10/31
Trump đã kêu gọi đám đông ủng hộ mình tấn công Điện Capitol sau khi mọi nỗ lực nhằm đánh cắp cuộc bầu cử thông qua các tòa án và cơ quan lập pháp tiểu bang đã thất bại. Việc sử dụng bạo lực khủng bố đã không thành công trong ngày hôm đó, nhưng gần hai năm sau, chúng ta vẫn có thể thấy Trump đã không từ bỏ hy vọng rằng việc sử dụng bạo lực có thể sẽ thành công nếu Bộ Tư Pháp tiến hành truy tố ông ta về tội đánh cắp bí mật quốc gia.
Một khi Trump cảm thấy cùng đường bằng những thủ thuật thưa kiện, kháng cáo, la làng, các cuộc biểu tình chính trị thì Trump chỉ còn cách cuối cùng, đó là đe dọa bạo lực trắng trợn.
Trump đang tận dụng nỗi sợ hãi về một ngày 6 tháng 1 khác với cường độ bạo lực thậm chí dữ dằn hơn, sẽ đổ máu nhiều hơn với hy vọng rằng nó sẽ đe dọa được cơ quan thực thi pháp luật của quốc gia phải lùi bước.
Hiện nay, sau nhiều bất lợi qua các lần kháng cáo không thành công, những người anh em Cộng Hòa của Trump mặc áo choàng đen trong Tòa án Tối cao ngoảnh mặt làm lơ thì Trump đã chuyển sang chuẩn bị cho đội quân vũ trang tốt của mình để đe dọa bạo lực nếu thể chế Tư pháp không lùi bước.
Lindsey Graham ở South Carolina, thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đã từng lên truyền hình để đưa ra lời đe dọa công khai với tuyên bố: “sẽ có bạo loạn trên đường phố” nếu Trump bị truy tố. Dĩ nhiên, đây chỉ được xem là một lời đe dọa, Lindsey Graham chỉ đang bắt chước phương pháp đe dọa theo kiểu đám đông cuồng nộ của Trump bằng cách khéo léo chơi chữ cho rằng đây chỉ là những “dự đoán” thay vì lời kêu gọi vũ trang rõ ràng, nhưng hầu như những lời “dự đoán” và lời kêu gọi chính thức trong lời tuyên bố này là không có gì khác nhau. Nhưng tại sao, Bộ Tư Pháp vẫn không đưa ra một lời cảnh báo về những lời đe dọa có thể kích động bạo lực xảy ra được nói ra bởi một nhà lập pháp cao cấp, điều này cũng thực sự khó hiểu, có lẽ Tu chính án thứ nhất luôn hiện diện khắp nơi và bảo vệ lời ăn tiếng nói của tất cả công dân Mỹ kể cả những tên sơn tặc thảo khấu?
Trump mới đây đã làm tăng nhiệt độ nóng khi viết trên Truth Social cho những tay chân lục lâm khắp nơi rằng Tổng thống Joe Biden nên bị lật đổ vì nắm quyền bất hợp pháp, cướp quyền lực từ tay ông ta. Trump cũng cho đăng lại một loạt các thuyết âm mưu về QAnon và chống vaccine, đây được xem là một tín hiệu ngầm gửi khéo đến những người ủng hộ ông ta hiểu rằng, họ nên chuẩn bị sẵn sàng chờ lệnh.
Những mục đích của Trump chỉ chung quy đến hai điều duy nhất: Gây quỹ kiếm tiền, xin tiền từ những con cừu trung thành luôn đóng hụi chết đúng hẹn và giữ lửa sự cuồng nộ từ những người ủng hộ ông ta với hy vọng rằng nó sẽ đe dọa cơ quan thực thi pháp luật lùi bước và để cho ông ta tiếp tục an toàn để phạm tội.
Sống trong một đất nước dân chủ và tự do, không ai nên bị đe dọa huống hồ gì một người dân có thể lên tiến công khai đe dọa cả thể chế Tư pháp và hành pháp của một quốc gia.
Và đây là tất cả những lý do để DOJ mạnh dạn tiếp tục và truy tố Trump vì những tội ác của ông ta. Trong thời điểm này, việc truy tố Trump là điều đúng đắn nên làm và không nên trì hoãn bởi những lý do không chính đáng như hỗn loạn xã hội, các cuộc biểu tình chính trị, các cuộc xuống đường tuần hành động người hay thậm chí các vụ bạo loạn tại các tòa nhà chính quyền tiểu bang và liên bang.
Lịch sử đã cho thấy rằng, việc đầu hàng các loại bạo lực khác nhau của chủ nghĩa tối cao da trắng mà Trump đang đe dọa có xu hướng sẽ khuyến khích chủ nghĩa khủng bố trong nước phát triển mạnh mẽ hơn, hành động mạnh bạo hơn. Và qua những diễn biến gần đây cũng cho chúng ta lý do chính đáng để tin rằng việc truy tố Trump, bắt ông ta phải chịu trách nhiệm sẽ có xu hướng giảm nhiệt độ nóng thay vì tăng lên như những lời đe dọa của Trump đã khiến nhiều người lo sợ.
