Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ bắt đầu bắt giữ nhập khẩu bảng điều khiển năng lượng mặt trời từ các công ty Trung Quốc bị cáo buộc là nguồn cung cấp sản phẩm từ lao động cưỡng bức Tân Cương, Washington Post đưa tin.
Trung Quốc là nước dẫn đầu chuỗi cung ứng thiết bị năng lượng mặt trời, nhưng những lo ngại về vi phạm nhân quyền đã khiến chính quyền Biden ra lệnh cấm vào tháng Sáu.
Tốt, nhưng: Nó có thể gây ra sự gián đoạn đáng kể cho các dự án đã lên kế hoạch trước trên khắp Hoa Kỳ, các nhà lãnh đạo ngành nói với Post.
Đáng chú ý là Tổng thống Biden đang đặt mục tiêu thúc đẩy ngành năng lượng mặt trời trong nước từ 3% sản lượng điện hiện nay lên hơn 40% vào năm 2035.
Các báo cáo điều tra gần đây đã phác thảo việc chính phủ Trung Quốc thực thi các chương trình cưỡng chế lao động của nhà nước ở Tân Cương, nơi người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số khác là mục tiêu của một chiến dịch diệt chủng.
Thượng viện đã thông qua dự luật vào tháng trước cấm tất cả các sản phẩm từ Tân Cương.
Các cơ quan liên bang cũng đã cảnh báo các công ty hoạt động ở Tân Cương rằng họ có "nguy cơ cao" vi phạm luật của Hoa Kỳ về lao động cưỡng bức.
Dịch từ:
https://www.axios.com/chinese-solar-...9910bc4c3.html
https://www.vietnamngaymai.com/node/57677