Tổ tiên Việt Nam không có những triết gia lừng danh thế giới như Hy Lạp, La Mã hay Trung Hoa, Ấn Độ. Tổ tiên ta truyền dạy dân gian những lời khuyên bảo tuy rất bình dân, nhưng là khuôn vàng thước ngọc cho nhân loại. Nếu con cháu vâng theo lời dạy của tiền nhân để áp dụng thì giữ được nước và kiến tạo một xã hội hài hòa.
Chẳng hạn, câu “bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu” nghe rất bình dân, nhưng nếu con cháu biết quý trọng từng tấc đất, sẵn sàng đổ máu để gìn giữ bờ cõi thì sẽ đạt được những công quả vô giá cho dân tộc. Hoặc ghi nhớ lấy câu “bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” thì đâu có chuyện phân chia Nam Bắc, phân chia ý thức hệ để tàn sát lẫn nhau ?
Tổ tiên dạy một câu thành ngữ ngắn gọn “Chọn bạn mà chơi”. Tại sao không nhớ lấy mà học? Tại sao cái đảng hô hào toàn dân kháng chiến đánh đuổi Thực dân Pháp, nhưng lại kết bè kết đảng với kẻ thù truyền kiếp của dân tộc bằng mối tình thắm thiết “môi hở răng lạnh” mà vẫn có người đi theo?
Phương Tây có câu nói: “Tell me who your friends are, I will tell you who you are” (Hãy nói cho tôi biết bạn anh là ai, tôi sẽ nói cho biết anh là hạng người nào).
Nếu Hoa Kỳ sang giúp Việt Nam, chịu khó tìm hiểu văn hóa Việt Nam có lời dạy “Chọn Bạn Mà Chơi” thì không bao giờ Hoa Kỳ giao du thân mật với Trung Cộng để hy vọng biến Trung Cộng thành một thành viên có trách nhiệm với thế giới !
Tại sao giao du với Trung Cộng là tàn đời ? Thứ nhất, người Tàu dạy con cháu họ như thế này “Phi thương bất phú - vi phú bất nhân”. Nghĩa là muốn làm giàu thì phải buôn bán, và muốn mau giàu thì phải bất lương. Thứ hai, cái chủ nghĩa cộng sản không cho ai được phép làm người lương thiện, phải nói dối để sinh tồn. Hai cái yếu tố người Tàu được dạy buôn gian bán lận kết hợp với chủ nghĩa cộng sản lưu manh, mà ai làm bạn với nó thì ắt hẳn tàn đời. Bởi thế, tin theo cộng sản thì chỉ có chết mà thôi! Người tử tế mà giao du với cộng sản thì cũng trở nên người không tử tế, vì gần mực thì đen!

Tình hình chính trị Hoa Kỳ ngày nay trở nên tồi tệ là vì Hoa Kỳ giao thương với Trung Cộng, tức là trao duyên nhầm tướng cướp.
Đảng Dân Chủ sa sút về mặt đạo đức kể từ khi Bill Clinton làm Tổng thống, vì anh ta là người hết sức thông minh, lách luật một cách tài tình. Tướng Colin Powell nói thẳng gia đình Bill Clinton hoạt động giống như băng đảng Mafia. Chính Bill Clinton mở cửa World Bank để cho Trung Cộng được hưởng quy chế “Most favored nation”, một đặc quyền kinh tế chỉ dành cho quốc gia kém mở mang. Trung Cộng, ông vua hối lộ trở nên giàu thì có khả năng làm thối nát (corrupted) hệ thống chính trị của đối thủ từ quan chức chính quyền đến các đại công ty, trường Đại Học và Truyền thông.
Nhờ khả năng hối lộ, Trung Cộng đã mua chuộc truyền thông dòng chính đưa Barack Hussein Obama lên làm Tổng thống để hạ bệ nước Mỹ. Chính bà Hillary Clinton đã vừa khóc vừa than thở sở dĩ Obama được đảng cử tranh chức Tổng thống là do truyền thông hại bà. Vậy Barack Hussein Obama là ai ? Là một người Hồi giáo và là đệ tử ruột của thủ lãnh cộng sản, tên Frank Marshall Davis. Một người vừa Hồi giáo vừa coi chủ nghĩa Marx là lý tưởng, tất nhiên Obama phải làm đủ mọi cách để triệt hạ nước Mỹ thôi !
