Giổ Tổ Hùng Vương từ xa xưa đã trở  thành ngày trọng đại của cả dân tộc. Lịch sử như một dòng chảy liên tục  với  biết bao thăng trầm, nhưng ngày Mùng Mười Tháng Ba đã in đậm trong  tâm thức mỗi người dân nước Việt…Từ ngàn đời nay, dù có đi bốn phương  trời người Việt Nam đều nhớ ngày giỗ Tổ, hướng về cội nguồn để tưởng  nhớ, tôn vinh công ơn của tổ tiên, đó là niềm tự hào to lớn và hạnh phúc  trường tồn của con cháu dòng giống Lạc Hồng…
 Tín ngưỡng của dân tộc
 Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương là một lễ hội lớn  mang tầm vóc quốc gia ở Việt Nam, tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn công lao  lập nước của các vua Hùng, những vị vua đầu tiên của dân tộc. Lễ hội  diễn ra vào ngày mồng 10 tháng 3 âm lịch tại Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.
 
   	  |  
  	| Bàn thờ Vua Hùng tại công viên Tao Đàn |  
  
 Không phân biệt già trẻ, gái trai, địa  vị, tôn giáo, đã là người con Việt đều có chung một nguồn gốc con Rồng  cháu Tiên. Niềm tin này đã trở thành truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ  nguồn” giá trị đạo đức cốt lõi của người Việt Nam. Đạo lý ấy  nhắc nhở  người Việt Nam luôn tôn kính biết ơn các bậc tiền nhân đã có công dựng  nước. Và chính truyền thống đạo lý đó đã phát triển thành tín ngưỡng thờ  cúng các Vua Hùng- Tổ tiên thiêng liêng của cộng đồng các dân tộc Việt  Nam .
 Lễ  giổ Tổ Hùng Vương là lễ hội truyền  thống của dân tộc có một đặc thù rất riêng: Phần lễ nặng hơn phần hội.  Tâm tưởng người về dự hội là hướng về tổ tiên, cội nguồn với sự tôn kính  và lòng biết ơn sâu sắc. Từ xưa đến nay, là người  dân Việt từ thế hệ  này sang thế hệ khác ai cũng thuộc lòng câu ca dao đậm đà tình nghĩa:   Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền  truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm.
 
Ngày Hội lớn ở TP HCM
 Hòa trong không khí ngày hội lớn của cả  nước, tại TPHCM hàng năm có rất nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú, đậm  đà bản sắc dân tộc nhằm tưởng nhớ công ơn các vị Vua Hùng.
 Từ năm 2009,  Giỗ Tổ Hùng Vương  chính thức của thành phố được long trọng tổ chức tại Đền  Tưởng niệm các Vua Hùng-Khu Công viên Lịch sử -Văn hoá Dân tộc  (quận 9) thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, các ngành, các cấp, các  giới, các đoàn thể xã hội của thành phố tham dự với không khí  trang  nghiêm mà vui tươi.
 Thành phố hiện có 11 cơ sở thờ cúng các  vua Hùng, trải đều khắp các quận nội thành Trong số đó ba đền thờ được  biết đến nhiều nhất là đền thờ vua Hùng tại Thảo Cầm Viên, đền thờ tại  Công viên Văn hóa Tao Đàn và đền thờ Hùng Vương tại Suối Tiên.
 Trong những ngày này đều có những hoạt  động phong phú mang đậm nét văn hóa truyền thống để bà con, người dân  địa phương và các tỉnh lân cận đến dâng hương tưởng nhớ Quốc Tổ.
 Chương trình của lễ giỗ Tổ gồm có diễu  hành đón rước lễ, lễ dâng hương, dâng hoa, lễ tế theo nghi thức cổ  truyền của dân tộc. Năm nay không khí trang nghiêm của ngày Giổ Tổ trọng  đại lại được chào đón hân hoan nồng nhiệt gấp nhiều lần bởi sự kiện  Việt Nam vừa đón nhận bằng công nhận Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương của  nhân dân ta được Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc  (UNESCO) vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân  loại.
 Vinh dự to lớn này chính là lòng biết  ơn, tôn kính đối với tổ tiên, là sự đóng góp của dân tộc ta vào sự phong  phú, đa dạng văn hóa của thế giới… Lễ hội chính là dịp để cộng đồng  giao lưu văn hóa giữa các vùng miền thực hành tín ngưỡng, chính sự gắn  kết đó tạo nên một sức mạnh, khối đại đoàn kết, sự gắn bó và một niềm  tin thiêng liêng của mỗi người con  hướng về cội nguồn dân tộc…
 
   	|  	 Các hoạt động nhân ngày Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm nay tại   	Tp. Hồ Chí Minh  	1. Hội trại “Tự hào nòi giống Tiên Rồng”: từ 17/4-19/4, địa điểm: Khu Tưởng niệm các Vua Hùng. 
 	2. Biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp: từ 19h45 - 21h45 ngày 18-19/4  (mồng 9-10 tháng 3) tại Quảng trường - Khu Tưởng niệm các Vua Hùng. 
 	3. Biểu diễn quân nhạc: từ 19h15 - 19h45 ngày 18/4 tại Quảng trường - Khu Tưởng niệm các Vua Hùng. 
 	4. Các hoạt động thể thao: 
 	- Hội thi đẩy gậy cấp thành phố: từ 17h-18h ngày 18-19/4 tại Quảng trường - Khu Tưởng niệm các Vua Hùng. 
 	- Biểu diễn võ thuật cổ truyền: từ 18h-18h30 ngày 18/4, 8h-8h30 và  18h-18h30 ngày 19/4 tại quảng trường - Khu Tưởng niệm các Vua Hùng. 
 	- Biểu diễn võ thuật Vovinam: từ 18h30-19h ngày 18/4; 8h30-9h và  18h30-19h ngày 19/4 tại Sân hội và Quảng trường - Khu Tưởng niệm các Vua  Hùng. 
 	- Biểu diễn nghệ thuật cờ người diễn ra từ 9h-9h45 ngày 19/4. 
 	5. Hội sách: từ 8h-22h ngày 18-19/4. Nội dung giới thiệu, bày bán  các loại sách quốc văn - ngoại văn và chương trình tặng sách. Địa điểm:  Sân hội - Khu Tưởng niệm các Vua Hùng. 
 	6. Triển lãm hình ảnh giới thiệu về Công viên Lịch sử - Văn hóa dân  tộc: từ 8h-22h ngày 18-19/4 tại Sân hội - Khu Tưởng niệm các Vua Hùng. 
 	7. Triển lãm nghệ thuật thư - họa, trà Việt: từ 8h-22h ngày 18-19/4  tại khu cảnh quan Nhà điều hành và Sân hội - Khu Tưởng niệm các Vua  Hùng. 
 	8. Trò chơi dân gian: 17h-22h ngày 18/4 và 8h-22h ngày 19/4 tại sân hội, Quảng trường - Khu Tưởng niệm các Vua Hùng. 
 	9. Ẩm thực: từ 8h-22h ngày 18-19/4 năm 2013 tại Khu Tưởng niệm các Vua Hùng. 
 	 |  
  
  Hoàng Hùng Dũng