Theo điều phối viên Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Tổng thống Biden, Kurt Campbell nói rằng, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã nói với chính phủ Trung Quốc rằng "chúng tôi sẽ không để Úc đơn độc trên đấu trường", nếu Trung Quốc tiếp tục "bắt nạt" Úc, Mỹ sẽ không để yên!
Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng mới đây cho biết Mỹ sẽ không có bất kỳ động thái nào để cải thiện quan hệ với Trung Quốc cho đến khi Bắc Kinh ngừng ép buộc kinh tế đối với Úc, theo Sydney Morning Herald (SMH).
Cụ thể, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã nói với chính phủ Trung Quốc rằng "chúng tôi sẽ không để Úc đơn độc trên đấu trường" - theo điều phối viên Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Tổng thống Biden, Kurt Campbell.
Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên với truyền thông Úc, vị quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Biden đã nói với các tờ The Sydney Morning Herald và tờ The Age rằng: "Chúng tôi đã nói rõ rằng Mỹ không chuẩn bị để cải thiện quan hệ một cách song phương và riêng biệt trong khi một đồng minh thân thiết và thân yêu đang là nạn nhân của một hình thức ép buộc kinh tế."
Tiến sĩ Campbell thường được mô tả là "vua châu Á" của Tổng thống Biden. Việc bổ nhiệm ông được ca ngợi là nỗ lực siêu tăng cường của Mỹ nhằm tập hợp các đồng minh để đối đầu với một Trung Quốc đang ngày càng hung hăng.
Ông Campbell từng là quan chức hàng đầu về châu Á dưới trướng Hillary Clinton khi bà còn là Ngoại trưởng của cựu Tổng thống Barack Obama. Ông là tác giả chính sách "xoay trục sang châu Á" của chính quyền cựu Tổng thống Obama và phục vụ trong Lầu Năm Góc dưới thời Tổng thống Bill Clinton.
Tiến sĩ Campbell cho biết: Tổng thống Biden đã đích thân đưa ra cam kết của mình với nhà lãnh đạo Úc, Thủ tướng Scott Morrison, trong hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của nhóm các nước Quad hôm 13/3 (theo Giờ ban ngày đông Úc - AEDT).
Tiến sĩ Campbell, người khởi xướng hội nghị, có mặt trong phòng với ông Biden trong cuộc họp, cho biết: "Tổng thống Biden đã rất thẳng thắn với Thủ tướng Morrison rằng hai nước sát cánh cùng nhau về vấn đề này."
Theo lời ông Campbell, nhà lãnh đạo Mỹ đã khẳng định rõ ràng lập trường rằng Mỹ sẽ không "thực hiện các bước quan trọng để cải thiện quan hệ cho đến khi các chính sách đó được giải quyết và sự tác động qua lại bình thường hơn giữa Canberra và Bắc Kinh được thiết lập." Đây là hành động can thiệp đầu tiên được biết đến của bất kỳ quốc gia nào nhằm thực hiện các bước thực chất để hỗ trợ Úc trong cuộc đối đầu với Bắc Kinh.

Thủ tướng Úc Scott Morrison và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: The Guardian
Mỹ cam kết: Sẽ không để Úc đơn độc trên "đấu trường"
Bắc Kinh đã áp các lệnh cấm thương mại và thuế quan đối với hàng hóa xuất khẩu trị giá ít nhất 20 tỷ AUD (đô Úc) sang Trung Quốc.
Gần đây nhất là tuần trước, Đại sứ quán Trung Quốc tại Canberra đã đe dọa rằng "quan hệ Trung Quốc-Úc sẽ chỉ bị tổn hại thêm" sau khi Úc cấp thị thực cho chính trị gia ủng hộ dân chủ Hong Kong, Ted Hui Chi-fung.
Tiến sĩ Campbell nói: "Đó gần như là một tuyên bố hiển nhiên về vai trò của các đồng minh và tầm quan trọng của Úc rằng chúng tôi sẽ không để Úc đơn độc trên đấu trường".
"Điều đó sẽ không xảy ra. Tôi muốn nhấn mạnh rằng thực tế này không có gì đáng ngạc nhiên cả. Vấn đề này đã được nêu ra trong mọi cuộc họp [với các quan chức Trung Quốc] và nó sẽ được nhấn mạnh trong các tương tác ở Anchorage cuối tuần này," khi Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dự kiến gặp những người đồng cấp Trung Quốc trong cuộc tiếp xúc trực tiếp trọng đại đầu tiên giữa chính quyền Biden và Bắc Kinh.
Tiến sĩ Campbell nói: "Đó là một bước đi thực chất." Ông nói thêm rằng các quan chức kinh tế Mỹ sẽ thảo luận về các lựa chọn khác với Úc và các đối tác khác. "Tôi cho rằng có những bước đi khác mà các quan chức kinh tế sẽ thăm dò. Không chỉ Úc mới là mục tiêu của những động thái không được công khai này [...], mà còn cả những nước khác. Đây là mối quan tâm chung và là mối quan tâm mà theo tôi nghĩ là đáng được thảo luận sâu hơn nữa."
Tổng thống Biden giữ nguyên tất cả các mức thuế quan trừng phạt và các biện pháp trừng phạt khác mà người tiền nhiệm Donald Trump đã áp dụng đối với Trung Quốc. Vào tháng 12 năm ngoái, ông cho biết sẽ tham khảo ý kiến các đồng minh của Mỹ ở châu Á và châu Âu trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về lệnh trừng phạt Trung Quốc "để chúng ta có thể phát triển một chiến lược chặt chẽ."
Cách tiếp cận của chính quyền Biden về cơ bản khác với cách tiếp cận của chính quyền Trump. Mỹ dưới thời ông Trump đã không tính đến các ưu tiên của các đồng minh trong thương mại và các giao dịch khác với chính phủ Trung Quốc.
Tiến sĩ Campbell nói rằng ông Biden "tập trung sít sao hơn vào việc làm việc với các đồng minh, không xa lánh họ hoặc hăm dọa họ hoặc đe dọa đòi sự ủng hộ của quốc gia sở tại [cho quân đội Mỹ], hoặc ám chỉ rằng Mỹ sẽ rút lực lượng ra khỏi khu vực, mà coi các đồng minh là những nhân tố để khuếch trương lực lượng."
Giám đốc điều hành Viện Lowy, Michael Fullilove, gọi Tiến sĩ Campbell là "Mr. Australia" ở Washington, và cho biết thêm rằng ông Campbell đã được trao tặng Huân chương cao quý "Officer of the Order of Australia" và là bạn của các cựu Thủ tướng Úc Kevin Rudd và Malcolm Turnbull. Fullilove cũng coi Tiến sĩ Campbell là chuyên gia chính sách châu Á ưu tú của Washington DC.
Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của các nhà lãnh đạo QUAD – bao gồm Tổng thống Mỹ Biden, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Úc Morrison – đã đồng ý tài trợ, sản xuất và phân phối thêm 1 tỷ liều vắc-xin COVID-19 cho các quốc gia thiếu thốn ở Đông Nam châu Á vào cuối năm 2022.
Tiến sĩ Campbell giải thích: "Việc nhóm họp nhằm gửi một tín hiệu về hệ thống chính phủ của chúng ta" – cả bốn thành viên Quad đều là các nền dân chủ – "và mục tiêu sau cùng của chúng ta là có thể đối phó với những thách thức". Các nhà lãnh đạo cũng đã thành lập các nhóm công tác về các lĩnh vực khác và nhất trí sẽ gặp mặt trực tiếp vào cuối năm nay./.