Phóng viên y tế trưởng của CNN, Tiến sĩ Sanjay Gupta đã phá vỡ các cấp bậc với mạng lưới của mình để lên tiếng hỗ trợ cho cựu Giám đốc CDC Tiến sĩ Robert Redfield tin rằng vi rút gây ra COVID-19 rất có thể đã vô tình thoát khỏi một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.
Tháng trước, Redfield đã mở đầu trong một cuộc phỏng vấn với Gupta cho một chương trình đặc biệt của CNN, nói rằng ông tin rằng một vụ tai nạn tại Viện Virology Vũ Hán là nguồn gốc 'rất có thể' gây ra đại dịch coronavirus .
Các nhà bình luận của CNN đã chế nhạo ý kiến của Redfield, với mạng trong một tweet khẳng định rằng có 'thiếu bằng chứng rõ ràng' cho lý thuyết trốn thoát trong phòng thí nghiệm, nhưng Gupta đã ủng hộ Redfield trong một cuộc phỏng vấn được công bố vào thứ Năm.
'Anh ấy là một nhà virus học giàu kinh nghiệm. Ông ấy cũng là người đứng đầu CDC vào thời điểm điều này đang xảy ra, điều đó có nghĩa là ngoài mọi thứ mà chúng tôi biết, ông ấy có quyền truy cập vào dữ liệu thô và thông tin tình báo thô đến từ Trung Quốc, 'Gupta nói với podcast The Interview của Mediate .

Phóng viên y tế trưởng của CNN, Tiến sĩ Sanjay Gupta hiện nói rằng ông tìm thấy lý thuyết của Tiến sĩ Redfield về nguồn gốc trốn thoát trong phòng thí nghiệm của COVID-19 'được thông báo' và 'khả năng xảy ra nhất'.

Redfield, cựu lãnh đạo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, đã gây chú ý vào tháng trước khi nói rằng ông tin rằng COVID-19 đã 'trốn thoát' khỏi một phòng thí nghiệm virus học ở Vũ Hán, Trung Quốc.
'Quan điểm của tôi là anh ấy đang nói một điều có nhiều thông tin hơn là đối với bất kỳ ai có thể có chuyên môn về virus học, bởi vì anh ấy có nhiều kiến thức và thông tin hơn mà anh ấy có mà có thể anh ấy không thể chia sẻ, nhưng là Gupta nói.
Gupta nói: “Tôi không bị sốc bởi những gì anh ấy nói như những gì anh ấy đã nói. 'Có lý do để nghi ngờ rằng đây là nguồn gốc của virus.'
'Đó là một phòng thí nghiệm vi rút học lớn ngay tại Vũ Hán, nơi tình cờ nghiên cứu các coronavirus dơi. Chỉ từ quan điểm dao cạo của Occam, việc tìm ra lời giải thích đơn giản nhất, nó sẽ có ý nghĩa, 'ông nói và nói thêm,' Chúng tôi vẫn chưa biết chắc chắn nguồn gốc là gì. '
Trung Quốc đã tức giận phủ nhận thông tin coronavirus đã trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm của họ, thay vào đó đổ lỗi cho một 'chợ ẩm thực' ở Vũ Hán, nơi động vật sống có thể đã truyền virus sang người.
Trong cuộc phỏng vấn của mình, Gupta chỉ ra rằng cũng không có bằng chứng chắc chắn nào cho thấy thị trường ẩm ướt là nguồn gốc, và đặt câu hỏi về khả năng của giả thuyết đó.
Redfield đã gây chú ý vào tháng trước với cuộc phỏng vấn bùng nổ của anh ấy với Gupta, khi anh ấy nói: 'Tôi có quan điểm rằng tôi vẫn nghĩ rằng căn nguyên của mầm bệnh này ở Vũ Hán rất có thể là từ một phòng thí nghiệm ... thoát ra. Người khác không tin điều đó, điều đó không sao cả. Khoa học cuối cùng sẽ tìm ra nó. '

