TEL AVIV, Israel
Tình hình về chiến tranh ở Trung Đông có nhiều rủi ro sẽ lan rộng hơn, một mặt Israel phải lo chống lại các cuộc tấn công từ phe dân quân Hamas từ dải Gaza, lãnh thổ Palestine giáp biên giới phía Nam của quốc gia Do Thái, một mặt vừa đánh vừa đỡ những đòn oanh kích từ phong trào Hezbollah trú ở Lebanon về biên thùy phía Bắc của Israel.
Người ta có thể nghe được những tiếng nổ và thấy khói bốc lên ở vùng biên cương tranh chấp giữa Israel và Lebanon vào hôm chiều thứ Hai, 9 tháng Mười, theo giờ địa phương.
Lúc 4 giờ chiều, tại thị trấn Kiryat Shmona phía Bắc Israel gần biên giới với Lebanon, chính quyền địa phương yêu cầu người dân vào hầm trú bom cho đến khi có thông báo mới. Một vài nơi ở vùng lân cận cũng đang ở trong tình trạng báo động tương tự vì sự lo ngại các vụ tấn công bằng hỏa tiễn.
Xe tăng Israel trên đường phố gần thị trấn Kiryat Shmona giáp ranh với Lebanon hôm 9 /10/2023, để phòng ngừa các cuộc tấn công của Hezbolla (Hình: JALAA MAREY/AFP/ Getty Images)
Nguyên hồi đêm qua, Lực Lượng Phòng Vệ Israel IDF đã oanh tạc vào Dải Gaza không ngưng nghỉ. Cho đến trưa hôm nay thứ Hai 9/10, Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Israel Yoav Gallant ra lệnh bao vây hoàn toàn Gaza, cắt các nguồn cung cấp điện, nước, lương thực, nhiên liệu vào khu vực đang có khoảng 2 triệu dân Palestine sinh sống.
Cùng lúc đó, Bộ Trưởng Bộ Năng Lượng Israel Katz cho biết đã ra lệnh cắt nguồn cung cấp nước vào Dải Gaza ngay lập tức, còn nguồn cung cấp nhiên liệu và năng lượng đã bị ngừng từ hai ngày trước khi chiến sự này nổ ra.
Con số người chết bên Israel, bao gồm người ngoại quốc, đã lên đến hơn 900, theo giới truyền thông địa phương. Bộ Y Tế Israel cho biết, tính đến trưa ngày thứ Hai, có 2,506 người bị thương còn đang được điều trị trong bệnh viện.

Lính cứu hỏa Palestine chữa cháy một tòa nhà trong khu người tỵ nạn vừa trúng oanh tạc Israel ở Jabalia trong Dải Gaza hôm 9/10/2023 (Hình: Mohammed ABED/AFP/Getty Images)
Dân quân Hồi Giáo Hamas, nhóm khơi mào cuộc chiến bằng đợt tấn công hỏa tiễn bất ngờ vào Israel sáng sớm Thứ Bảy vừa qua, cho hay đã phóng thêm 120 hỏa tiễn vào hai thành phố Ashdod và Ashkelon phía Nam Israel, đáp trả đợt oanh kích dồn dập trong đêm của Israel nhắm vào Gaza, tính đến trưa Thứ Hai.
Con số người chết ở Gaza đã lên hơn 500, với ít nhất 2,750 bị thương, theo Bộ Y Tế Palestine và Hội Y Tế Trăng Khuyết Đỏ.
Hầu hết nạn nhân Palestine bị phỏng cấp độ 2 hoặc 3 và phải cưa tay hoặc chân hoặc cả hai. Một số khác bị trúng miểng đạn, Bộ Y Tế Palestine cho biết.
Ít nhất có 9 công dân Mỹ thiệt mạng hồi cuối tuần qua, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ thông báo hôm sáng thứ Hai. Ngoài ra còn có một số người mất tích chưa xác định được vì có thể họ đang còn ẩn náu hoặc đã chết.
Hamas cho biết phe dân quân Hồi Giáo đang giam giữ hơn 100 con tin và sẵn sàng hành quyết họ trên truyền hình truyền thanh trực tiếp nếu Israel tiếp tục oanh tạc thường dân ở Gaza mà không báo trước, một phát ngôn viên Lữ Đoàn al-Qassam nói qua một đoạn băng thu âm phát trên Đài Al Jazeera tiếng Ả Rập hôm thứ Hai.
