Trong năm năm qua, số vụ xả súng hàng loạt liên quan đến người chuyển giới đă nhiều hơn so với hai thập kỷ trước. Từ năm 2018 đến năm 2025, ít nhất bốn hoặc năm trường hợp được xác nhận xuất hiện liên tục trên nhiều nguồn, so với chỉ một trường hợp được ghi nhận trước năm 2018 trong cơ sở dữ liệu của Dự án Bạo lực , nơi theo dơi các vụ việc từ năm 1966 trở về trước.
Các trường hợp gần đây bao gồm vụ tấn công nhà thờ Công giáo năm 2025 ở Minnesota, nơi một cá nhân chuyển giới đă giết chết hai trẻ em và làm bị thương 17 người, để lại một bản tuyên ngôn đe dọa "giết Donald Trump"; vụ xả súng tại trường học Minneapolis vào tháng 8 năm 2025 do Robin Westman thực hiện; vụ xả súng tại trường Nashville Covenant vào tháng 3 năm 2023 do Audrey Hale thực hiện; vụ xả súng tại Câu lạc bộ Colorado Springs Club Q vào tháng 11 năm 2022; vụ xả súng tại trường học Highlands Ranch, Colorado vào tháng 5 năm 2019; và vụ xả súng tại nhà kho ở Aberdeen, Maryland vào tháng 9 năm 2018. Vào tháng 2 năm 2024, Kyle Benjamin Douglas Calvert, một người ủng hộ Antifa phi nhị nguyên giới tính đến từ Irondale, Alabama, đă cố gắng đánh bom văn pḥng tổng chưởng lư tiểu bang ở Montgomery. Vụ ám sát Charlie Kirk năm 2025 không phải do một người chuyển giới thực hiện, mà do một người đàn ông có quan hệ t́nh cảm với một người chuyển giới theo hệ tư tưởng chuyển giới.
Việc theo dơi xu hướng này rất khó khăn v́ hệ thống báo cáo tội phạm liên bang không ghi nhận bản dạng giới tính. Các báo cáo tội phạm thống nhất và tài liệu về kẻ xả súng đang hoạt động của FBI chỉ theo dơi độ tuổi, chủng tộc và giới tính sinh học, nhưng không theo dơi liệu kẻ phạm tội có tự nhận ḿnh là người chuyển giới hay không. Tương tự, Hệ thống Báo cáo Dựa trên Sự cố Quốc gia (NIBRS) phân loại tội phạm theo giới tính sinh học, nghĩa là kẻ xả súng chuyển giới thường được báo cáo là nam giới. Do đó, không có bộ dữ liệu chính thức, tập trung nào thống kê cụ thể tội phạm chuyển giới trong các vụ giết người hoặc xả súng hàng loạt.
Ngoài các vụ xả súng hàng loạt, vốn chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng số vụ bạo lực ở Mỹ, thủ phạm chuyển giới ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các vụ tấn công bạo lực, mặc dù con số thực tế có thể cao hơn do những vấn đề liên quan đến việc thu thập dữ liệu tội phạm đă được thảo luận trước đó. Một ví dụ điển h́nh là vào tháng 6 năm 2024, Jason Lee Willie, tự nhận là phụ nữ và được biết đến với cái tên Alexia, đă bị kết án một năm tù sau khi nhận tội đe dọa cưỡng hiếp các bé gái trong nhà vệ sinh, thực hiện các vụ xả súng ở trường học và đánh bom nhà thờ.
Sự gia tăng các vụ bạo lực, đe dọa và tấn công do người chuyển giới gây ra bởi các nhà hoạt động chuyển giới cực đoan thường được liên hệ với "Trantifa", một phong trào được tổ chức lỏng lẻo của các nhà hoạt động chuyển giới cực tả gắn liền với hệ tư tưởng Antifa. Cái tên này, kết hợp giữa "transgender" (chuyển giới) và "Antifa", ám chỉ những nhà hoạt động coi Hoa Kỳ là một quốc gia phân biệt chủng tộc và áp bức người chuyển giới một cách có hệ thống, coi luật chống lại các hành vi liên quan đến giới tính là một phần của "cuộc diệt chủng người chuyển giới". Trên mạng, một trang Facebook và Twitter chính thức của Trantifa International tự mô tả ḿnh là "cánh tay chuyển giới của Antifa".
