Phản ứng chưa từng có của ông Belousov
Đài TST và Đài 1TV (Nga) đưa tin, sau chỉ thị của Bộ trưởng Quốc phòng Belousov, Nga vừa tiến hành đợt đáp trả với quy mô chưa từng có, khởi động chiến dịch tên lửa - UAV lớn nhất kể từ năm 2022 nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.
Trong vòng 2 tuần, hơn 1.500 máy bay không người lái và khoảng 150 tên lửa Nga đã nhắm vào các công trình khí đốt và năng lượng của Ukraine, khiến nhiều kho chứa và đầu mối quan trọng bị tê liệt.
Theo tuyên bố của phía Nga, các đòn đánh này là phản ứng trực tiếp đối với các vụ tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Moscow khẳng định đã nhiều lần cảnh báo trước.
Riêng trong ngày 16/10, quân đội Nga, bằng đòn tên lửa – UAV, đã phá hủy một đầu mối khí lớn có kho chứa ở tỉnh Poltava. Ảnh vệ tinh của NASA cho thấy các cơ sở xử lý khí tại Poltava, trong đó có chi nhánh Yablunivka và mỏ khí Yarovka, đang bốc cháy.
Ngoài ra, theo đài 1TV, Quân đội Nga đã phá hủy trạm radar, cabin điều khiển và bệ phóng của hệ thống tên lửa phòng không Patriot (do Mỹ sản xuất) gần Pavlohrad, thuộc tỉnh Dnipropetrovsk. Radar là bộ phận giá trị nhất – không có nó, toàn bộ hệ thống trở nên "mù" và vô dụng. Toàn bộ tổ hợp này trị giá hơn 1 tỷ USD.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, để đáp trả các cuộc tấn công mà Moscow gọi là "hành động khủng bố" của phía Ukraine vào mục tiêu dân sự trong lãnh thổ Nga, lực lượng vũ trang đã triển khai đòn tấn công quy mô lớn bằng vũ khí chính xác tầm xa từ đất liền, trên không và trên biển.
Các mục tiêu, theo thông báo, là những công trình hạ tầng khí và năng lượng phục vụ hoạt động của các doanh nghiệp kỹ thuật – quân sự Ukraine.
Bộ Quốc phòng Nga khẳng định "toàn bộ mục tiêu đã bị vô hiệu hóa", đồng thời xem đây là bước tiếp theo trong chiến dịch liên tục nhằm vào hệ thống năng lượng của Ukraine. Đây là một đợt tấn công trong chuỗi chiến dịch nhằm vào hạ tầng khí - năng lượng của Ukraine.
Chuỗi tổn thất và ảnh hưởng
Theo thông tin được công bố, từ ngày 3 đến 15/10, quân đội Nga đã tiến hành ít nhất năm đợt tấn công phối hợp quy mô lớn nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine, sử dụng máy bay không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.
Các đòn đánh liên tiếp này được cho là đã khiến sản lượng khai thác khí đốt của Ukraine giảm khoảng 60–70%, kéo theo những tác động đáng kể tới an ninh năng lượng của nước này.
Tình hình được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng khi mùa sưởi ấm 2025–2026 đang đến gần. Kiev buộc phải tăng nhập khẩu khí đốt và chi hàng trăm triệu euro để khôi phục cơ sở hạ tầng bị hư hại, với tổng chi phí ước tính hơn 750 triệu euro.
Ngoài ra, việc tấn công đồng thời vào các trạm điện và nhà máy nhiệt điện cũng khiến nhiều khu vực rơi vào tình trạng mất điện kéo dài, trong đó có thủ đô Kiev.
Diễn biến các đợt tấn công được công bố như sau:
3/10: Các tỉnh Kharkiv và Poltava – trạm nén và kho chứa khí bị hư hại.
5/10: Lviv, Kharkiv và Poltava – các kho khí và nhà máy nhiệt điện bị đánh trúng; mất điện ở 11 vùng, bao gồm Kiev.
7/10: Kharkiv và Dnipropetrovsk – tấn công trạm biến áp và đường ống dẫn khí, khiến tình trạng thiếu hụt khí tăng khoảng 30%.
10/10: Kiev, Dnipropetrovsk và Kirovohrad – mất điện trên diện rộng tại Kiev (một nửa thành phố), hai nhà máy nhiệt điện bị hư hại, hệ thống vận chuyển khí trúng đòn.
12–15/10: Sumy, Chernihiv, Kharkiv và Dnipropetrovsk – đường ống dẫn chính, trạm nén và nhà máy nhiệt điện tiếp tục bị tấn công.
Theo truyền thông phương Tây, lượng dự trữ khí đốt của Ukraine hiện chỉ đủ dùng trong khoảng 2-3 tháng nếu không được bổ sung. Quá trình khôi phục hạ tầng năng lượng bị phá hủy có thể kéo dài nhiều tháng, khiến nguy cơ thiếu điện và thiếu nhiên liệu trong mùa đông tới trở nên hiện hữu.
Theo nhà báo chiến trường Nga Donbass Alexander Matyushin, những đòn đánh của Nga vào các nhà máy nhiệt điện và hệ thống thuỷ điện sông Dnipro được thực hiện có mục tiêu và có thể làm tê liệt năng lực hậu cần của Ukraine.
Một số chuyên gia cho rằng, để làm suy yếu năng lực chiến đấu của đối thủ được phương Tây hậu thuẫn, cần có các hành động nhất quán nhằm phá vỡ hệ thống hạ tầng — từ năng lượng tới giao thông.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine đứng trước lựa chọn sinh tử
Trước sức ép từ chuỗi tấn công liên hoàn của Nga – cả về năng lượng lẫn quân sự – chiến trường Ukraine đang thay đổi rõ rệt. Tình hình buộc giới chỉ huy Kiev phải tính toán lại toàn bộ chiến lược phòng thủ.
Tại miền Nam, cuộc tấn công vào Kherson trở thành tâm điểm chú ý sau khi nhiều kênh Ukraine loan tin Nga đã mở chiến dịch vượt sông Dnipro. Tuy nhiên, theo các nguồn chiến trường, thực tế chỉ có giao tranh cục bộ quanh đảo Karantynny, khu vực chiến lược nằm ngoài thành phố Kherson.
Lực lượng Hàng không – Vũ trụ Nga được cho là đã tấn công cầu nối đảo với khu Korabel nhằm cô lập vị trí này, buộc Ukraine phải giữ lại một phần dự bị.
Trong khi đó, Mặt trận Donetsk – Zaporizhzhia mới là nơi quyết định cục diện. Các đơn vị Nga tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát quanh Pokrovsk và Mirnohrad, cắt đứt nhiều tuyến hậu cần của Ukraine.
Bản đồ chiến sự cho thấy cụm đô thị này đang bị khép chặt trong thế "gọng kìm", khi các cây cầu chiến lược bị đánh sập và đường tiếp tế dần bị phong tỏa. Dù Kiev đã điều quân tăng viện từ Sumy và Chernihiv, tình hình vẫn không cải thiện.
Giới phân tích cho rằng Moscow đang buộc Syrskyi phải liên tục "giật quân" giữa các mặt trận, khiến hệ thống chỉ huy Ukraine bị kéo căng hết mức và không còn khả năng phản ứng linh hoạt.
VietBF@ Sưu tập
|
|