10/31
Đã có một cuộc biểu tình bên ngoài Tòa Bạch Ốc, họ biểu tình không phải đòi một dự luật nào phải được thông qua hay đòi thêm quyền lợi nào cho họ mà mục đích của họ là yêu cầu Tổng thống Biden không nên tiếp tục giữ im lặng, họ muốn ông hãy bước ra khỏi cái vỏ ốc an toàn, đó là Tòa Bạch Ốc khi đất nước đang chuẩn bị trải qua một cuộc bầu cử thực sự quan trọng, họ cần Tổng thống Biden phải bước ra ngoài, đến các tiểu bang để ủng hộ các ứng cử viên đảng Dân Chủ.
Tổng thống Biden đã tổ chức chỉ có hai cuộc họp báo trong thời gian hai năm. Đây là con số ít nhất của một vị Tổng thống Mỹ trong lịch sử Hoa Kỳ.
Và lý do tại sao?
Chính những người trong ban tham mưu của Tòa Bạch Ốc đã hạn chế tối đa sự tiếp xúc của Tổng thống Biden với công chúng Mỹ, vì sợ ông có những hành động hay lời nói vô ý, lầm lẫn tên người hay thời gian khiến cho các đảng viên Cộng Hòa có thể tấn công ông với vấn đề tuổi tác, sức khỏe.
Nhưng đây thực sự không phải là cách giải quyết vấn đề, một Tổng thống cần phải xông xáo đi đây đó, thuyết trình, ủng hộ các ứng cử viên cùng đảng, trong các cuộc bầu cử địa phương, tiểu bang, tác động sẽ mạnh hơn những cái loa phường của những kẻ cực hữu đang ngày đêm phun ra những nọc độc để chia rẽ xã hội.
Khi chúng ta đối mặt với một cuộc bầu cử giữa kỳ đe dọa xác định việc gìn giữ được nền dân chủ hay sẽ bị những tên cướp cạn hủy hoại nó và thời gian thì không còn nhiều, chỉ tính bằng ngày nhưng vấn đề truyền thông, tiếp xúc với công chúng của Tổng thống Biden đã bị những người trong ban tham mưu của ông sắp xếp né tránh tối đa nhất có thể, liệu đây có phải là một ý kiến hay?
Nên nói về quan điểm, có thể những nhận định của tôi sẽ không trùng khớp với quan điểm của một số quý vị thính giả luôn ủng hộ Tổng thống Biden, tôi cũng thế, nhưng chúng ta không nên ủng hộ một cách mù quáng, chỉ luôn tìm những điểm tốt, tích cực mà nói và phải che đậy những điểm yếu, điểm không tốt, nói đơn giản là “tốt khoe xấu che”, để làm gì, chúng ta khác với những kẻ cuồng Trump trong nhóm MAGA, họ chỉ muốn nghe những mặt nào đó tạm gọi là tốt của Trump và chỉ biết bấy nhiêu đó thôi, còn hễ ai khác nói về những sai trái của Trump từ vấn đề gian lận, dối trá, nói láo, nham hiểm, lừa gạt, trộm cắp thì họ gạt phắt đi, nói đó là dàn dựng của đảng Dân Chủ, là vu khống.
Quý vị nếu có lên trang web baocalitoday.com, quý vị đọc những comments ngay dưới các bài bình luận hàng ngày của tôi để thấy những kẻ cuồng Trump rất chăm chỉ vào đọc và nghe mỗi ngày, nghe xong rồi chửi tôi, vì tôi nói ra những điều sai trái của đảng Cộng Hòa, của Trump thì họ chụp mũ cho tôi là cộng sản, bất cứ ai chống đảng Cộng Hòa, chống Trump, chống những người cuồng Trump đều bị đội cho cái mũ cộng sản nhưng bản thân họ thực sự còn không hiểu ý nghĩa của hai chữ cộng sản là gì, dân chủ xã hội là gì, xã hội chủ nghĩa là gì, nền dân chủ là gì, chủ nghĩa chuyên quyền là gì, chủ nghĩa phát xít là gì.
Trong những bài bình luận trước, tôi có nói đến những Youtubers người Mỹ gốc Việt vì lợi nhuận mà lừa gạt, đầu độc nhận thức thông tin của đồng hương lớn tuổi, kém tiếng Anh, chỉ quen dùng tiếng Việt, đem đến cho họ những nguồn tin giả, thuyết âm mưu sai trái, gian lận bầu cử không có thật, những kẻ đang sống bằng lợi ích của chính phủ, đang nhận những trợ giúp hào phóng của chính phủ từ Medicare, Medicaid, food stamp, Obamacare, nhưng chống thì họ vẫn chống một chính phủ đã được bầu lên hợp pháp và công bằng và chỉ biết chạy theo sùng bái một kẻ nói láo, tội lỗi của những Youtubers người Mỹ gốc Việt này là không thể được tha thứ.
