Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn ông Scott Bessent làm Bộ trưởng Tài chính dưới thời Tổng thống Donald Trump, giao cho nhà quản lý quỹ đầu cơ tỷ phú này vai trò trung tâm trong việc định hình chính sách của chính quyền mới liên quan đến cắt giảm thuế, chi tiêu và quản lý quan hệ kinh tế với cả đồng minh và đối thủ.

Scott Bessent bên cạnh chồng mình, John Freeman, và con trai Cole, vào ngày ông làm chứng trong phiên điều trần của Ủy ban Tài chính Thượng viện tại Đồi Capitol ở Washington ngày 16/1.
Là Bộ trưởng Tài chính thứ 79, Bessent sẽ có ảnh hưởng lớn đối với các khoản thu thuế của quốc gia và thị trường nợ Bộ Tài chính trị giá 28 nghìn tỷ USD, với ảnh hưởng rộng lớn đến chính sách tài khóa, quy định tài chính, các lệnh trừng phạt quốc tế và các khoản đầu tư từ nước ngoài.
Cuộc bỏ phiếu của Ủy ban Tài chính Thượng viện phê chuẩn ông với tỷ lệ 68-29, trong đó 16 thượng nghị sĩ đảng Dân chủ ủng hộ đề cử này.
Ông Bessent, 62 tuổi, hiện đang nổi lên như một người bảo vệ mạnh mẽ cho chương trình nghị sự kinh tế của Tổng thống Trump, trong đó tập trung vào việc cắt giảm thuế và áp đặt các mức thuế quan nặng nề mà các đảng viên Dân chủ, cũng như một số nhà kinh tế học, cho rằng có thể làm đảo ngược một số tiến bộ mà Cục Dự trữ Liên bang đã đạt được trong việc kiểm soát lạm phát.
Sinh ra và lớn lên tại South Carolina, Bessent cho biết ông vẫn nghe đài phát thanh nông thôn. Ông đã nhận bằng cử nhân khoa học chính trị từ Đại học Yale và đã dành sự nghiệp của mình trong lĩnh vực tài chính, làm việc cho các nhà đầu tư George Soros và Jim Chanos, và điều hành công ty riêng Key Square.
Bessent là Bộ trưởng Tài chính đầu tiên công khai là người đồng tính, là người đàn ông đồng tính công khai thứ hai phục vụ trong Nội các Mỹ và là người đàn ông đồng tính công khai thứ tư đảm nhận chức vụ cấp bộ trưởng. Vì Bộ trưởng Tài chính đứng thứ năm trong hàng kế vị tổng thống Mỹ, ông sẽ trở thành người đồng tính công khai có chức vụ cao nhất trong lịch sử Mỹ.
Trong phiên điều trần xác nhận của mình, Bessent cảnh báo rằng việc không gia hạn 4 nghìn tỷ USD cắt giảm thuế sẽ hết hạn vào cuối năm nay sẽ là một "thảm họa" đối với người Mỹ thuộc tầng lớp trung lưu, và ông lập luận rằng thuế quan sẽ giúp chống lại các hành vi thương mại không công bằng, tăng doanh thu và củng cố sức mạnh đàm phán của Mỹ trong các cuộc đàm phán quốc tế.
Ông cũng phản bác lại quan điểm cho rằng các chính sách của ông Trump sẽ gây ra lạm phát, và cho biết nỗ lực của chính quyền trong việc tăng sản lượng dầu sẽ thực sự giúp giảm giá.
Là quan chức kinh tế hàng đầu của ông Trump, ông Bessent sẽ phải đối mặt với một loạt thách thức, trong đó thách thức ngay lập tức nhất là quản lý dòng tiền liên bang sau khi chính phủ đạt giới hạn nợ theo quy định vào ngày thứ hai của nhiệm kỳ Trump.
Ngay cả trước khi ông tuyên thệ nhậm chức, Bộ Tài chính đã phải sử dụng các "biện pháp đặc biệt" để tránh vi phạm trần nợ và gây ra một vụ vỡ nợ thảm khốc. Bessent đã nói với các thượng nghị sĩ trong phiên điều trần xác nhận của mình rằng sẽ không có vụ vỡ nợ nào xảy ra dưới sự giám sát của ông.
Bessent cũng sẽ phải đối mặt với viễn cảnh thâm hụt ngân sách ngày càng gia tăng và nợ chính phủ bổ sung được ước tính sẽ lên đến hàng nghìn tỷ USD, nếu các khoản cắt giảm thuế và các khoản miễn thuế đã hứa không thể được bù đắp bằng việc tăng doanh thu hoặc cắt giảm chi tiêu. Nếu theo tiền lệ, ông sẽ là người đóng vai trò trung tâm khi làm việc với Quốc hội về quy mô và hình thức của bất kỳ cải cách thuế nào.
Hơn 60% nợ liên bang sẽ được tái phát hành dưới sự giám sát của ông - và đó là trước khi tính đến sự gia tăng phát hành đã đạt hơn 2 nghìn tỷ đô la mỗi năm kể từ đại dịch Covid-19.
Mất kiểm soát
Mối lo ngại về việc thâm hụt ngân sách gia tăng và lạm phát dai dẳng trong những tuần gần đây đã khiến lợi suất trái phiếu dài hạn tăng, khi các nhà đầu tư yêu cầu mức bồi thường cao hơn cho rủi ro. Điều này đã làm tăng tỷ lệ trung bình của các khoản vay thế chấp cố định 30 năm lên hơn 7%, là một vấn đề quan trọng đối với người Mỹ muốn mua nhà.
Trong phiên điều trần, Bessent đã phát biểu mạnh mẽ về thâm hụt ngân sách, tuyên bố rằng chi tiêu của chính phủ "mất kiểm soát", mặc dù không rõ ông có thể làm gì để kiềm chế điều này. Ông đã ủng hộ lời cam kết của ông Trump không động đến chương trình hưu trí An sinh Xã hội và kế hoạch bảo hiểm Medicare cho người cao tuổi, những mục chi tiêu lớn nhất trong ngân sách liên bang, cùng với chi phí lãi suất, được xác định bởi tỷ lệ thị trường mà Bộ Tài chính không kiểm soát.
VietBF@ sưu tập