|
TST: Pokrovsk và Volchansk thất thủ
Trong 24 giờ qua, chiến sự tại miền Đông Ukraine xuất hiện nhiều diễn biến được coi là bước ngoặt.
Theo các phóng viên chiến trường Nga, trong vài giờ tới có thể sẽ có xác nhận việc lực lượng Ukraine rút khỏi Pokrovsk, nơi mà các video về cảnh quân đội Ukraine tháo chạy đã lan truyền suốt nhiều ngày. Một số nguồn tin khẳng định lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn Pokrovsk (tỉnh Donetsk) và Volchansk (tỉnh Kharkiv).
Phóng viên Yuri Podolyaka vào lúc 23h35 ngày 5/11 viết: "Tôi nghĩ ngày 6/11 sẽ là ngày của những tin rất tốt".
Lời bình luận này ám chỉ Pokrovsk – thành phố mà Tổng thống Zelensky vẫn tuyên bố "đang được giữ vững" dù liên tục xuất hiện các thông tin về việc binh sĩ Ukraine đang rút lui hỗn loạn.
Phóng viên chiến trường Nga Anatoly Radov xác nhận: "Toàn bộ Pokrovsk đã thuộc quyền kiểm soát của chúng ta (Nga), hiện đang tiến hành chiến dịch truy quét."
Ông Radov cho biết chỉ còn khoảng 15 tay súng Ukraine cố thủ ở khu vực phía Bắc, song thành phố về cơ bản đã thất thủ. "Vinh quang cho đội quân vĩ đại và bất khuất. Ura, anh em, cảm ơn!" – ông viết.
Nguồn tin cho biết Kiev đã cố cứu vãn tình hình bằng cách cử một đơn vị cảm tử thuộc trung đoàn Skala tới dựng cờ ở trung tâm Pokrovsk.
Tuy nhiên, kế hoạch này thất bại: nhóm cảm tử bị máy bay không người lái và pháo binh Nga loại bỏ, còn video "chiến thắng" được Ukraine tung ra bị phát hiện là giả — các cây trong clip vẫn xanh lá, trong khi hiện tại đã sang mùa trụi lá.
Blogger Ukraine Anatoly Shariy cũng xác nhận quân Nga đã mở đợt tấn công quy mô lớn ở khu vực Mirnograd, "cái chảo" đã khép kín, không còn đường rút cho lực lượng Ukraine.
Mặt trận mở rộng: từ Kupyansk đến Kherson
Tại khu vực Rodinskoye (vành Dobropolye), quân Nga đang đẩy lùi lực lượng Ukraine đã đột phá được vào tuyến phòng thủ.
Giao tranh tại khu Sukhetskoye vẫn rất căng thẳng. Ông Radov thừa nhận Nga có thể tạm thời mất quyền kiểm soát Novy Shakhov, song khẳng định các đơn vị tấn công đang chuẩn bị phản kích quy mô lớn. Một binh sĩ Nga cũng cho biết phía Ukraine hiện "kiểm soát không phận tầm thấp từ Rodinskoye đến Mirnoye".
Nguồn "Donbassky Partizan" báo cáo quân Ukraine đã mở đợt tấn công hướng đông làng Suvorovo, giành chỗ đứng trong khu vực và mở rộng vùng kiểm soát về phía Fyodorovka, đồng thời tiến gần Nikanorovka.
Ở hướng Kupyansk, lực lượng Ukraine cố gắng phá vỡ tuyến phòng thủ Nga nhưng bị đánh chặn, ít nhất 16–18 đơn vị thiết giáp và binh lính Ukraine đã bị loại bỏ. Tuy nhiên, phóng viên Radov cho biết quân Ukraine vẫn đạt được "một số kết quả nhỏ" ở khu vực này.
Tại Volchansk, quân Nga đã cắm cờ trên các tuyến phố áp chót. Các chuyên gia nhận định việc giành toàn quyền kiểm soát thành phố chỉ còn là vấn đề thời gian – có thể trong vòng hai tuần, song thực tế nhiều đơn vị đã coi đây là chiến thắng hoàn tất.
Đáng chú ý, mặt trận Kherson xuất hiện bước tiến quan trọng. Sau thông tin về trận đánh tại đảo Karantinniy (khu KoraBelny, vùng công nghiệp Kherson), xuất hiện báo cáo cho biết đơn vị đặc nhiệm Nga đã đổ bộ trực tiếp vào nội đô, tạo được đầu cầu đầu tiên sau ba năm. Video đăng tải cũng cho thấy lực lượng Ukraine tháo chạy khỏi quận KoraBelny.