Họ viết comments cho rằng tôi cuồng Dân Chủ, nói tầm bậy, tôi không sống ở Mỹ thì làm sao nói là tôi cuồng một đảng chính trị ở Mỹ, tôi chỉ ủng hộ đảng nào, Tổng thống nào làm những việc đúng cho dân Mỹ, cho nước Mỹ mà thôi và tôi sẽ viết bài để chống đảng nào, TT nào chỉ biết tư lợi, tham nhũng, dối trá và lạm quyền.
Tôi không làm giống như họ, không thừa nhận những điều sai trái, dối trá của Trump và các đảng viên Cộng Hòa, có nghĩa là quan điểm của tôi không phải là “tốt khoe xấu che” mà tôi chỉ nói sự thật.
Những câu chuyện của những người cuồng Trump đều dựa trên những thông tin sai lệch, những thuyết âm mưu từ nhóm cánh hữu đưa ra, và những Youtubers người Việt gốc MAGA tiếp nhận và nhai lại, sau đó phun ra cho những kẻ chầu chực vào lắng nghe những thứ tin tức thần thánh, hoang tưởng, những câu chuyện nhuốm màu sắc hận thù, trả thù và đàn áp, tấn công người khác. Nhưng những người Việt lớn tuổi, thế hệ thứ nhất, tiếng Anh không rành, chỉ quen túm đụm với nhau và nói tiếng Việt, lại chăm chỉ vào nghe và sau đó lan truyền đi xa hơn sau khi dặm thêm mắm muối cho ly kỳ những câu chuyện thần thánh có liên quan đến Trump và hai chữ Cộng Hòa trong đó.
Hôm nay tôi nói ra điều này để cho những người cuồng Trump thấy rõ, là tôi không cuồng đảng Dân Chủ, không chỉ biết nói tốt về đảng Dân Chủ mọi lúc, không phải luôn “tốt khoe xấu che” như họ, tôi thẳng thắn lên tiếng chỉ trích những người trong ban tham mưu của Tòa Bạch Ốc với sách lược “bế quan tỏa cảng” quá thụ động và yếm thế của họ, họ giữ chặt Tổng thống Biden mãi trong Tòa Bạch Ốc cứ như nhốt con chim trong lồng son, sợ ông ra ngoài thì sẽ bay mất, sợ ông ra tiếp xúc với công chúng thì nói hớ chuyện này, nhớ sai chuyện kia, hay đi ra ngoài có thể bị vấp té, trượt ngã, trong lúc đảng Dân Chủ, các ứng cử viên đảng Dân Chủ khắp nơi đang cần ông đem một luồng gió mới đến, ủng hộ họ để cùng nhau gìn giữ nền dân chủ của đất nước này.
Người dân Mỹ, các cử tri Dân Chủ và những cử tri độc lập cần Tổng thống Biden đến với họ nhất là ở những tiểu bang chiến trường để động viên và ủng hộ họ, nhưng những cánh cửa của Tòa Bạch Ốc thì vẫn luôn đóng kín.
Những người trong ban tham mưu Tòa Bạch Ốc đừng mong đợi các phương tiện truyền thông sẽ giúp đỡ họ trong nỗ lực đưa hình ảnh Tổng thống Biden ngồi trong Tòa Bạch Ốc đến với công chúng khắp nơi. Họ không hề sẵn lòng làm những chuyện đó một cách không công.
John Kirby, điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia về truyền thông chiến lược, đã tổ chức một cuộc họp với các phóng viên sau khi có tin tức được đưa ra hôm thứ Hai rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Ukraine sẽ sớm sử dụng “bom bẩn” trên đất của họ để chống lại cuộc xâm lược của Nga. Sau đó vài tiếng, thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc, Karine Jean-Pierre đã trả lời một số câu hỏi về những vấn đề không quan trọng nhưng lại không trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu Tổng thống Biden sẽ tổ chức một cuộc họp báo sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hay không.
Trước đây, tất cả tổng thống còn sống cũng như đã mất đều có một cuộc thảo luận cởi mở và thẳng thắn với người dân Mỹ, thông qua báo chí, ngay sau cuộc bầu cử giữa kỳ.
Phóng viên đưa ra câu hỏi bà Karine Jean-Pierre rằng: “Bà có nghĩ rằng sự khan hiếm của các cuộc họp báo tổng thống đã vô tình tạo nên những cơ hội ngàn vàng cho những thuyết âm mưu và thông tin sai lệch hay không?“, bà Jean-Pierre đã không trả lời.
Trước đó, Tổng thống Biden đã có hai cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc kể từ khi nhậm chức, lần đầu tiên là vào ngày 25 tháng 3 năm 2021 và lần thứ nhì là vào ngày 19 tháng 1 năm 2022 chỉ trả lời với những câu hỏi được ấn định trước và một số lượng nhỏ các phóng viên. Tổng thống Biden đã không có cuộc họp báo nào tại Tòa Bạch Ốc kể từ 20 tháng 1 năm 2022 đến nay.