Trung Quốc khẳng định virus này đã lây sang người từ động vật tại một khu chợ ẩm ướt, nhưng Redfield tin rằng nguồn gốc rất có thể là do tình cờ thoát khỏi Viện virus học Vũ Hán (ở trên)
Ông nói: “Không có gì lạ khi các mầm bệnh đường hô hấp đang được nghiên cứu trong các phòng thí nghiệm để lây nhiễm cho nhân viên phòng thí nghiệm.
'Điều đó không ngụ ý bất kỳ sự cố ý nào. Đó là ý kiến của tôi, phải không? Nhưng tôi là một nhà virus học. Tôi đã dành cả cuộc đời mình trong ngành virus học. '
Tiến sĩ Anthony Fauci đã vội dội một gáo nước lạnh vào lý thuyết của Redfield, nhấn mạnh rằng virus sẽ lây lan nhanh hơn nếu nó đã được tiếp xúc với tế bào người trong phòng thí nghiệm.
Nhưng tốc độ lây lan của virus là bằng chứng được Redfield trích dẫn để ủng hộ ý kiến của ông.
Một nhóm các nhà điều tra do Tổ chức Y tế Thế giới đứng đầu vào cuối tháng trước đã công bố báo cáo của họ tuyên bố rằng một vụ rò rỉ trong phòng thí nghiệm là 'cực kỳ khó xảy ra' là nguyên nhân gây ra đại dịch, nhưng Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus thừa nhận rằng Trung Quốc đã giữ lại dữ liệu quan trọng từ nhóm nghiên cứu.
Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và các nước phương Tây khác đều kêu gọi Trung Quốc cấp 'quyền truy cập đầy đủ' cho các chuyên gia độc lập vào tất cả dữ liệu về đợt bùng phát ban đầu vào cuối năm 2019.
Một trong những điều tra viên của nhóm đã cho biết Trung Quốc đã từ chối cung cấp dữ liệu thô về các trường hợp COVID-19 ban đầu cho nhóm do WHO đứng đầu, có khả năng làm phức tạp các nỗ lực tìm hiểu cách thức bắt đầu của đại dịch toàn cầu.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hua Chunying khẳng định rằng nhóm của WHO đã được toàn quyền truy cập vào phòng thí nghiệm Vũ Hán, và gọi những người chỉ trích đất nước là 'phi đạo đức.'

Redfield được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm làm giám đốc CDC

WHO đã chỉ trích Trung Quốc vì không cho các nhà điều tra toàn quyền truy cập vào dữ liệu từ phòng thí nghiệm Vũ Hán (được xem vào tháng 2), một cáo buộc mà Trung Quốc bác bỏ và gọi là 'phi đạo đức'
Hơn 562.000 người Mỹ hiện đã chết vì COVID-19 kể từ khi đại dịch bùng phát và đã có hơn 31 triệu trường hợp được xác nhận trên cả nước.
Vào tháng 1, Ngoại trưởng Mike Pompeo khi đó đã kêu gọi WHO điều tra đầy đủ về khả năng vi rút COVID-19 vô tình thoát ra khỏi một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán khi ông tiết lộ thông tin tình báo mới mà ông nói đã đặt ra những câu hỏi rắc rối.
Pompeo nói: “Ngày nay, Bắc Kinh tiếp tục giữ lại thông tin quan trọng mà các nhà khoa học cần để bảo vệ thế giới khỏi loại virus chết người này và virus tiếp theo”.
Trong số thông tin mới của Hoa Kỳ mà ông trích dẫn bao gồm một tuyên bố rằng các nhà nghiên cứu tại phòng thí nghiệm đã bị ốm vào mùa thu năm 2019 với các triệu chứng phù hợp với COVID-19, rằng các nhà khoa học ở đó đã làm việc với một loại coronavirus dơi giống 96,2% về mặt di truyền với vi rút gây ra COVID và phòng thí nghiệm có liên kết bí mật với quân đội Trung Quốc.
Pompeo cũng tiết lộ rằng các nhà nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Vũ Hán đã nghiên cứu một loại coronavirus dơi có tên là RaTG13 kể từ 'ít nhất là năm 2016'.
Chủng RaTG13 được phòng thí nghiệm Vũ Hán xác định là mẫu gần nhất về mặt di truyền với SARS-CoV-2, loại vi rút gây ra COVID-19, với tỷ lệ giống nhau 96,2%.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết phòng thí nghiệm Vũ Hán đã thu được RaTG13 trong một mẫu từ một hang động ở tỉnh Vân Nam vào năm 2013, sau khi một số thợ mỏ ở đó chết vì bệnh giống SARS.
Mặc dù phòng thí nghiệm Vũ Hán có hồ sơ được công bố về việc thực hiện nghiên cứu 'tăng chức năng' trên vi rút để tăng cường khả năng gây chết người hoặc khả năng lây truyền của chúng, Bộ Ngoại giao cho biết phòng thí nghiệm 'đã không minh bạch hoặc nhất quán về hồ sơ nghiên cứu các loại vi rút tương tự nhất với Vi rút COVID-19, bao gồm cả RaTG13. '
Pompeo cũng khẳng định rằng mặc dù bề ngoài là một tổ chức dân sự, nhưng phòng thí nghiệm Vũ Hán đã thực hiện 'các dự án bí mật với quân đội Trung Quốc.'
Ông Pompeo nói: “WIV đã tham gia vào các nghiên cứu tuyệt mật, bao gồm cả các thí nghiệm trên động vật trong phòng thí nghiệm, thay mặt cho quân đội Trung Quốc kể từ năm 2017.
Ông kêu gọi Bắc Kinh cho phép nhóm điều tra của WHO được quyền tự do theo đuổi cuộc điều tra của họ, bao gồm cả quyền truy cập vào phòng thí nghiệm Vũ Hán.