Cuối tuần qua, có một điều đã trở nên rõ ràng hơn, đó là công chúng Mỹ đã nhận biết nhiều hơn về những hành vi phạm tội của Trump một cách công khai qua các phiên điều trần trên truyền hình và những nhân chứng hầu hết đều là các đảng viên Cộng Hòa khắp nơi trên đất nước này.
Nếu chính phủ liên bang muốn vô hiệu hóa khả năng triệu tập đám đông bạo lực của Donald Trump, thì công cụ tốt nhất và duy nhất mà họ có là truy tố ông ta, chỉ có cách này thôi sẽ khiến những kẻ lâu nay thường lên tiếng ủng hộ Trump sẽ phải tắt đài, những tên thân cận trong ban tham mưu sẽ phải rút người lại.
Như quý vị đã biết, ngay sau khi DOJ công bố bản tuyên thệ lệnh khám xét Mar-a-Lago vì ăn cắp các tài liệu tuyệt mật của chính phủ, rõ ràng hành vi của Trump là một mối đe dọa an ninh quốc gia nghiêm trọng và không thể chối cãi. Đó là lý do tại sao không một đảng viên Cộng Hòa nào muốn lên truyền hình để tranh luận nhằm chống lại những sự thật đó.
Trump chỉ đơn giản là gặp khó khăn hơn trong việc nói ra những điều nhảm nhí của mình khi có một câu chuyện đối kháng ngoài kia được củng cố bởi sự thật.
Như được thể hiện qua cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1, thì khả năng khai thác bạo lực của Trump phụ thuộc nhiều vào khả năng đưa ra những lời nói dối và thuyết âm mưu của mình. Ông ta đang có điều kiện khá thuận lợi và hoàn toàn không bị một hạn chế nào trong việc đưa ra những thuyết âm mưu, những lời kêu gọi trong môi trường thông tin hiện nay.
Tuy nhiên, ngay sau khi sự thật bắt đầu được khẳng định và nhìn nhận. Các đảng viên Cộng Hòa khác nhau từng mạnh mẽ xác nhận những lời nói dối của Trump đã lùi bước về phía sau, kín tiếng hơn và nhiệt độ bắt đầu giảm xuống.
Như chúng ta thấy hiện nay, Trump đang leo thang bằng sự hùng biện của mình để bù đắp cho việc thiếu người xác nhận, một dấu hiệu cho thấy là ông ta hiểu rằng khả năng kêu gọi bạo lực của mình đang giảm bớt khi đối mặt với sự thật.
Chắc chắn rằng, nếu Trump bị truy tố, sẽ có một số bạo lực không tránh khỏi, nhưng thành thật mà nói rằng, đó rất có thể chỉ là những màn phản kháng đơn lẻ và nhỏ trong sự bất lực giống như chúng ta đã thấy ở Cincinnati sau khi một người ủng hộ Trump bắn súng đinh vào văn phòng FBI trước khi tự sát bởi cảnh sát bao vây.
Lời kết:
Chính vì những vị cha già lập quốc ngày xưa khi viết ra hiến pháp đã không thể ngờ sẽ có một kẻ tệ hại muốn làm đảo chính trong tương lai, nên họ đã không hề viết ra những phương cách để giải quyết khi đất nước gặp phải trường hợp khó xử như thế này, và bây giờ, muốn xử bằng luật trong hiến pháp, lại không có điều khoản nào để trị tội, để truy tố một người đã từng là Tổng Thống của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Nhưng Trump đơn giản không chỉ là có hành vi đảo chính mà còn phạm nhiều tội nghiêm trọng khác nữa, phải truy tố thôi.
Nhà bình luận kiêm tác giả David Rothkopf đã đưa ra một cảnh báo mới nhất về cuộc khủng hoảng dân chủ của Mỹ chỉ với một câu nói: “Taliban, ISIS, Al Qaeda, IS, dù có gom tất cả bọn khủng bố này chung lại với nhau thì sự nguy hiểm của chúng vẫn không bằng sự nguy hiểm từ Trump và một đảng Cộng Hòa Jim Crow“.
Giáo sư về luật hiến pháp nổi tiếng của đại học Harvard, ông Laurence Tribe, đã từng nói rằng: “Nếu Biden và Garland không ra tay, đất nước này sẽ gặp nguy hiểm”. Nhưng bây giờ, câu nói mà tôi nghĩ là hợp thời hơn trong hoàn cảnh hiện nay, phải nên nói là: “Nếu Biden và Garland không ra tay, nền dân chủ Mỹ sẽ mất?”
|
|