7/25
– Các phiên điều trần đang chĩa mũi dùi vào một đối tượng duy nhất, đó chính là Donald Trump, không sai, nhưng ai là những người hưởng lợi nhiều nhất qua các phiên điều trần này, không ai khác, đó là những ứng cử viên chưa công khai tuyên bố rằng họ đang để mắt đến chiếc ghế TT Mỹ đầy quyền lực mà kẻ tệ hại nhất vẫn đang xăm soi cho môt cuộc tái đấu nếu từ đây đến đó, pháp luật vẫn không thể đụng đến ông ta.
Ủy ban điều tra ngày 6 tháng 1 đã đem đến cho hàng trăm triệu người Mỹ thấy cách mà một cựu tổng thống, sau khi không tái đắc cử được, cuối cùng đã cố gắng sử dụng bạo lực và kích động những người ủng hộ để duy trì quyền lực – đây được gọi chính xác là một vụ đảo chính đúng nghĩa, nhưng về mặt thuật ngữ chính trị, thì đây lại được gọi là một vụ tự đảo chính.
Ruth Ben-Ghiat, giáo sư lịch sử và chuyên gia về chủ nghĩa độc tài tại Đại học New York, cho biết điều cốt yếu của một cuộc đảo chính thành công là cần có được sự ủng hộ từ nhiều nhà lãnh đạo trong Đảng Cộng hòa. Donald Trump cần sự ủng hộ từ những người trong giới tinh hoa chính trị của đảng Cộng Hòa để khi đảo chính thành công, thì chính phủ bất hợp pháp của ông ta sẽ được chấp nhận là hợp pháp trước công chúng Mỹ, chủ yếu là với những người ủng hộ đảng Cộng Hòa, những người theo dõi Trump.
Ban hội thẩm trong các phiên điều trần trước đó đã xác định rõ rằng, Donald Trump biết rõ rằng ông ta đã thực sự thua cuộc bầu cử trước ứng cử viên đảng Dân Chủ, Joe Biden nhưng ông ta vẫn cố chấp, không thừa nhận và vẫn tiếp tục đưa ra những lời nói dối của mình về hành vi gian lận cử tri và về một cuộc bầu cử “bị đánh cắp“.
Một tổng thống đương nhiệm và sắp mãn nhiệm lại không hề quan tâm đến luật pháp hoặc Hiến pháp hoặc ý tưởng bảo vệ một nền dân chủ.
Đại đa số công chúng Mỹ qua những cuộc điều trần đã có được một nhận thức chua cay khi cho rằng, Donald Trump không phải là tổng tư lệnh tối cao của đất nước với tuyên thệ bảo vệ chính phủ, quốc gia mà thay vào đó là tổng tư lệnh của những người nổi dậy, những kẻ ưa thích bạo lực.
Rick Tyler, một nhà tư vấn đảng Cộng hòa từng làm việc cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của Thượng nghị sĩ Ted Cruz, cho biết rằng: “Donald Trump là một kẻ nhỏ nhen, hèn nhát, đã làm ô nhục chính bản thân ông ta, làm ô danh những người có trách nhiệm thực thi pháp luật, thể hiện sự coi thường tính mạng con người và bản thân”.
Tuy nhiên, kết quả của các phiên điều trần sẽ hầu như không có tác dụng gì đến nhận thức của các cử tri Cộng Hòa, của những người theo dõi Trump, nếu không muốn nói là hầu hết các quan chức và ứng cử viên Đảng Cộng hòa vẫn sợ Trump vì ông ta luôn sẵn sàng đả kích và có thể khiến những người ủng hộ ông ta chống lại họ, và hầu hết đều phải chấp nhận tuyên bố của Trump cho rằng, Ủy ban điều tra ngày 06.01 đang nhắm mục tiêu vào ông ta một cách không công bằng chỉ vì chính trị và đảng phái.
