Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky và một số nhà lãnh đạo Tây Âu đã đến Washington để hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Trump sẽ gọi điện cho Putin sau khi gặp Zelensky
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông dự định sẽ gọi điện cho người đồng cấp Nga Vladimir Putin ngay sau cuộc gặp tại Washington với ông Zelensky và những nhà lãnh đạo châu Âu.
"Ông ấy đang chờ cuộc gọi của tôi sau khi chúng tôi kết thúc cuộc họp này", ông Trump nói với giới truyền thông trước khi bắt đầu hội đàm với ông Zelensky. Cuộc gặp thứ hai với ông Zelensky và các nhà lãnh đạo Pháp, Anh, Ý, Ba Lan, Phần Lan và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen dự kiến diễn ra vào cuối ngày.
Từ bỏ bất kỳ lãnh thổ nào của Ukraine có nghĩa là "từ bỏ mạng sống" của những người đã chiến đấu vì nó
Ukraine không ủng hộ việc vẽ lại biên giới vì điều đó có nghĩa là "từ bỏ những sinh mạng mà chúng ta đã mất vì nó", thành viên quốc hội Ukraine Kira Rudik nói với CNN.
“Thứ nhất, vì điều đó vi phạm hiến pháp Ukraine, và thứ hai, vì đối với chúng tôi, điều đó rất nhạy cảm. Với mỗi tấc lãnh thổ Ukraine mà chúng tôi đang nắm giữ hiện nay, chúng tôi đã phải trả một cái giá đắt. Và việc chúng tôi từ bỏ nó đồng nghĩa với việc Ukraine đang từ bỏ những sinh mạng mà chúng tôi đã mất vì nó và cái giá mà chúng tôi đã phải trả”, bà nói với CNN, đồng thời nói thêm rằng điều đó là bất khả thi về mặt chính trị.
“Người dân Ukraine sẽ không chấp nhận điều đó chút nào”, bà Rudik nói. Rudik cũng cho biết việc mang lại hòa bình cho Ukraine sẽ cần có sự đảm bảo an ninh, điều này sẽ đóng vai trò răn đe vì chúng ta hiểu rằng "Nga sẽ lại tấn công chúng ta".
Thông điệp tinh tế của người châu Âu gửi tới Trump: Ủng hộ hòa bình có nghĩa là ủng hộ Ukraine
Trong khi các nhà lãnh đạo châu Âu dành nhiều lời khen ngợi cho Tổng thống Mỹ Donald Trump vì đã tìm cách chấm dứt chiến tranh, họ cũng tìm cách đưa ra một lập luận tế nhị hơn mà ông Trump đã từng phản đối trong quá khứ: Ủng hộ hòa bình trước hết có nghĩa là ủng hộ Ukraine.
"Nếu chúng ta muốn đạt được hòa bình và nếu chúng ta muốn đảm bảo công lý, chúng ta phải đoàn kết thực hiện", Thủ tướng Ý Giorgia Meloni nói với ông Trump. "Chúng tôi đứng về phía Ukraine".
Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb nói thêm ngay sau đó: "Đó là đội châu Âu và đội Mỹ đang giúp đỡ Ukraine".
Động thái tinh tế này diễn ra khi các đồng minh châu Âu tìm cách khôi phục lại sự ủng hộ hoàn toàn của Trump đối với Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga, đặc biệt là sau hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin mà nhà lãnh đạo Hoa Kỳ ca ngợi là "rất nồng nhiệt".
Trước đây, ông Trump cũng từng gợi ý rằng Ukraine có thể cần phải đưa ra những nhượng bộ đáng kể để đảm bảo hòa bình, làm gia tăng mối lo ngại giữa Ukraine và châu Âu rằng ông có thể mất kiên nhẫn với tốc độ đàm phán chậm chạp và thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình mà phần còn lại của liên minh không ủng hộ.
Nhưng khi chuẩn bị thảo luận về những điểm cụ thể của một thỏa thuận tiềm năng, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại, ông Trump dường như khá đồng tình với Ukraine và các nhà lãnh đạo trước mặt ông.
"Tôi chỉ mong được làm việc và đạt được kết quả tốt đẹp. Chúng tôi thực sự rất vinh dự khi các bạn đến đây", ông nói.
Ông Trump: Thỏa thuận hòa bình rất khả thi trong tương lai gần
Ông Trump cho rằng lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine là điều tốt song đặt câu hỏi liệu nó "có cần thiết hay không". Ông tin rằng một thỏa thuận hòa bình lớn hơn có thể trở thành hiện thực "trong tương lai gần".
"Tất cả chúng ta rõ ràng đều muốn một lệnh ngừng bắn ngay lập tức trong khi chúng ta nỗ lực hướng tới một nền hòa bình lâu dài. Và có thể điều đó sẽ xảy ra. Nhưng hiện tại thì điều đó vẫn chưa xảy ra", ông bày tỏ và nói Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin có thể thảo luận về vấn đề này.
