Theo như nếu dùng sai cách lại tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe trong nhiều món ăn được gắn mác “lành mạnh” nhưng dưới góc nhìn dinh dưỡng có những món ăn được cho là lành mạnh nhưng lại hại sức khoẻ theo góc nhìn dinh dưỡng, một số thực phẩm dù được gắn mác tốt cho sức khoẻ, lại có thể gây hại nếu sử dụng không đúng cách.
Trong hành trình theo đuổi một lối sống lành mạnh, không ít người tin rằng chỉ cần chọn “món ăn healthy” là sẽ an toàn tuyệt đối. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của các chuyên gia dinh dưỡng, một số thực phẩm dù được gắn mác tốt cho sức khoẻ, lại có thể gây hại nếu sử dụng không đúng cách.
Dưới đây là 10 món ăn phổ biến mà nhiều người lầm tưởng là “thần dược sức khỏe”, nhưng thực tế có thể là con dao hai lưỡi nếu lạm dụng hoặc hiểu sai.
1. Ngũ cốc ăn liền (cereal)
Hầu hết các loại ngũ cốc đóng hộp được quảng cáo là giàu chất xơ, tốt cho tim mạch... nhưng thực chất chứa nhiều đường tinh luyện và phụ gia. Ăn vào buổi sáng khiến đường huyết tăng vọt, rồi lại tụt nhanh, gây mệt mỏi và đói sớm.
2. Nước ép trái cây đóng chai
Nghe có vẻ bổ dưỡng, nhưng nhiều loại nước ép bán sẵn lại thiếu chất xơ, chứa nhiều đường và chất bảo quản. Dinh dưỡng thật sự đến từ trái cây tươi, ăn nguyên quả mới tận dụng được hết lợi ích.
3. Granola
Là món "best-seller" trong cộng đồng eat clean, granola có thể chứa lượng đường, mật ong, siro ngô cao rất lớn để tạo vị ngon. Nếu ăn quá nhiều, món này lại trở thành thủ phạm làm tăng mỡ bụng.
4. Sữa chua uống hoặc sữa chua hoa quả
Nhiều loại sữa chua được bổ sung thêm hương liệu, đường, và siro trái cây khiến hàm lượng calo và đường cao hơn cả nước ngọt có gas. Chọn sữa chua nguyên chất, ít đường là lựa chọn khôn ngoan hơn.
5. Trà sữa trân châu “ít đường, ít đá”
Dù “ít đường” nhưng trà sữa vẫn chứa kem béo, trân châu, topping có hàm lượng calories khổng lồ. Dù chỉ uống “cho vui”, món này vẫn có thể góp phần gây thừa cân, rối loạn đường huyết nếu dùng thường xuyên.
6. Bánh mì nguyên cám
Dù giàu chất xơ hơn bánh mì trắng, nhiều loại bánh mì nguyên cám đóng gói vẫn bị tẩm đường, dầu thực vật, chất bảo quản. Đặc biệt, ăn bánh mì kèm mứt/ngọt có thể khiến chỉ số đường huyết tăng vọt.
7. Smoothie “xanh”
Các loại sinh tố rau quả màu xanh thường được thêm chuối, xoài, bơ, sữa chua, mật ong để tăng vị ngon – và cũng tăng lượng đường. Nếu không kiểm soát, một ly smoothie có thể chứa đến 400–500 calo.
8. Salad trộn sốt sẵn
Bản thân rau củ rất tốt, nhưng các loại sốt Caesar, Thousand Island, mayonnaise... chứa nhiều chất béo bão hòa và natri. Một phần salad có thể ngang lượng calo với một tô phở nếu trộn sốt quá tay.
9. Trái cây sấy khô
Trái cây sấy thường mất đi phần lớn vitamin, lại được tẩm thêm đường, chất bảo quản, sulfur dioxide để giữ màu và bảo quản lâu. Dễ gây tăng cân và rối loạn tiêu hóa nếu ăn nhiều.
10. Sữa hạt đóng chai
Nhiều loại sữa hạt bán sẵn (hạnh nhân, óc chó...) chứa rất ít hạt thật, chủ yếu là nước, đường, chất tạo vị và dầu thực vật. Nếu chọn loại không rõ nguồn gốc, người tiêu dùng có thể bị “đánh lừa” bởi bao bì bắt mắt.