Riêng về phía những người Mỹ còn lại, hầu hết họ đều tin rằng, Donald Trump phải chịu trách nhiệm cá nhân cho vụ tấn công ngày 6 tháng 1 và nên bị buộc tội hình sự cho hành động của mình, nhưng đồng thời với các cuộc khảo sát cũng cho thấy rằng cũng chính những người Mỹ còn lại này, không tin rằng vấn đề của ngày 6 tháng 1 là một vấn đề quan trọng hơn so với lạm phát, có nghĩa là đối với những người Mỹ nhìn ra vấn đề bê bối đáng xấu hổ của Donald Trump, nhưng với họ, vấn đề miếng cơm manh áo, cuộc sống, nhà cửa, giá xăng, hàng hóa mới là những thứ tác động trực tiếp đến cuộc sống của họ, vấn đề chính trị hư hỏng hay bạo lực chính trị vẫn là thứ yếu.
Cần nhìn nhận tình hình một cách công bằng, rằng chỉ có 18% người Mỹ coi cuộc tấn công ở Điện Capitol là vấn đề hàng đầu của quốc gia. Qua một số cuộc thăm dò cho thấy Trump đã sớm chìm trong các phiên điều trần nhưng đã phục hồi và thậm chí tăng lên khi đối mặt với những con số đáng tiếc đi xuống của TT Biden do lạm phát tăng cao.
Trong một cuộc khảo sát gần đây của New York Times, sự ủng hộ của Đảng Cộng hòa đối với Trump cho vị trí ứng cử viên TT năm 2024 đã giảm xuống dưới 50%. Một cuộc thăm dò trước đó ở New Hampshire cho thấy Thống đốc tiểu bang Florida, Ron DeSantis đã vượt qua Trump ở tiểu bang sơ khai quan trọng đó, 40% cho DeSantis và 37% cho Trump.
Tại Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo Gia đình, một cuộc tụ họp của những người bảo thủ Cơ đốc giáo ở Des Moines, Iowa, vào tuần trước với những người tham dự, đã thừa nhận rằng họ có thể thích Trump nhưng cho rằng DeSantis có thể sẽ là một lựa chọn thông minh hơn trong tương lai vì ông ta không có nhiều tỳ vết như Trump và trẻ hơn.
Trong khi đó, mong muốn trở lại TBO của Trump đã trở nên vướng mắc với mục tiêu trước mắt của đảng Cộng Hòa là giành lại quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện. Xếp hạng chấp thuận thấp của TT Biden và tỷ lệ lạm phát cao hiện tại đã tạo ra một môi trường thuận lợi cho GOP, nhưng nhu cầu của Trump để xua đuổi ra xa các đối thủ đang mon men đến gần thì hầu như chắc chắn sẽ gây tổn hại cho đảng Cộng Hòa, đặc biệt nếu Trump tự ra tuyên bố ra ứng cử trước giữa nhiệm kỳ tháng 11 mà không hề được sự ủng hộ đồng loạt bởi các đảng viên Cộng hòa.
Cũng chính nguồn tin Trump có thể công khai tuyên bố ra tái tranh cử bất kể là được đảng Cộng Hòa đồng lòng đề cử hay ông ta ra tranh cử độc lập đều có thể đẩy đảng Cộng Hòa vào một thế vô cùng khó, ủng hộ đúng lúc, kịp thời cũng khổ mà ủng hộ sau khi Trump tự tuyên bố trong cảnh bằng mặt mà không bằng lòng cũng khổ vì sẽ đánh mất đi ưu thế cho một ứng cử viên thực thụ mà đảng Cộng Hòa hy vọng và đặt niềm tin vào, đó chính là Ron DeSantis.
Ngoài những kẻ xấu xa nhất trong nhóm MAGA thì những người còn lại đều nhận ra hoặc ít nhất cũng cảm nhận được rằng Trump là chất độc trong các cuộc thăm dò đối với đa số người Mỹ.
Đảng Cộng Hòa bây giờ phải lựa chọn một bên có Trump hoặc một bên không có Trump và phải lựa chọn từ bây giờ, trước khi lời tuyên bố sẽ ra tái tranh cử của Trump đư
|
|