MARJORIE TAYLOR GREENE MUỐN ĐẢNG CỘNG HÒA TRỞ THÀNH ĐẢNG QUỐC GIA CƠ ĐỐC GIÁO
7/26
Nữ dân biểu của tiểu bang Georgia, Marjorie Taylor Greene nói rằng Đảng Cộng hòa nên thay đổi chủ trương để dần trở nên phù hợp hơn với Cơ đốc giáo để dễ dàng nhận biết và thu hút các cử tri Cơ đốc giáo.
Bà ta cho biết rằng, trọng tâm chính của Đảng Cộng hòa trong năm nay là làm cho đảng chính trị này trở thành một trong những chủ nghĩa dân tộc Cơ đốc giáo, là một đảng chính trị đồng nhất và duy nhất của nước Mỹ, gần giống như chế độ độc đảng của Việt Nam.
Trong một cuộc phỏng vấn với Next News Network bảo thủ khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh về hành động của sinh viên Hoa Kỳ tại Florida, Taylor Green cho rằng: “Chúng ta cần trở thành đảng của chủ nghĩa dân tộc và tôi là một Cơ đốc nhân, và tôi nói điều đó một cách tự hào, chúng ta nên là những người theo chủ nghĩa dân tộc Cơ đốc giáo, với một tôn giáo duy nhất và một đảng chính trị duy nhất, cả hai thứ này kết hợp lại với nhau, chúng ta sẽ có một đảng chính trị Cộng Hòa-Cơ đốc giáo của người Mỹ da trắng thượng đẳng. Chúng tôi đại diện cho tất cả người Mỹ, bất kể họ bỏ phiếu như thế nào. Tôi nghĩ đó là bản sắc mà chúng ta cần nắm lấy, bởi vì đó là những chính sách phục vụ mọi người Mỹ, bất kể họ bỏ phiếu cho đảng chính trị nào.”
Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew , mặc dù đa số các cử tri Đảng Cộng hòa được xác định là những người theo Cơ đốc giáo, nhưng không phải tất cả những người theo Đảng Cộng hòa đều như vậy và số lượng những người xác định với tôn giáo này đã giảm dần trong vài thập niên qua, đặc biệt là ở những cử tri Cộng Hòa trẻ tuổi.
Tổ chức Tự do Tôn giáo, một tổ chức phi lợi nhuận ủng hộ sự tách biệt theo hiến pháp giữa nhà thờ và nhà nước, đã sa thải Marjorie Taylor Greene vào tháng trước vì những nhận xét cực đoan mà bà ta đã đưa ra với quan điểm gán ghép thuật ngữ “chủ nghĩa dân tộc” với lòng yêu nước và bổn phận, trách nhiệm của một Cơ đốc nhân.
Giám đốc của Tổ chức Tự do Tôn giáo đã khẳng định rằng: “Yêu đất nước của bạn không phải là chủ nghĩa dân tộc. Chủ nghĩa dân tộc và dân túy cực đoan là thứ đã đưa các nước Âu Châu vào nhiều thế kỷ chiến tranh bất tận vì các biên giới tưởng tượng và quan niệm về ưu thế quốc gia. Giống như sự thống nhất của nhà nước và nhà thờ, đây là một quan niệm sai lầm đáng xấu hổ trong lịch sử Âu Châu Âu mà người Mỹ chúng ta nên tự hào rằng chúng ta đã thấy được những bài học nến tránh từ Âu Châu. Chủ nghĩa dân tộc và dân túy cực đoan vốn có tính chia rẽ và nguy hiểm”.
Việc bà Taylor Greene ủng hộ một đảng chính trị Cộng Hòa theo chủ đề tôn giáo diễn ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận trên toàn quốc về việc tách nhà thờ và nhà nước do một loạt các phán quyết gần đây của Tòa án tối cao Hoa Kỳ theo phe bảo thủ.
Những điều gây tranh cãi gồm các quy định cho phép cầu nguyện trên sân bóng của một trường công lập, tiền đóng thuế của người dân phải được sử dụng cho các trường tôn giáo ở tiểu bang Maine, và việc treo một lá cờ có hình thánh giá Cơ đốc giáo tại một tòa nhà chính phủ.
Điều khoản đầu tiên trong Tuyên ngôn Nhân quyền, là điều khoản thành lập, được nhiều người coi là giữ tôn giáo và chính phủ tách biệt như một biện pháp ngăn cản các quan chức chính phủ quảng bá bất kỳ đức tin cụ thể nào.
Một nữ dân biểu Cộng Hòa bảo thủ khác của tiểu bang Colorado, Lauren Boebert (R-Colo.), ủng hộ việc bãi bỏ điều khoản thành lập đó vào tháng trước, và nói rằng “nhà thờ phải chỉ đạo chính phủ” và bà ta cảm thấy “mệt mỏi với sự tách biệt giữa nhà thờ và nhà nước.”
Và liên quan đến một hội nghị cánh hữu ở tiểu bang Florida vào thứ Bảy vừa rồi, đã có một nhóm tân phát xít vẫy cờ hình chữ thập, biểu tượng Đức Quốc Xã phía bên ngoài, nhưng người phát biểu của hội nghị, Thống đốc Đảng Cộng hòa Ron DeSantis đã không nói một lời nào về việc này.
Các diễn giả bên trong thì luôn miệng ca ngợi “chủ nghĩa dân tộc Cơ đốc giáo” với dân biểu Marjorie Taylor Greene còn bên ngoài thì đám ủng hộ chủ trương tân phát xít quơ cờ, múa gậy như một đám zombies để biểu dương lực lượng ủng hộ đảng Cộng Hòa.
Những người theo chủ nghĩa tân quốc xã vẫy những lá cờ đỏ lớn có trang trí hình chữ thập ngoặc là biểu tượng SS của Đức Quốc Xã, là đơn vị chịu trách nhiệm cho những hành động tàn bạo tồi tệ nhất của vụ thảm sát Holocaust, là một hành động không thể chối cãi của lòng căm thù thuần túy của những người cánh hữu cực đoan, đã tụ tập bên ngoài Hội nghị thượng đỉnh về hành động của sinh viên Hoa Kỳ tại Trung tâm Hội nghị Tampa vào thứ Bảy và hét lên những lời chế nhạo phân biệt chủng tộc. Họ cũng vẫy cờ của tiểu bang Florida và một lá cờ khác với khẩu hiệu “DeSantis Country” – cùng với một tấm áp phích có khuôn mặt của DeSantis.
Bên cạnh DeSantis, hội nghị còn có các diễn giả bao gồm Donald Trump, Thượng nghị sĩ Ted Cruz, dân biểu Marjorie Taylor Greene và dân biểu Matt Gaetz.
Đặc biệt, trong hôm Chủ nhật, ứng cử viên thống đốc đảng Dân chủ của tiểu bang Florida và Ủy viên Nông nghiệp của tiểu bang Nikki Fried đã bất chấp sự có mặt của Ron DeSantis để nói lên những lo ngại về nhiều mặt tiêu cực của nhóm tân Quốc xã. Họ đề nghị Ron DeSantis, hãy lên tiếng tố cáo nhóm tân phát xít Đức Quốc xã nhưng DeSantis đã làm điều ngược lại, ông ta đã ca ngợi nhữ
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.