Trong cuộc duyệt binh quy mô lớn tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã lần đầu tiên giới thiệu tên lửa hành trình siêu vượt âm CJ-1000 - được giới chức và truyền thông ca ngợi là loại vũ khí có khả năng tấn công chính xác tầm xa, với sức xuyên thủng mạnh mẽ và khả năng cơ động cao.

Xe quân sự Trung Quốc chở tên lửa hành trình siêu thanh CJ-1000 đi qua Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh trong một cuộc duyệt binh vào ngày 3 tháng 9 năm 2025. Ảnh VCG
Trong cuộc duyệt binh quy mô lớn tại Bắc Kinh sáng 3/9, tại Quảng trường Thiên An Môn, Trung Quốc lần đầu tiên giới thiệu tên lửa hành trình siêu vượt âm CJ-1000 được xem là một bước tiến mới trong cuộc chạy đua vũ khí toàn cầu.
Tên lửa do Lực lượng Tên lửa Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc vận hành. Ngoài CJ-1000, quân đội Trung Quốc còn trình diễn CJ-20A và YJ-18C, do không quân và hải quân phụ trách.
Theo Tân Hoa Xã, CJ-1000 có thể thực hiện các cuộc tấn công chính xác tầm xa, trong khi Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) nhấn mạnh loại vũ khí này sở hữu “khả năng khởi động tức thì” và “sức xuyên thủng mạnh mẽ”.
Chuyên gia quân sự Shao Yongling cho rằng CJ-1000 là phiên bản nâng cấp của CJ-100 – loại tên lửa từng được công bố năm 2019. Nhờ tốc độ bay siêu nhanh (trên Mach 5) và khả năng cơ động trong quỹ đạo, CJ-1000 được đánh giá có thể xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có, đồng thời tấn công hiệu quả các mục tiêu giá trị cao, nhạy cảm về thời gian, như xe chỉ huy cơ động hay bệ phóng tên lửa di động.
Theo công bố trước đây, CJ-100 có tốc độ tối đa gấp 4 lần tốc độ âm thanh, với tầm bắn từ 3.000 – 4.000 km, đủ sức tấn công đảo Guam – căn cứ quân sự chiến lược của Mỹ tại Thái Bình Dương – từ đất liền Trung Quốc. Hiện chưa rõ CJ-1000 có tầm xa vượt trội hơn phiên bản tiền nhiệm hay không.
CJ-1000 xuất hiện trong bối cảnh cuộc chạy đua phát triển vũ khí siêu vượt âm giữa các cường quốc ngày càng quyết liệt. Mỹ vừa triển khai thử nghiệm Vũ khí Siêu vượt âm Tầm xa (LRHW) tại Tây Thái Bình Dương và dự kiến sẽ đưa vào biên chế đơn vị tác chiến đầu tiên ngay trong tháng 9 này. Nga cũng đã công bố nhiều mẫu vũ khí siêu vượt âm trong những năm gần đây.
Với ưu thế tốc độ và khả năng cơ động của tên lửa mới, Bắc Kinh được cho là đang tìm cách tận dụng CJ-1000 để vượt qua các lá chắn phòng thủ hiện có.
“Với tốc độ nhanh hơn và khả năng cơ động tốt hơn, CJ-1000 có thể làm giảm đáng kể hiệu quả đánh chặn của các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện nay”, chuyên gia Shao Yongling nhấn mạnh.
Dù còn nhiều bí ẩn về tầm bắn và năng lực thực sự, CJ-1000 vẫn được xem là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang muốn gia tăng lợi thế trong cuộc chơi vũ khí siêu vượt âm – lĩnh vực có thể định hình lại cán cân quân sự toàn cầu trong những năm tới.
Mỹ gia tăng sức mạnh tên lửa ở Tây Thái Bình Dương, siết chặt vòng kiềm tỏa quanh Trung Quốc
Theo Newsweek, Mỹ vừa triển khai hệ thống tên lửa chống hạm hiện đại tại đảo Okinawa (Nhật Bản), động thái được xem là bước đi mới trong chiến lược siết chặt vòng vây quân sự đối với Trung Quốc ở khu vực Tây Thái Bình Dương.
Theo giới phân tích, Okinawa nằm trên tuyến phòng thủ “chuỗi đảo thứ nhất” – kéo dài từ Nhật Bản, Đài Loan tới Philippines – vốn được Washington coi là lá chắn chiến lược nhằm ngăn chặn sự bành trướng của Bắc Kinh.
Hệ thống Navy-Marine Expeditionary Ship Interdiction System (NMESIS - Hệ thống ngăn chặn tàu viễn chinh của Thủy quân Lục chiến Hải quân Mỹ) vừa được đưa tới đây ngày 10/7, trở thành lần triển khai đầu tiên tại Nhật Bản. Với khả năng cơ động, tầm bắn xa và độ chính xác cao, NMESIS được kỳ vọng giúp Mỹ cùng đồng minh bảo vệ các tuyến hàng hải trọng yếu, đặc biệt là eo biển Miyako – cửa ngõ để hải quân Trung Quốc tiến ra Thái Bình Dương.
Song song, Nhật Bản – đồng minh an ninh chủ chốt của Washington, nơi có hơn 50.000 binh sĩ Mỹ đồn trú – cũng chuẩn bị thử nghiệm hệ thống tên lửa mặt đất Typhon trong một cuộc tập trận song phương vào cuối tháng này.
Sư đoàn Thủy quân lục chiến số 3, đơn vị phụ trách vận hành NMESIS, cho biết họ đã huấn luyện với hệ thống này trên khắp Okinawa từ tháng 7.
“Việc triển khai NMESIS là cột mốc lớn trong liên minh Mỹ - Nhật, góp phần tăng cường năng lực phòng thủ và răn đe khu vực", lực lượng này nhấn mạnh.
Đại úy Kurt James, chỉ huy tiểu đoàn tên lửa thuộc Sư đoàn 3, khẳng định: “Những đợt huấn luyện này đã chứng minh hiệu quả của kiến trúc phòng thủ hợp tác, củng cố khả năng phối hợp ứng phó trước mọi mối đe dọa tiềm tàng".
Trước đó, NMESIS từng tham gia hai cuộc tập trận ở Philippines – quốc gia đang có tranh chấp căng thẳng với Trung Quốc tại Biển Đông. Manila thậm chí đã giữ lại hệ thống này một thời gian để huấn luyện.
Việc Mỹ đồng loạt tăng cường triển khai các hệ thống vũ khí tiên tiến tại Nhật Bản và Philippines được xem là lời cảnh báo mạnh mẽ gửi tới Bắc Kinh, trong bối cảnh Trung Quốc không ngừng mở rộng lực lượng hải quân và hiện diện quân sự ở khu vực.
Tuy nhiên, vẫn chưa rõ NMESIS sẽ chỉ phục vụ huấn luyện hay có kế hoạch bắn đạn thật và đồn trú lâu dài tại Okinawa.
VietBF@ sưu tập