rãi trong chiến tranh, ông Kovalenko cho biết.
Một số UAV khác đã tấn công một “doanh nghiệp hóa chất” ở vùng Ivanovo, cách Moscow khoảng 240 km về phía đông bắc. Cơ sở này được cho là sản xuất linh kiện cho vũ khí và thiết bị quân sự Nga, bao gồm cả tên lửa.
Ông Trump chỉ trích Tổng thống Putin và Zelensky
Các cuộc không kích xuyên biên giới gần như diễn ra mỗi đêm đã trở thành đặc điểm nổi bật của cuộc chiến kéo dài giữa Nga và Ukraine. Những tháng gần đây, quy mô các đợt tấn công ngày càng lớn.
Vào đêm thứ Bảy sang Chủ nhật, Ukraine cho biết Nga đã thực hiện cuộc tấn công đường không lớn nhất kể từ đầu cuộc chiến, với 367 UAV và tên lửa, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng.
Tổng thống Trump, trong cuộc gặp báo chí và sau đó là trên mạng xã hội, đã lên tiếng chỉ trích hành động của Putin.
“Tôi không hài lòng với những gì ông Putin đang làm. Ông ấy đang giết hại rất nhiều người. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với ông ấy. Tôi đã quen biết ông ấy từ lâu, từng có quan hệ tốt, nhưng giờ ông ấy đang phóng tên lửa vào thành phố và giết người – tôi hoàn toàn không thích điều đó”, Tổng thống Trump nói.
Trên mạng xã hội Truth Social, Trump nhấn mạnh rằng: “Tôi luôn cho rằng ông ấy muốn toàn bộ Ukraine, chứ không chỉ một phần. Có lẽ tôi đã đúng. Nhưng nếu đúng, điều đó sẽ dẫn đến sự sụp đổ của nước Nga!”.
Trump cũng không bỏ qua Tổng thống Zelensky, người mà ông từng nhiều lần mô tả là rào cản cho một thỏa thuận hòa bình do Mỹ đứng ra làm trung gian.
“Tổng thống Zelensky cũng chẳng giúp ích gì cho đất nước ông với cách ông ấy phát ngôn. Mọi lời nói của ông ấy chỉ gây thêm rắc rối. Tôi không thích điều đó, và điều đó phải chấm dứt”, Trump viết.
Ukraine thúc giục trừng phạt mới với Nga
Tổng thống Zelensky và các quan chức Ukraine đã nhiều lần viện dẫn các cuộc tấn công liên tục từ Nga để chứng minh rằng Moscow không thực tâm tìm kiếm hòa bình, trái ngược với tuyên bố công khai của họ.
Kiev cũng kêu gọi ông Trump áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn nhằm buộc Điện Kremlin phải giảm các mục tiêu chiến tranh cực đoan – như yêu sách sáp nhập nhiều vùng lãnh thổ Ukraine, phi quân sự hóa Ukraine và ngăn chặn vĩnh viễn Ukraine gia nhập NATO.
Tuy nhiên, các lời kêu gọi này vẫn chưa được ông Trump hồi đáp, dù Tổng thống Mỹ từng đe dọa sẽ đưa ra các biện pháp cứng rắn để buộc Tổng thống Putin phải đàm phán.
Kiev hiện đang thúc đẩy một lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài 30 ngày, để tạo điều kiện cho các cuộc hòa đàm – nhưng Moscow đến nay vẫn chưa đồng ý.
Trước đợt không kích mới nhất, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine – ông Andriy Yermak – viết trên Telegram sáng thứ Hai rằng: “Nga cần đẩy nhanh quá trình ngừng bắn. Giờ thì Moscow thậm chí còn trì hoãn cả việc thảo luận đề xuất – chẳng có gì cụ thể, chỉ toàn kéo dài thời gian. Moscow chỉ có thể bị thúc ép bằng trừng phạt và vũ khí". 	
	
VietBF@ Sưu tập