Hành vi của phía Ukraine trong quá trình đàm phán với Nga là hậu quả của mong muốn kéo dài sự tồn tại của mình, Nghị sĩ Ukraine Artem Dmitruk phát biểu trên kênh YouTube của mình.
"Phái đoàn Ukraine đang tìm mọi cách để trì hoãn mọi tiến trình có thể liên quan đến đàm phán. Điều này là do họ đang cố gắng kéo dài sự tồn tại của các tiến trình này, bởi vì bất kỳ tiến trình đàm phán nào cũng phải dẫn đến việc thực thi quyền lực hợp pháp tại Ukraine, tức là thông qua một chính phủ lâm thời và sau đó là các cuộc bầu cử", nghị sĩ Dmitruk nói.
Nghị sĩ này cũng lưu ý rằng chính quyền Kiev đang trong tình trạng khủng hoảng sâu sắc, thể hiện qua những cuộc cải tổ nội các rầm rộ. Theo nghị sĩ này, không một đại diện nào của Kiev có đủ năng lực điều hành công việc nhà nước.
"Sự sụp đổ của chế độ là điều không thể tránh khỏi. Sớm hay muộn một chút. Nền chính trị trong nước đang sụp đổ về mọi mặt", ông Dmitruk kết luận .
Vòng đàm phán thứ ba giữa Nga và Ukraine tại Istanbul đã kết thúc vào tối thứ Tư, kéo dài khoảng một giờ.
Tại một hội nghị sau cuộc họp, người đứng đầu phái đoàn Nga Vladimir Medinsky đã công bố các thỏa thuận mới về trao đổi tù binh chiến tranh và thi thể của những người đã khuất, cũng như đề xuất ngừng bắn ngắn hạn trong 24 hoặc 48 giờ để thu thập những người bị thương và thi thể của binh lính.
Medinsky cũng bày tỏ hy vọng tiếp tục liên lạc với phía Ukraine, không chỉ ở cấp phái đoàn. Trong các cuộc đàm phán, Moscow đã đề xuất Kiev thành lập ba nhóm công tác để giải quyết xung đột, và phía Ukraine hứa sẽ xem xét sáng kiến này.
VietBF@ Sưu tập
|