Oliver O'Connell
Newyork
Liz Cheney thề sẽ không bao giờ để Donald Trump đến gần Phòng Bầu dục nữa
Liz Cheney đã bị cách chức trong ban lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện.
Đảng đã loại bỏ bà Cheney khỏi vị trí chủ tịch hội nghị bằng một cuộc bỏ phiếu bằng giọng nói vì phản đối những lời nói dối trong cuộc bầu cử của Donald Trump.
Đề nghị loại bỏ đại diện Wyoming do Virginia Foxx đưa ra và được lãnh đạo GOP Kevin McCarthy ủng hộ .
Bà Cheney, phát biểu trong cuộc họp kín với các thành viên đảng Cộng hòa Hạ viện, cho biết: “Nếu bạn muốn những nhà lãnh đạo có thể kích hoạt và truyền bá những lời nói dối có tính hủy diệt của mình, tôi không phải là người của bạn, bạn có rất nhiều người khác để lựa chọn. Đó sẽ là di sản của họ ”.
Cô ấy nói thêm: “Chúng ta không thể để cựu tổng thống kéo chúng ta lùi lại và khiến chúng ta đồng lõa với những nỗ lực của ông ấy nhằm làm sáng tỏ nền dân chủ của chúng ta. Đi theo con đường đó là sự hủy diệt của chúng ta, và có khả năng là sự hủy diệt của đất nước chúng ta. "
Có nguồn tin cho rằng khi bà Cheney bắt đầu phát biểu và chỉ trích cựu tổng thống, bà đã bị một số thành viên la ó. Tuy nhiên, sau đó cô đã nhận được một tràng pháo tay vì khả năng lãnh đạo của mình.
Bà Cheney đã dâng lời cầu nguyện trong cuộc họp hội nghị: “Lạy Chúa, xin hãy lấp đầy chúng tôi bằng tình yêu tự do và lòng tôn kính đối với tất cả những món quà của Ngài. Giúp chúng tôi hiểu được lực hấp dẫn của thời điểm này. Hãy giúp chúng tôi nhớ rằng các hệ thống dân chủ có thể rạn nứt và bất ngờ làm sáng tỏ. Khi họ làm vậy, họ đã ra đi vĩnh viễn ”.
Phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp, bà nói thêm rằng bà không cảm thấy bị phản bội bởi cuộc bỏ phiếu hôm nay và sẽ tiếp tục đấu tranh để ngăn ông Trump quay trở lại Nhà Trắng.
“Chúng ta không thể vừa ôm lời nói dối lớn vừa ôm hiến pháp ... Tôi sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng cựu tổng thống không bao giờ lại đến bất cứ đâu gần Phòng Bầu dục.”
Vì việc loại bỏ bà Cheney được tiến hành bằng bỏ phiếu bằng giọng nói, nên không có hồ sơ chính thức nào về cách các thành viên bỏ phiếu, mặc dù nhiều người đã lên Twitter hoặc nói chuyện với các phóng viên sau cuộc họp. Một ước tính là ba phần tư đã bỏ phiếu chống lại cô ấy.
Đại diện Lance Gooden của Texas, một trong những người đầu tiên công khai kêu gọi phế truất bà Cheney, nói trong một tuyên bố: “Cuộc bỏ phiếu hôm nay cho thấy đảng Cộng hòa đoàn kết vì một mục tiêu: lấy lại quốc hội.”
Mike Kelly, đại diện cho quận 16 của Pennsylvania, biện minh cho lá phiếu của mình để loại bỏ cô ấy trên Twitter: “Với tư cách là đại diện từ Wyoming, Liz Cheney có thể bỏ phiếu theo cách nào cô ấy muốn và trả lời các cử tri của mình. Công việc của người chủ trì hội nghị là đại diện cho toàn bộ hội nghị của chúng ta, điều mà cô ấy đã liên tục không làm được ”.
Một trong những người ủng hộ nhiệt thành nhất của bà Cheney, người cũng từ chối mua vào "lời nói dối lớn" về cuộc bầu cử năm 2020 do Trump thúc đẩy là đại diện Illinois Adam Kinzinger.
“Tôi hoàn toàn ủng hộ Liz. Chuyện xảy ra hôm nay thật đáng buồn. Liz đã phạm tội duy nhất là kiên định và nói sự thật, sự thật là cuộc bầu cử không hề bị đánh cắp, ”anh nói.
Nhắc lại về những lời kêu gọi đoàn kết của nhà lãnh đạo Kevin McCarthy, nghị sĩ nói: “Hãy nhìn xem, tôi là tất cả vì sự thống nhất. Tôi là tất cả vì sự thống nhất và sự thật, bạn biết đấy. Sự thật không thể cùng tồn tại với dối trá. Chân lý không thể cùng tồn tại với giả dối, mà bạn không thể đồng nhất với nó. Và tôi nghĩ đó là những gì Liz đã nói. "
“Tôi đứng về phía Liz. Tôi tự hào về cô ấy, ”anh nói thêm.
Đại diện của Colorado, Ken Buck, nhận xét: "Tôi tin rằng Liz Cheney đã bị hủy hôm nay vì nói ra suy nghĩ của cô ấy và không đồng ý với câu chuyện mà cựu tổng thống đã đưa ra."
Việc bị loại bỏ khiến bà Cheney trở thành một nhân vật quốc gia với một nền tảng rộng lớn để từ đó nói lên ý kiến của mình với thẩm quyền của một người đã chọn quốc gia thay vì đảng phái.
Ngay sau khi bị loại bỏ, nữ dân biểu Wyoming đã ngồi xuống để trả lời phỏng vấn độc quyền với Savannah Guthrie của NBC News.
Người thay thế bà Cheney làm chủ tịch hội nghị sẽ được bỏ phiếu vào thứ Sáu. Đại diện New York Elise Stefanik là ứng cử viên duy nhất.
Đại diện cho một phần ngoại ô New York, bà Stefanik được cho là đang chuyển sang trấn an bất kỳ thành viên nào của đảng có thể bảo lưu về hồ sơ bỏ phiếu ôn hòa hơn của bà.
Bà Stefanik đã công bố một lá thư cho các đồng nghiệp của mình về tầm nhìn thống nhất hội nghị GOP và giành lại đa số trong gia đình vào năm 2022.
Cô ấy hứa hẹn về một "thông điệp kỷ luật, thống nhất" từ lãnh đạo đảng; một “tư thế giao tiếp về tội phạm mỗi ngày”; và để “trao quyền cho tất cả các thành viên của chúng tôi tỏa sáng”.
Nguồn:
https://www.independent.co.uk/news/w...-b1846285.html