Ông đặt câu hỏi: "Tôi không biết liệu điều đó có cần thiết hay không. Tôi thích lệnh ngừng bắn. Từ một góc độ khác, chấm dứt giết chóc ngay lập tức là điều hoàn toàn có thể đạt được. Nhưng tôi tin rằng một thỏa thuận hòa bình sau tất cả những chuyện này là điều hoàn toàn khả thi, và nó có thể được thực hiện trong tương lai gần".
Thúc đẩy áp dụng đường lối cứng rắn với Tổng thống Nga
Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và một số nhà lãnh đạo hàng đầu châu Âu hiện đang họp tại Nhà Trắng để thảo luận về khả năng chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.
Một trong những chủ đề chính trong chương trình nghị sự là đảm bảo an ninh cho Ukraine.
Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng dự kiến sẽ thúc đẩy ông Trump cùng họ áp dụng đường lối cứng rắn với Tổng thống Nga Vladimir Putin để tránh các cuộc xung đột trong tương lai.
Trước khi ra về, các nhà lãnh đạo đã có bài phát biểu trước giới truyền thông:

Toàn cảnh cuộc họp. ảnh GLP
Tổng thống Mỹ cho biết các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về "ai sẽ làm gì" như một phần của các đảm bảo an ninh cho Ukraine và ám chỉ một nghị quyết sẽ được đạt được trong hôm nay. Ông Trump cũng cho biết "khả năng trao đổi lãnh thổ" để chấm dứt chiến tranh đang được thảo luận. Nhìn về tương lai, ông Trump cho biết ông sẽ gọi cho ông Putin vào cuối ngày hôm nay để sắp xếp một cuộc họp ba bên giữa ông, nhà lãnh đạo Nga và Zelensky.
Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết ông đã có một "cuộc trò chuyện rất tốt" với ông Trump vào đầu ngày. Ông nói rằng họ đã thảo luận về các đảm bảo an ninh và các vấn đề nhân đạo. Tổng thống Ukraine cũng cho biết ông rất vui khi được đón ông Trump tham dự một cuộc họp ba bên với ông và Putin.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron: Nhà lãnh đạo Pháp đã thúc đẩy ý tưởng nên có một nhà lãnh đạo châu Âu hiện diện trong cuộc gặp với ông Putin. "Khi chúng ta nói về đảm bảo an ninh, chúng ta đang nói về toàn bộ an ninh của lục địa châu Âu", ông nói.
Tổng Thư ký NATO Mark Rutte: Việc ông Trump đề nghị hỗ trợ an ninh cho Ukraine là một "bước đột phá" trong việc đảm bảo hòa bình, ông Rutte nói. Ông cũng cảm ơn Trump vì đã "phá vỡ bế tắc" và đưa Putin vào bàn đàm phán.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz: Việc ông Trump gặp Putin ở Alaska tuần trước đã mở ra một con đường cho các cuộc đàm phán nghiêm túc hơn, nhà lãnh đạo Đức cho biết. Merz nhắc lại rằng các nhà lãnh đạo châu Âu mong muốn đạt được một lệnh ngừng bắn trước khi các cuộc đàm phán tiếp theo được tổ chức, điều mà ông Trump đã đặt câu hỏi liệu "có cần thiết hay không".
Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb: Nhà lãnh đạo Phần Lan ca ngợi những tiến triển mà ông Trump đạt được trong các cuộc đàm phán nhằm giải quyết chiến tranh. Ông nhấn mạnh tính chất biểu tượng của việc các nhà lãnh đạo nhóm họp để thảo luận về các đảm bảo an ninh cho Ukraine.
Thủ tướng Anh Keir Starmer: "Liên minh những người sẵn sàng" - đồng minh chính của Ukraine ở châu Âu - "sẵn sàng hành động" để đảm bảo an ninh cho Ukraine, ông cho biết.
Phát biểu công khai của ông Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu đã kết thúc. Ông Trump cho biết họ sẽ tiếp tục đàm phán tại Phòng Đông trước khi quay lại Phòng Bầu dục để thảo luận thêm.
Thủ tướng Anh Starmer cho biết cuộc họp tại Nhà Trắng có thể là "bước đi lịch sử"
Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết cuộc gặp hôm thứ Hai với Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể là một "bước tiến lịch sử" đối với an ninh của Ukraine và châu Âu.
Starmer phát biểu trong cuộc họp với ông Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng: "Tôi nghĩ chúng ta có thể đạt được một bước tiến thực sự quan trọng vào hôm nay, một bước tiến lịch sử thực sự có thể đạt được sau cuộc họp này về mặt an ninh cho Ukraine và an ninh ở châu Âu".
Nhà lãnh đạo Anh cho biết việc ông Trump chỉ ra các đảm bảo an ninh theo " kiểu Điều 5 " tương ứng với công việc mà "Liên minh những người sẵn lòng" - đồng minh chính của Ukraine tại châu Âu - đã thực hiện trong những tháng qua.