Cường độ phía Israel oanh kích Gaza đang gia tăng cũng khiến cho người Palestine phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn trong các trường học và khu trú ẩn của Liên Hiệp Quốc, nên các nơi này cũng bị nghẹt cứng người, gần hết chỗ chứa.
Ai Cập đang lo ngại một làn sóng người Palestine lánh nạn có thể tràn qua biên giới. Đêm thứ Hai, Ai Cập đã lên tiếng về việc này và yêu cầu cộng đồng quốc tế hỗ trợ giúp đỡ.
Cũng vào đêm thứ Hai, Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan gọi điện thoại cho Tổng thống Mahmoud Abbas của Palestine để thảo luận về những diễn biến nguy hiểm đang xảy ra trên lãnh thổ, theo hãng thông tấn WAFA của Palestine đưa tin. Tổng thống Abbas kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp càng sớm càng tốt và giải pháp duy nhất để hạ nhiệt là giải pháp chính trị, trong đó Israel công nhận một quốc gia Palestine với thủ đô là Jerusalem, cũng theo tin WAFA.
Sau khi nói chuyện với Tổng thống Palestine, Erdogan gọi cho Tổng thống Israel Isaac Herzog, văn phòng báo chí của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết. Erdogan khuyên Israel nên tìm cách thiết lập sự bình yên càng sớm càng tốt cho khu vực.
Còi hụ báo động tiếp tục vang lên ở Ashkelon, Yad Mordechai, Netiv Ha’asara, những thành phố miền Nam Israel giáp với Dải Gaza.
Israel ra lệnh tổng động viên lực lượng trừ bị 300,000 người trong vòng 48 tiếng, nguồn tin từ Tel Aviv cho báo Người Việt hay. Đây là lần tổng động viên nhanh kỷ lục trong lịch sử với số lượng lớn nhân sự như vậy kể từ năm 1973, khi
IDF ra lệnh tổng động viên 400,000 quân trừ bị.
Liên Minh Âu Châu ngưng cung cấp viện trợ phát triển trị giá 691 triệu Euro (728,66 triệu USD) cho Palestine cho đến khi có thông báo mới, một ủy viên Liên Âu loan tải trên X, vì
"mức độ kinh hoàng và bạo lực dập vùi Israel và người dân của đất nước này đã đến một bước ngoặt". Quyết định ngưng viện trợ có hiệu lực ngay lập tức.
Các hãng hàng không quốc tế đã tạm ngưng một số chuyến bay dân sự đến phi trường ở Tel Aviv, đề phòng rủi ro bị trúng đạn pháo binh hay hỏa tiễn từ khi xảy ra chiến sự đến nay.
Mexico tuyên bố sẽ gửi hai chuyến bay để cho di tản 300 công dân đang hành hương và du lịch, kẹt lại Israel vì các chuyến bay dân sự đã bị bị hủy.
Trưa hôm thứ Hai, cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng Israel, Avigdo Liberman, người đứng đầu đảng cánh hữu Yisrael Beytenu, kêu gọi Israel tổ chức hành quân qua dải Gaza để triệt tiêu tận gốc rễ phong trào dân quân Hamas. Ông Liberman cũng thúc đẩy chính phủ Israel nên ám sát các lãnh tụ chóp bu Hamas ở ngoại quốc, đồng thời chỉ trích Thủ tướng Benjamin Netanyahu và nội các của ông không cập nhật tình hình chiến sự đầy đủ cho người dân Israel. Ông cho hay đảng của ông sẽ tham gia chính phủ đoàn kết với điều kiện Hamas bị tiêu diệt và mọi sắp xếp tài trợ từ Qatar và các nguồn khác vào Dải Gaza cũng phải chấm dứt,
The Times of Israel có đưa tin.
Trong khi đó, Hezbollah đe dọa sẽ tấn công các vị trí của Hoa Kỳ ở Trung Đông nếu Mỹ can thiệp trực tiếp vào chiến cuộc Israel-Hamas, sau khi hạm đội tàu chiến Mỹ được điều đến gần Israel vào hôm Chủ nhật 8/10/23.
Tổng hợp