Các nguồn tin nhận định khu vực này đang tiếp tục được truy quét, và trong những ngày tới, có thể sẽ có thêm chi tiết về thành công của nhóm tác chiến "Dnepr", mở ra cục diện mới cho toàn mặt trận miền Nam Ukraine.
Ukraine sẽ rút khỏi Donbass?
Cùng thời điểm, Pokrovsk và Mirnograd – hai vị trí tiền tiêu – đã rơi vào tình thế nguy cấp, và các tuyến đường tiếp tế dần bị cắt đứt, theo TST, các dấu hiệu cho thấy Kiev đang cân nhắc rút lực lượng khỏi khu vực Donbass ngày càng rõ rệt hơn.
Theo nguồn tin từ Chronicle of War, chính quyền Ukraine tại Donbass đã tạm dừng toàn bộ hoạt động đường sắt đến Slovyansk và Kramatorsk, bao gồm cả tàu chở khách. Lý do chính thức được công bố là "đảm bảo an toàn", song giới quan sát cho rằng đây là động thái chuẩn bị cho việc rút lui có trật tự khỏi các đô thị then chốt.
Những tuần gần đây, hạ tầng đường sắt tại tỉnh Kharkov và vùng Donetsk liên tục bị Nga tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái, khiến hệ thống vận tải hậu cần của Ukraine gần như tê liệt. Việc "đứng bánh" tàu hỏa ở hai thành phố trung tâm Donbass bị xem là bước đầu tiên trong quá trình rút quân chiến lược.
"Nhiều khả năng, Kiev đang chuẩn bị tinh thần cho việc mất cụm đô thị Slovyansk–Kramatorsk" - Trang Chronicle of War bình luận.
Ông Putin triệu tập toàn bộ tướng lĩnh gửi thông điệp khẩn
Đáng lưu ý, sau chuỗi thông tin dồn dập về tình hình chiến sự tại Donbass, giới quan sát tiếp tục chú ý đến động thái chính trị – quân sự mới nhất từ Moscow.
Theo TST, trong ngày 6/11, Tổng thống Vladimir Putin bất ngờ triệu tập toàn bộ giới lãnh đạo quân sự và cơ quan tình báo Nga để gửi thông điệp khẩn tới Washington và cá nhân ông Donald Trump.
Ban đầu, cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga chỉ nhằm bàn về an ninh giao thông, nhưng chương trình nhanh chóng được mở rộng sang vấn đề nhạy cảm: khả năng Mỹ nối lại thử nghiệm hạt nhân, và phản ứng của Nga trước nguy cơ đó.
Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin mở đầu cuộc thảo luận, bày tỏ lo ngại sâu sắc về thông tin Mỹ sắp tổ chức thử hạt nhân mới, yêu cầu quân đội và cơ quan tình báo trình phương án đáp trả.
Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov báo cáo rằng Washington đang tăng cường phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa tầm bắn 13.000 km, dự kiến triển khai ở châu Âu và châu Á – Thái Bình Dương, với thời gian bay tới trung tâm nước Nga chỉ còn 6–7 phút.
Ông cho biết Mỹ còn khởi động chương trình "Vòm vàng" nhằm đánh chặn và vô hiệu hóa tên lửa Nga – Trung trước khi phóng, đồng thời duy trì tập trận tấn công chiến lược hướng vào lãnh thổ Nga.
Từ đó, Belousov và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov đồng loạt đề xuất bắt đầu chuẩn bị cho thử nghiệm hạt nhân tại quần đảo Novaya Zemlya, nhằm bảo đảm thế cân bằng răn đe.
Giám đốc Tình báo Sergey Naryshkin và Giám đốc FSB Alexander Bortnikov cũng cảnh báo rằng Mỹ "né tránh phản hồi chính thức", khiến Moscow buộc phải thu thập thông tin qua kênh đặc nhiệm.
Kết thúc cuộc họp, ông Putin đưa ra thông điệp rõ ràng: "Nếu Mỹ hoặc các nước thành viên hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện tiến hành thử nghiệm, Nga sẽ có hành động đáp trả tương xứng."
Tuy nhiên, ông cho biết Nga sẽ tạm cho Washington thời gian giải thích, đồng thời giao Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và các cơ quan đặc nhiệm phối hợp phân tích, chuẩn bị kịch bản cho khả năng khởi động thử nghiệm hạt nhân trong tương lai gần.
|
|