Hơn 1.000 nhân viên của Bộ Ngoại giao Mỹ đă bị sa thải trong lúc chính quyền Trump đang nỗ lực cắt giảm công chức liên bang.
Theo một thông báo được gửi đến các nhân viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 11/7, mà đài CBS News - đối tác tin tức của BBC tại Mỹ - thu thập được, việc cắt giảm nhân sự không tự nguyện bao gồm 1.107 nhân viên hành chính và 246 nhân viên ngoại giao.
Trước đó, hơn 1.500 nhân viên khác đă tự nguyện nghỉ việc hồi đầu năm nay như một phần trong kế hoạch tái cơ cấu quy mô lớn của chính phủ liên bang.
Các nhà phê b́nh cho rằng việc cắt giảm ồ ạt này sẽ ảnh hưởng đến công việc mà bộ này đang đảm nhiệm.
Đầu tháng này, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) đă chính thức đóng cửa theo chỉ đạo của chính quyền Trump.
Hơn 80% các chương tŕnh của cơ quan này đă bị hủy bỏ kể từ tháng 3/2025, và vào ngày 1/7, phần c̣n lại của USAID chính thức được sáp nhập vào Bộ Ngoại giao.
Việc cắt giảm nhân sự bắt nguồn từ một cam kết trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump nhằm giảm chi tiêu chính phủ.
Sau khi nhậm chức, ông Trump đă yêu cầu Ngoại trưởng Rubio cải tổ bộ máy ngoại giao để đảm bảo chính sách đối ngoại của ông được thực hiện "một cách trung thực".