Ông nói thêm rằng liên minh "sẵn sàng vào cuộc" để đảm bảo an ninh cho Ukraine.
Điều 5 của NATO là gì? Đó là phần “phòng thủ tập thể” trong hiệp ước của liên minh, quy định rằng một cuộc tấn công vào một nước được coi là một cuộc tấn công vào tất cả các đồng minh và các thành viên sẽ có hành động chung.
Trước đây, ông Trump đã bác bỏ những lời kêu gọi thường xuyên của Kyiv về việc đảm bảo an ninh - một cách nào đó để đảm bảo rằng Nga sẽ không vi phạm thỏa thuận ngừng bắn hoặc tiếp tục tấn công vào Ukraine trong vài năm tới.
Phân tích: Trump và Zelensky cần nhau
Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đều cần nhau vào thời điểm này.
Ông Trump đang rất mong muốn một cuộc gặp ba bên với ông Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin, tin rằng điều này có thể chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Ông Trump đã hứa sẽ chấm dứt xung đột ngay khi nhậm chức, điều mà chính ông thừa nhận là khó khăn hơn ông nghĩ. Ông không thể đạt được điều đó nếu không có sự đồng thuận của ông Zelensky về bất kỳ nhượng bộ tiềm năng nào đối với Nga.
Trong khi đó, ông Zelensky cần những đảm bảo an ninh quan trọng và sự bảo vệ dành cho Ukraine từ Mỹ nếu ông muốn nhượng bộ để chấm dứt chiến tranh.
Diễn biến hiện tại có thể không dẫn đến hòa bình lâu dài, nhưng chắc chắn đã mang lại mối quan hệ thân thiện hơn nhiều giữa hai nhà lãnh đạo khi các cuộc đàm phán tiến triển.
Tổng thống Phần Lan cảm ơn ông Trump vì "tiến triển" trong việc chấm dứt chiến tranh của Nga ở Ukraine
Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb ca ngợi Tổng thống Mỹ Donald Trump về tiến triển trong các cuộc đàm phán nhằm giải quyết cuộc chiến của Nga ở Ukraine.
Ông phát biểu: "Tôi nghĩ rằng trong hai tuần qua, chúng ta có lẽ đã đạt được nhiều tiến bộ hơn trong việc chấm dứt cuộc chiến này so với ba năm rưỡi qua", đồng thời chỉ ra tính chất biểu tượng của cuộc họp các nhà lãnh đạo để thảo luận về việc đảm bảo an ninh cho Ukraine.
Ông Stubb nhắc nhở thính giả rằng đất nước ông, Phần Lan, có chung đường biên giới với Nga hơn 800 dặm. Ông cũng đề cập đến lịch sử chung của hai nước. Phần Lan là một phần tự trị của đế quốc Nga từ năm 1809 đến năm 1917.
Thủ tướng Đức Merz: "Con đường đang rộng mở" cho các cuộc đàm phán nghiêm túc hơn
Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng rằng "con đường đang rộng mở" cho các cuộc đàm phán nghiêm túc hơn về xung đột giữa Nga và Ukraine.
Ông Merz cho biết ông Trump đã mở ra con đường đó sau khi tổng thống Mỹ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Alaska vào thứ sáu.
“Bây giờ con đường đã mở ra cho những cuộc đàm phán phức tạp”, ông nói.
Merz nhắc lại rằng các nhà lãnh đạo châu Âu mong muốn có lệnh ngừng bắn trước khi tổ chức thêm các cuộc đàm phán.
"Tôi không thể tưởng tượng được cuộc họp tiếp theo sẽ diễn ra mà không có lệnh ngừng bắn. Vì vậy, chúng ta hãy cùng giải quyết vấn đề đó", ông Merz nói.
Ông Zelensky nói rằng ông đã có một "cuộc trò chuyện rất tốt" với Trump
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã có "cuộc trò chuyện rất tốt" với Tổng thống Mỹ Donald Trump trước cuộc gặp đa phương của họ với các nhà lãnh đạo châu Âu khác.
"Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện rất tốt với Tổng thống Trump", ông nói. "Chúng tôi đã thảo luận về những điểm rất nhạy cảm."
Về đảm bảo an ninh: Ông Zelensky cho biết ông rất vui mừng vì an ninh của Ukraine đối với các nhà lãnh đạo trong phòng.
Về mối quan ngại về nhân đạo: Ông cho biết ông biết ơn ông Trump và đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ vì đã viết thư cho Tổng thống Nga Vladimir Putin về vấn đề trẻ em bị bắt cóc ở Ukraine.
Về cuộc họp ba bên: Trong trường hợp Nga đồng ý tổ chức cuộc họp ba bên, ông Zelensky cho biết ông sẽ rất vui khi có ông Trump tham dự.
VietBF@ sưu tập