Tổng thống Joe Biden chỉ thực hiện có hai cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc trong gần hai năm. Không thể phủ nhận rằng dường như tiếng nói của Tổng thống Biden đã bị các nhân viên trong ban tham mưu ngăn chặn, nếu không muốn nói là hoàn toàn bị tắt tiếng.
Nếu đảng Dân chủ thua một trong hai hoặc cả Hạ Viện và Thượng Viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ lần này thì chính quyền Biden sẽ phải đánh giá lại chiến lược giữ im lặng, “bế quan tỏa cảng” của chính phủ ông mà trách nhiệm là những người trong ban tham mưu của ông.
Nền chính trị phân cực của Hoa Kỳ “đang phát ra những tín hiệu cảnh báo đỏ” cho thấy rằng; nền dân chủ Mỹ có thể sụp đổ vào đầu năm 2025.
Trong vài năm tới, hệ thống dân chủ ngày càng thiếu sót và mong manh của Hoa Kỳ có thể sụp đổ dưới sức nặng của một cuộc tấn công mạnh bạo kéo dài bởi một Quốc Hội đầy những kẻ cực hữu với tham vọng sẽ thay thế một thể chế Cộng Hòa thành một chế độ độc tài cánh hữu.
Trách nhiệm của những người đang vận hành một chính sách đối nội chỉ thu mình trong vỏ ốc, luôn ngăn cản Tổng thống Biden không nên tiếp xúc với công chúng, không bước ra ngoài, không hòa mình cùng những người đồng đảng đang mỏi mắt trông chờ vị Tổng tư lệnh đến để nói vài câu động viên họ, sách lược tồi này cần phải bị lên án.
Chính chiến lược dở của họ đã và đang góp phần đem đến thất bại cho đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ này.
Lời kết:
Vào năm 2020, một ngôi sao truyền hình thực tế và là một trùm bất động sản đến từ New York và một Thượng nghị sĩ lâu năm, cựu Phó Tổng thống đến từ Delaware đối đầu trong một cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Và ông Biden đã thắng cử Tổng thống, đúng, nhưng ông thắng không phải vì ông là người tài giỏi, nhanh nhẹn, trẻ trung mà vì người Mỹ muốn đẩy Trump ra khỏi quyền lực và ông được chọn làm người thay thế.
Nhưng những bình luận mới nhất gần đây từ cả hai chính trị gia, Donald Trump và Joe Biden, đem đến cho truyền thông một lời khẳng định không thể lầm lẫn rằng một trận đấu tương tự như năm 2020 có thể sẽ diễn ra lần nữa vào năm 2024, mặc dù hầu hết các cuộc thăm dò dư luận cho thấy cử tri từ cả hai đảng chính trị đều không thích như vậy, hầu hết những người họ chỉ muốn nhìn thấy những gương mặt mới, trẻ và năng động hơn.
Một ông già 78 sẽ đấu với một ông già 82 tuổi, tôi không nghĩ đó là một vở kịch hay, không đáng mua vé vào xem chút nào.
Tôi chỉ muốn nói lên quan điểm riêng của mình, tôi ủng hộ đảng Dân Chủ và Tổng thống Biden vì họ biết lo cho dân cho nước nhưng tôi không ủng hộ tham vọng riêng tư của TT Biden cho tương lai chính trị của ông, bây giờ ông đã 80, sức khỏe và sự minh mẫn không như trước, mà còn đang bị một ban tham mưu Tòa Bạch Ốc ngăn chặn ông tiếp cận với công chúng, truyền thông như hiện nay thì nếu tái đắc cử năm 2024 thì chắc có lẽ họ sẽ giữ chặt ông suốt 4 năm trong Tòa Bạch Ốc, không phải đi công du bất cứ đâu, không phải tiếp xúc với ai, giữ ông như một Tổng thống chỉ để làm kiểng, không ra ngoài thì sẽ không gây ra lỗi lầm hay sai sót. Như vậy làm sao làm tròn chức trách và nhiệm vụ của một Tổng thống được.
Tôi không phải là người duy nhất nhận thấy nền dân chủ Hoa Kỳ đang nghiêng về bờ vực thất bại hoàn toàn, trễ nhất là đầu năm 2025, đó là một sự thật cay đắng.
Chúng ta ủng hộ đảng Dân Chủ và TT Biden nhưng chúng ta không mù quáng ủng hộ tất cả những điều không thích hợp, không chính đáng. Theo tôi, sức khỏe quốc gia và tiền đồ của nền dân chủ Mỹ vẫn quan trọng hơn sức khỏe và tham vọng riêng của một cá nhân.
|
|