Nếu độc giả tìm đọc bài viết của bác sĩ Charles Krauthammer thì thấy âm mưu xây dựng đội ngũ nằm vùng của Barack Hussein Obama để tàn phá nước Mỹ như thế nào.
Hoa Kỳ là quốc gia có truyền thống dân chủ bền vững, từ lúc thành thập cho tới nay chỉ có một nền Cộng Hòa. Khác với nước Pháp có nhiều nền Cọng Hoà: tới thời De Gaulle làm Tổng thống thì nước Pháp đi đến nền Đệ Ngũ Cộng Hòa. Sự chuyển quyền giữa hai đảng của Mỹ luôn luôn xảy ra êm thấm. Nhưng cuối năm 2016, đảng Dân Chủ đã bày kế hoạch truất phế Tổng thống Donald Trump ngay từ ngày mới nhậm chức.
Cái nguy cho nước Mỹ ngày nay là ngành truyền thông của Mỹ đã trở thành công cụ tuyên truyền cho xã hội chủ nghĩa. Mà đã là tuyên truyền thì chỉ có nói láo. Cho nên cách thức tranh giành quyền cai trị của đảng Dân Chủ là rập khuôn theo cái kiểu cộng sản: Điêu ngoa, dối trá, lừa đảo, bịp bợm và bạo hành.
Đảng Dân Chủ cũng muốn nước Mỹ chỉ còn một đảng giống như Việt Cộng. Nên họ chủ trương mở cửa biên giới cho dân ngoại nhập tha hồ tràn vào. Đoàn lữ hành có hơn trăm ngàn người đi bộ từ các quốc gia Nam Mỹ tràn vào Hoa Kỳ là một tổ chức được tài trợ bởi tỷ phú George Soros, một người thân Cộng. Đảng Dân Chủ đòi những di dân bất hợp pháp đó được hưởng tất cả quyền lợi giống như công dân chính cống Hoa Kỳ và được quyền bầu phiếu là để dụ dỗ di dân bất hợp pháp đó chỉ bầu cho đảng Dân Chủ. Từ đó, ba quyền Hành Pháp, Tư Pháp và Lập Pháp đều về tay đảng Dân Chủ.
Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, tỷ phú Donald Trump đắc cử, làm cho đảng Dân Chủ hỏng kế hoạch, bèn dùng tay chân bộ hạ trong ngành Tư Pháp, Tình Báo phịa ra hồ sơ giả mạo để tố Tổng thống Donald Trump thông đồng với Nga. Đảng Dân Chủ dùng xa luân chiến tấn công TT Donald Trump tới tấp, để cho ông không thể thực hiện thực hiện lời hứa “Make American Great Again” với cử tri.
Bà Dân biểu đảng Dân Chủ Maxine Moore Waters, công khai lớn tiếng kêu gọi hãy tấn công bất cứ người nào làm việc cho Trump. Bằng cớ là bà phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sanders Huckabee, bà Bộ trưởng Giáo dục Elizabeth Dee Devos đã bị tấn công. Sinh viên Dân Chủ của trường Đại học Berkeley gây bạo loạn, đốt phá khi nhà trường mời một Giáo sư Bảo thủ đến nói chuyện. Vậy tôi nói đảng Dân Chủ tán trợ khủng bố thì đâu có sai ? Tổ chức ANTIFA điều động cuộc đập phá cơ sở thương mại để cướp bóc, đập phá tượng của những danh nhân lịch sử, mà không một ai trong đảng Dân Chủ lên tiếng ngừng đập phá thì ta phải biết đảng Dân Chủ đứng về phía nào chứ, phải không ?
Thủ lãnh phong trào “Black Lives Matter”, tên Shaun King, kêu gọi bọn cướp đập phá tượng Chúa Jesus, tượng Đức Mẹ, tượng các Tông Đồ mà Joe Biden, Nancy Pelosi không có một lời nói nào để bảo vệ đạo mình, thì rõ ràng đó là bằng chứng suy thoái đạo đức của đảng Dân Chủ thông đồng với quân khủng bố.
Hình ảnh của Joe Biden quỳ bên quan tài anh George Floyd và những Nghị sĩ, Dân biểu đảng Dân Chủ quỳ xuống làm lễ tưởng niệm vong hồn anh George Floyd là một bằng chứng phi đạo đức đáng xấu hổ của lãnh đạo Dân Chủ, thì làm sao một người lương thiện, biết suy nghĩ có thể cầm lá phiếu để bầu cho Joe Biden ?