Vụ án ông Trịnh Xuân Thanh đến nay vẫn chưa có kết luận vì chưa đưa được ông Thanh trở về VN.Tuy nhiên theo nguồn tin tiết lộ ông Trịnh Xuân Thanh đang sinh sống cùng gia đình.Hiện chưa thấy chính quyền CSVN dẫn độ ông Thanh về nước.Có vẻ như ông Thanh đã an toàn và yên tâm khi sinh sống ở nước ngoài.

Cũng giống như chuyện Bộ Công An CSVN nói Việt Tân là khủng bố, chuyện Công An đòi độ ông Trịnh Xuân Thanh cũng vô giá trị đối với Quốc Tế.
Tại sao T.T biết rõ Cơ Quan an ninh các nước khác trên thế giới như Mỹ & Đức, Châu Âu xem Bộ Công An CSVN không ra gì! Họ xem văn bản của Bộ Công An CSVN là những tờ giấy lộn, chỉ xứng đáng bỏ vào sọt rác.
Tại Đức có 2 giai đoạn dành một người xin vào quy chế tị nạn. Giai đoạn đầu là người đó phải chứng minh được trước tòa nếu về nước sẽ bị "nguy hiểm đến tính mạng" .
Sau khi tòa án chấp nhận có đủ điều kiện "xin tị nạn" thì được cấp một giấy gọi là "Giấy Phép Lưu Trú". Giấy phép này có giới hạn và có thể bị hủy bất cứ lúc nào nếu gây án hình tại Đức.
Được ở lại Đức vì lý do nhân đạo, chính trị hoặc theo luật pháp quốc tế (§ § 22-26 của Luật Cư trú) thì người đó sẽ nộp đơn lên sở di trú để xin thẻ xanh. Di trú Đức cần thời gian từ 1-2 năm để hoàn thành thủ tục xin tị nạn.
Trước khi có được "Thẻ Cư Trú Định Cư" vĩnh viễn từ sở di trú thì người đó phải cần phải sống 5 năm ở Đức, phải chứng minh được tự đảm bảo cuộc sống, tài chính cho các thành viên trong gia đình, có đầy đủ kỹ năng ngôn ngữ, không phạm tội hình sự.
Thủ tục giai đoạn đầu đã xong, ông Trịnh Xuân Thanh được tòa án công nhận đủ điều kiện xin tị nạn tại Đức và ông đã được cấp "Giấy Phép Lưu Trú" tạm thời. Ông đang nộp đơn lên Sở Di Trú để có được quy chế Tị Nạn chính trị chính thức theo điều § § 22-26 của Luật Cư trú Đức.
Khi một người có được "Giấy Phép Lưu Trú" của Đức thì sẽ được bảo vệ bởi Hiến Pháp Đức, do đó văn bản đòi dẫn độ của Bộ Công An CSVN kết thúc sẽ vào sọt rác.
"Giấy Phép Lưu Trú" của Đức tuy là tạm thời nhưng rất mạnh, bạn có thể xin Visa Schengen để đi Mỹ dễ như chơi, còn đi Châu Âu thì luôn được trân trọng.
Trịnh Xuân Thanh đang sống với gia đình tại Nam California, ông được Mỹ cấp Visa 6 tháng. Ông có thể xin gia hạn thêm thì tùy vào ông muốn ở Mỹ lâu dài hay không. TXT có thể đi khắp thế giới (trừ VN và TQ) thoải mái không lo ngại gì cái tờ giấy lộn đòi dần độ của Bộ Công An CSVN.
Đây là lý do vì sao ông không có tên trong danh sách Dẫn Độ Interpol vì ông là Công Dân tạm thời của nước Đức.
Interpol có trụ sở tại Pháp (Âu Châu), chắc chắn sẽ KHÔNG đưa tên một Công Dân Âu Châu (không phạm tội) vào mục dẫn độ của họ, cho dù rằng đó chỉ là Công Dân tạm thời của Đức.
Vietbf@sưu tầm