(AP) — Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent thừa nhận hôm Chủ Nhật rằng Walmart, nhà bán lẻ lớn nhất Hoa Kỳ, có thể chuyển một số chi phí từ thuế quan của Tổng thống Donald Trump cho người mua sắm thông qua giá cao hơn.
Bessent mô tả cuộc gọi của mình với CEO của công ty một ngày sau khi Trump cảnh báo Walmart tránh tăng giá từ thuế quan và tuyên bố sẽ theo dõi chặt chẽ những gì công ty làm.
Khi vẫn còn nghi ngờ về khả năng lãnh đạo kinh tế của Trump, Bessent đã phản bác lại những lo ngại về lạm phát, ca ngợi sự bất ổn do Trump gây ra như một chiến thuật đàm phán cho các cuộc đàm phán thương mại và bác bỏ việc Moody's Ratings hạ cấp nợ chính phủ Hoa Kỳ vào thứ Sáu.
Tuy nhiên, Walmart dường như không chuẩn bị để "chịu hoàn toàn thuế quan", như Trump đã khẳng định rằng công ty và Trung Quốc sẽ làm.
Bessent cho biết ông đã nói chuyện với CEO Walmart Doug McMillon vào thứ Bảy, nhấn mạnh trong hai cuộc phỏng vấn trên chương trình tin tức rằng điều ông nghĩ thực sự quan trọng đối với khách hàng của Walmart là giá xăng giảm. Giá xăng trung bình khoảng 3,18 đô la một gallon, giảm so với một năm trước nhưng cũng cao hơn trong tuần qua, theo AAA.
"Walmart sẽ chịu một số mức thuế quan, một số có thể được chuyển cho người tiêu dùng", Bessent nói trên CNN. "Nhìn chung, tôi mong đợi lạm phát sẽ vẫn ở mức phù hợp. Nhưng tôi không trách người tiêu dùng vì đã lo lắng sau những gì đã xảy ra với họ trong nhiều năm dưới thời Biden", ám chỉ đến lạm phát đạt mức cao nhất trong bốn thập kỷ vào tháng 6 năm 2022 dưới thời Tổng thống Joe Biden khi phục hồi sau đại dịch, chi tiêu của chính phủ và cuộc xâm lược Ukraine của Nga đã đẩy chi phí lên cao.
Walmart không bình luận về mô tả của Bessent về cuộc trò chuyện của ông với McMillon.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào sáng thứ Bảy, Trump cho biết Walmart không nên tính thêm tiền cho khách hàng để bù đắp chi phí thuế quan mới. "Tôi sẽ theo dõi, và khách hàng của các bạn cũng vậy!!!" ông đăng.
Bessent cho biết Walmart trong cuộc gọi thu nhập của mình vào thứ năm đã có nghĩa vụ theo các quy định của liên bang "phải đưa ra kịch bản xấu nhất để họ không bị kiện", gợi ý trong một cuộc phỏng vấn của NBC rằng việc tăng giá sẽ không nghiêm trọng theo quan điểm của ông.
Nhưng các giám đốc điều hành của Walmart cho biết tuần trước rằng giá cao hơn bắt đầu xuất hiện trên các kệ hàng của họ vào cuối tháng 4 và tăng tốc trong tháng này.
"Chúng tôi được lập trình để giữ giá thấp, nhưng có giới hạn đối với những gì chúng tôi có thể chịu đựng, hoặc bất kỳ nhà bán lẻ nào về vấn đề đó", Giám đốc tài chính John David Rainey nói với The Associated Press vào thứ năm.
Bessent vẫn khẳng định rằng việc hạ xếp hạng là một "chỉ báo chậm trễ" vì thị trường tài chính đã định giá chi phí của tổng nợ liên bang khoảng 36 nghìn tỷ đô la. Tuy nhiên, kế hoạch thuế mà Trump đang thúc đẩy sẽ làm tăng thêm khoảng 3,3 nghìn tỷ đô la vào thâm hụt trong thập kỷ tới, bao gồm cả khoản tăng 600 tỷ đô la chỉ riêng trong năm 2027, theo Ủy ban Ngân sách Liên bang Có trách nhiệm.
Bộ trưởng Tài chính khẳng định rằng thâm hụt sẽ không phải là vấn đề vì nền kinh tế sẽ tăng trưởng nhanh hơn mức tích lũy nợ, làm giảm mức tăng của nó so với quy mô của toàn bộ nền kinh tế.
Hầu hết các phân tích độc lập đều hoài nghi về tuyên bố của chính quyền rằng họ có thể đạt được mức tăng trưởng trung bình 3% vì các đợt cắt giảm thuế năm 2018 của Trump đã không làm được như vậy. Các đợt cắt giảm thuế từ nhiệm kỳ đầu tiên của Trump đã thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trước đại dịch, nhưng chúng cũng làm tăng thâm hụt ngân sách so với ước tính trước đó của Văn phòng Ngân sách Quốc hội.
Về thuế quan, chính quyền Trump vẫn đang cố gắng xác định mức thuế với khoảng 40 đối tác thương mại lớn trước thời hạn vào tháng 7. Họ cũng đang trong giai đoạn đầu của cuộc đàm phán kéo dài 90 ngày với Trung Quốc, sau khi đã đồng ý một tuần trước về việc thiết lập lại thuế quan đối với quốc gia đó từ 145% xuống 30% để các cuộc đàm phán có thể tiếp tục.
Bessent cho biết bất kỳ lo lắng nào về thuế quan của các chủ doanh nghiệp nhỏ rất có thể phản ánh mức thuế cao hơn trước đây đã áp dụng đối với Trung Quốc. Tuy nhiên, sự không chắc chắn đã là một lực cản lớn đối với người tiêu dùng và các doanh nghiệp đang cố gắng lập kế hoạch chi tiêu trong những tuần, tháng và năm tới.
“Sự bất ổn về mặt chiến lược là một chiến thuật đàm phán”, Bessent nói. “Vì vậy, nếu chúng ta trao quá nhiều sự chắc chắn cho các quốc gia khác, thì họ sẽ chơi chúng ta trong các cuộc đàm phán”.
Bessent đã xuất hiện trên chương trình “Meet the Press” của NBC và “State of the Union” của CNN.