Thư kư báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết các phi công Mỹ đă tham gia nhiệm vụ ném bom nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran sẽ tham dự lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh trong tuần này.
Theo chương tŕnh dự kiến, các máy bay ném bom tàng h́nh B-2 Spirit của Mỹ cũng sẽ có một màn tŕnh diễn tại sự kiện này. Đây là loại máy bay đă được Không quân Mỹ sử dụng để tấn công các cơ sở làm giàu urani tại Fordow và Natanz hồi đầu tháng này.
Ngoài các phi công trực tiếp tham gia nhiệm vụ ném bom, các quân nhân khác từ Căn cứ Không quân Whiteman ở Missouri - nơi các máy bay B-2 đồn trú - cũng sẽ tham dự sự kiện này.
“Ngày 4/7, Tổng thống Trump mong muốn được kỷ niệm ngày Quốc khánh tại thủ đô của đất nước. Để góp phần vào lễ kỷ niệm, sức mạnh của Không quân Mỹ sẽ được thể hiện qua màn bay tŕnh diễn của các chiến đấu cơ F-22, B-2 và F-35 hiện đại nhất của chúng tôi. Đây cũng chính là những khí tài được sử dụng trong cuộc tấn công quyết định và thành công nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran”, bà Leavitt tuyên bố.
Tổng thống Donald Trump lần đầu tiên tiết lộ việc mời các phi công đến Nhà Trắng trong một cuộc phỏng vấn trên chương tŕnh “Sunday Morning Futures” của Fox News cuối tuần trước. Tuy nhiên khi đó, nhà lănh đạo Mỹ không đề cập rơ là sẽ mời đến nhân dịp sự kiện nào.
Theo Lầu Năm Góc, có bảy máy bay B-2 đă tham gia cuộc không kích Fordow và Natanz của Iran. Các oanh tạc cơ hiện đại này đă bay liên tục trong suốt hành tŕnh khứ hồi kéo dài 36 tiếng từ Missouri (Mỹ) đến Iran và quay trở lại. Hoạt động này đ̣i hỏi nhiều lần tiếp liệu trên không cũng như hỗ trợ từ các chiến đấu cơ hộ tống. Các máy bay B-2 đă thả 14 quả bom “xuyên phá boongke” xuống Fordow và Natanz, trong khi tàu ngầm Mỹ phóng tên lửa hành tŕnh nhắm vào cơ sở hạt nhân Isfahan của Iran. Ngoài ra, một nhóm máy bay B-2 khác đă bay qua Thái B́nh Dương để làm mồi nhử theo chiến thuật nghi binh, đánh lạc hướng radar của đối phương.
Ông Trump mô tả chiến dịch này là một thành công toàn diện và nói rằng các cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran đă bị “xóa sổ” hoàn toàn trong cuộc tấn công.
Tuy nhiên, theo nhiều hăng truyền thông, mức độ thiệt hại cụ thể của các cơ sở hạt nhân Iran vẫn thực sự chưa rơ ràng. Một báo cáo t́nh báo sơ bộ của Cơ quan T́nh báo quân sự Mỹ đánh giá rằng chương tŕnh hạt nhân của Iran có thể chỉ bị tŕ hoăn khoảng vài tháng. Tuy nhiên, một số quan chức cấp cao khác của Mỹ đă lên tiếng phủ nhận những đánh giá trên và nói rằng thông tin t́nh báo mới nhất cho thấy chương tŕnh có thể đă bị tŕ hoăn trong nhiều năm.
Ông Rafael Mariano Grossi, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), nói trong một cuộc phỏng vấn với chương tŕnh “Face the Nation” của CBS News rằng năng lực hạt nhân của Iran đă chịu "thiệt hại nghiêm trọng", nhưng không phải là "thiệt hại hoàn toàn".