Sáng 28/11, Nga tiến hành hàng loạt cuộc tấn công tên lửa lớn vào Ukraine. Các vụ nổ đă được ghi nhận ở một số thành phố, Nga cũng triển khai 7 máy bay ném bom lớn - theo Không quân thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine.
Sáng 28/11, cảnh báo trên không được công bố trên toàn Ukraine do mối đe dọa tên lửa.
Cơ quan quản lư quân sự khu vực Sumy báo cáo rằng sáng 28/11, các lực lượng Nga đă tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào cơ sở hạ tầng của cộng đồng Shostka.
Theo các phóng viên của Suspilne, người ta cũng nghe thấy tiếng nổ ở Rivne và Lutsk.
Thị trưởng Kharkov Ihor Terekhov cho biết lúc 6:09 sáng: "Ban đầu, cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa và một trong những quận lớn nhất của Kharkiv đă bị tấn công. Kẻ thù vẫn tiếp tục bắn phá Kharkov bằng tên lửa. Nếu có thể, hăy ở lại những nơi an toàn" - ông Terekhov tuyên bố.
Từ tối ngày 27 tháng 11, Nga tấn công Ukraine bằng máy bay không người lái. Gần sáng, Nga triển khai bảy máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS lên không trung. Sau đó, vào lúc 5:03 sáng, Nga phóng tên lửa hành tŕnh Kalibr từ Biển Đen.
Trong giờ đầu tiên sau khi phóng tên lửa, người ta nghe thấy tiếng nổ ở Odessa và Kropyvnytskyi. Tính đến 5:50 sáng, tên lửa Nga liên tục thay đổi hướng đi, với các chuyển động của chúng được theo dơi ở nhiều khu vực khác nhau của Ukraine.
Cảnh báo của không quân Ukraine ban đầu cho biết, Nga triển khai tới bốn máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS lên bầu trời. Chúng cất cánh từ sân bay Olenya, khu vực Murmansk.
Sau đó, quân đội làm rơ rằng hiện có 7 máy bay ném bom Tu-95MS đang ở trên không. Không quân một lần nữa kêu gọi người dân Ukraine không bỏ qua cảnh báo không kích.
VietBF@ sưu tập
|