Một số vụ việc được cho là do các nhà hoạt động Trantifa gây ra: cựu vận động viên bơi lội NCAA Riley Gaines bị truy đuổi, tấn công và cố thủ tại Đại học Bang San Francisco sau khi phản đối nam giới sinh học trong các môn thể thao nữ; năm 2025, các chiến binh Antifa và các nhà hoạt động chuyển giới đă phá hoại một sự kiện Turning Point USA tại Đại học Washington, nơi một người biểu t́nh mang cờ chuyển giới đă ném một túi phân chó vào một t́nh nguyện viên; vận động viên xe đạp Hannah Arensman đă bỏ môn thể thao của ḿnh sau khi bị quấy rối, được cho là liên quan đến các thành viên Antifa ủng hộ người chuyển giới từ Câu lạc bộ súng John Brown; và những người phụ nữ tại một cuộc biểu t́nh mô tả đă bị chảy máu, xịt hơi cay và tấn công bởi các nhà hoạt động chuyển giới đeo mặt nạ mà họ xác định là Trantifa. Các báo cáo khác bao gồm một người đàn ông bị tấn công bằng cột cờ bên ngoài Giải vô địch tiểu bang CIF, nghi phạm đă bị bắt giữ.
Một lư do được đưa ra cho sự gia tăng của Trantifa và các vụ bạo lực liên quan đến người chuyển giới là một số người tin rằng họ đang bị diệt chủng. Họ cho rằng các hành động như gỡ bỏ cờ Tự hào khỏi các ṭa nhà công cộng, cấm phẫu thuật chuyển giới và liệu pháp thuốc cho trẻ em, chấm dứt bảo hiểm y tế cho các phương pháp điều trị chuyển đổi giới tính, và yêu cầu quân nhân Hoa Kỳ phải ăn mặc và phục vụ theo giới tính sinh học của họ là một nỗ lực nhằm đẩy người chuyển giới đến bờ vực tuyệt chủng. V́ vậy, một số người cảm thấy việc phản kháng là chính đáng.
Mike Howell, chủ tịch Dự án Giám sát, một tổ chức đang thúc giục FBI tạo ra một danh mục khủng bố trong nước mới mang tên Bạo lực và Chủ nghĩa Cực đoan Lấy cảm hứng từ Tư tưởng Chuyển giới (TIVE), một tội diệt chủng hoàn toàn vô nghĩa, nhưng cho biết nhóm của ông đang thúc đẩy FBI đưa danh mục này vào khuôn khổ chủ nghĩa cực đoan bạo lực. Theo Howell, điều này sẽ cho phép FBI tiến hành các cuộc điều tra như vậy thông qua nhánh chống khủng bố của ḿnh, giống như đă làm với các vụ án ngày 6 tháng 1.
Ông giải thích rằng đă có rất nhiều định danh cho các hệ tư tưởng khác, chẳng hạn như bạo lực v́ quyền động vật và chủ nghĩa cực đoan có động cơ chủng tộc, và việc bổ sung TIVE sẽ cho FBI nhiều quyền hạn hơn để điều tra và thực thi luật pháp. Ông cũng cho biết, điều này sẽ tạo ra "sự phân loại rơ ràng" giúp tạo ra dữ liệu sạch hơn, cho phép các cơ quan nghiên cứu, báo cáo và phát triển chính sách xoay quanh vấn đề này.
Hiện tại, FBI không thu thập dữ liệu tội phạm dựa trên bản dạng giới, điều này cho phép các nhà phê b́nh tranh luận về những tuyên bố về sự gia tăng bạo lực chuyển giới v́ hầu hết số liệu thống kê đến từ các nhóm tư nhân chứ không phải nguồn chính phủ. Howell cho biết một chỉ định chính thức sẽ thay đổi điều đó. Nó sẽ đưa chủ nghĩa khủng bố chuyển giới vào khuôn khổ pháp lư theo Điều 18 USC § 2331(5) và cho phép tăng cường thu thập và chia sẻ thông tin t́nh báo.
Howell nói thêm rằng một khi mối đe dọa được chính thức dán nhăn, các cơ quan chức năng sẽ có thể hợp tác với DHS để thành lập các trung tâm hợp nhất và lực lượng đặc nhiệm chung trên khắp các cơ quan liên bang, tiểu bang và địa phương. Ông cho biết điều này sẽ tạo ra một khuôn khổ pháp lư cho hành động, cho phép các quan chức xác định mối đe dọa, điều chỉnh nó phù hợp với định nghĩa theo luật định về khủng bố trong nước, và điều tra các hành vi nhằm mục đích đe dọa dân thường hoặc chính phủ. Nó cũng sẽ cho phép các nỗ lực pḥng ngừa tương tự như những nỗ lực chống lại Hồi giáo cực đoan, kiểm tra các đường dây cực đoan hóa, ngăn chặn chúng trong cộng đồng, và thậm chí theo đuổi việc gây rối tài chính cho các tác nhân bạo lực.
Theo Howell, "lời lẽ ngôn từ mất kiểm soát" của phong trào chuyển giới đă tạo điều kiện cho một bộ phận nhỏ các nhà hoạt động cực đoan tham gia vào bạo lực và các hành động khủng bố trong nước. Ông nói thêm rằng mong muốn của những người chuyển giới cực đoan nhằm loại bỏ những đối thủ tư tưởng của họ, theo quan điểm của ông, "rơ ràng là khủng bố trong nước".