Các điểm bỏ phiếu ở Vương quốc Anh đóng cửa lúc 10 giờ tối theo giờ địa phương và ngay sau khi tháp đồng hồ Big Ben điểm, BBC đã công bố cuộc thăm dò ý kiến được chuẩn bị với sự hợp tác của các công ty truyền thông lớn nhất. Theo ước tính sơ bộ, Đảng Lao động đã giành chiến thắng vang dội lịch sử trước Đảng Bảo thủ, đảng đã nắm quyền trong 14 năm, chỉ giành được 131 ghế.
Reuters đưa tin, ông Keir Starmer dự kiến sẽ là Thủ tướng tiếp theo của Anh khi Công đảng của ông nhiều khả năng giành được đa số phiếu áp đảo trong cuộc bầu cử Quốc hội ngày 4.7. Các cuộc thăm dò sau bầu cử cho thấy, dự kiến Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Rishi Sunak sẽ chịu tổn thất lịch sử.
Công đảng trung tả đang trên đường giành được 410 trong số 650 ghế trong Quốc hội - một sự đảo ngược đáng kinh ngạc về vận mệnh so với 5 năm trước khi đảng này hứng chịu kết quả tồi tệ nhất kể từ năm 1935.
Kết quả này sẽ mang lại cho Công đảng đa số 170 phiếu và sẽ hạ màn 14 năm hỗn loạn do Đảng Bảo thủ lãnh đạo.
“Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả những người đã vận động cho Công đảng trong cuộc bầu cử này, tới tất cả những người đã bỏ phiếu cho chúng tôi và đặt niềm tin vào Công đảng” - ông Starmer viết trên X.
Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Sunak được dự đoán sẽ chỉ giành được 131 ghế, thành tích bầu cử tồi tệ nhất trong lịch sử của đảng này. Các cử tri trừng phạt Đảng Bảo thủ vì cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt cũng như nhiều năm bất ổn và xung đột đã chứng kiến 5 thủ tướng khác nhau kể từ cuộc bỏ phiếu Brexit năm 2016.
Đảng Dân chủ Tự do theo đường lối trung dung được dự đoán sẽ giành được 61 ghế trong khi Đảng Cải cách (Reform) cánh hữu dân túy của Vương quốc Anh, do nhà vận động Brexit Nigel Farage đứng đầu - người đã cam kết hạ bệ Đảng Bảo thủ - được dự đoán sẽ giành được 13 ghế.
Dự đoán về Đảng Cải cách tốt hơn nhiều so với dự kiến, đảng này thoải mái chiếm vị trí thứ hai sau Công đảng, đẩy Đảng Bảo thủ xuống vị trí thứ ba.
John Curtice, nhà thăm dò ý kiến được kính trọng nhất ở Anh, nói với BBC: “Phần lớn thiệt hại cho Đảng Bảo thủ tối nay là do Đảng Cải cách gây ra, ngay cả khi Công đảng là người được hưởng lợi”.
Tuy nhiên, cuộc thăm dò ý kiến cho thấy tổng thể cử tri Anh đã chuyển sự ủng hộ sang phe trung tả, không giống như ở Pháp - nơi Đảng Tập hợp Quốc gia (RN) cực hữu mà bà Marine Le Pen là thành viên - đã giành được những thắng lợi lịch sử trong cuộc bầu cử vòng 1 vào ngày 30.6.
Không chỉ có Đảng Bảo thủ được dự đoán là thất bại, Đảng Quốc gia Scotland ủng hộ độc lập được dự báo chỉ giành được 10 ghế. Đây là thành tích tồi tệ nhất của đảng này kể từ năm 2010, sau một thời kỳ hỗn loạn chứng kiến hai nhà lãnh đạo từ chức trong vòng chưa đầy một năm.
Trong 6 cuộc bầu cử gần đây nhất ở Vương quốc Anh, chỉ có một cuộc thăm dò ý kiến có kết quả sai. Kết quả chính thức sẽ có trong vài giờ tới.
Keiran Pedley - Giám đốc nghiên cứu tại Ipsos, người thực hiện cuộc thăm dò ý kiến - cho biết: “Nếu cuộc thăm dò ý kiến này là chính xác thì đây là một thất bại lịch sử đối với Đảng Bảo thủ, một trong những lực lượng kiên cường nhất mà chúng ta từng thấy trong lịch sử chính trị Anh”.
Ông Rishi Sunak đặt mục tiêu đầy tham vọng là xây dựng 1,6 triệu ngôi nhà ở Anh trong 5 năm.
Một phần trong kế hoạch này là sự hồi sinh của chương trình Hỗ trợ Mua nhà (Help to Buy), cung cấp cho những người mua lần đầu khoản vay vốn lên tới 20% so với chi phí của ngôi nhà mới theo chương trình này.
Tuy nhiên, trong quá khứ, những kế hoạch này đã bị chỉ trích vì đẩy giá nhà lên cao và làm lợi cho các nhà phát triển bất động sản hơn là người mua.
Sau đó, sẽ áp dụng ngưỡng thuế trước bạ vĩnh viễn là 425.000 bảng Anh ở Anh và Bắc Ireland đối với những người mua lần đầu. Điều đó có nghĩa là khoảng 8 trong số 10 người mua lần đầu không phải trả thuế trước bạ, theo số liệu của Zoopla.
Đảng Bảo thủ đang hứa hẹn đưa ra một giới hạn về pháp lý đối với vấn đề nhập cư bằng cách yêu cầu Quốc hội ấn định số lượng thị thực lao động và thị thực gia đình hằng năm.
Số lượng này sẽ giảm hằng năm.
Đảng này cho rằng việc này sẽ bảo vệ các dịch vụ công nhưng bằng chứng cho thấy nhập cư phá hủy dịch vụ công, nơi thực ra nhập cư thường điền các khoảng trống lao động trong các dịch vụ công, đã bị tranh cãi mạnh mẽ.
Ủy ban Tư vấn Di cư của chính phủ đã khuyến nghị vào năm 2018 rằng nên hủy bỏ giới hạn đối với lao động có kỹ năng cao, vì họ thường có đóng góp tích cực hơn cho ngân sách công.
Những người ủng hộ ý tưởng này cho rằng ngăn chặn doanh nghiệp tuyển dụng lao động nước ngoài là một lựa chọn chính trị tốt: nó sẽ buộc các nhà tuyển dụng đầu tư vào lao động người Anh.
Năm 2011, chính phủ của Thủ tướng Đảng Bảo thủ David Cameron đã áp đặt một giới hạn đối với người nhập cư là lao động có kỹ năng, nhưng chính sách này đã vấp phải chỉ trích - một trong những nguyên nhân quan trọng là vì nó ảnh hưởng đến NHS và Thủ tướng Boris Johnson đã hủy bỏ chính sách này sau Brexit. Do đó, bất kỳ giới hạn mới nào cũng cần học bài học từ các chương trình trước đó.
Chính sách này sẽ áp dụng trên toàn Vương quốc Anh.