Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre hôm thứ Sáu đã trả lời các câu hỏi từ các phóng viên về việc liệu Tổng thống Joe Biden có ân xá cho con trai ông, Hunter Biden, sau khi ông bị buộc 9 khoản thuế mới hay không.
Hôm thứ Năm, đại bồi thẩm đoàn ở California đã trả lại bản cáo trạng gồm chín tội danh chống lại Hunter Biden, buộc tội anh ta ba tội nghiêm trọng về thuế và sáu tội nhẹ về thuế. Bản cáo trạng cáo buộc rằng con trai của tổng thống đã chi hàng triệu đô la cho lối sống xa hoa và ma túy thay vì hoàn thành khoảng 1,4 triệu đô la nghĩa vụ thuế.
Nếu bị kết án về mọi tội danh, Hunter Biden có thể phải đối mặt với mức án tối đa là 17 năm tù.
Luật sư của ông cho rằng những cáo buộc này có động cơ chính trị và vào thứ Sáu, thư ký báo chí Nhà Trắng đã được các phóng viên yêu cầu bình luận về những cáo buộc mới nhất - và tiết lộ liệu tổng thống có ân xá hay không.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre phát biểu trong cuộc họp báo hàng ngày tại Nhà Trắng vào ngày 29 tháng 8 năm 2023. (Win McNamee/Getty Images)
'Tự hào về con trai mình'
Theo thư ký báo chí, Tổng thống Biden yêu thương và ủng hộ con trai mình khi cậu bé phải đối mặt với một loạt cáo buộc hình sự mới.
Bà Jean-Pierre nói với các phóng viên khi ở trên chiếc Air Force One: “Tổng thống đã nói điều này trước đây và ông ấy sẽ tiếp tục nói rằng ông ấy yêu con trai mình và ủng hộ nó khi nó tiếp tục xây dựng lại cuộc sống của mình”. tự hào về con trai mình”.
Sau đó, một phóng viên hỏi liệu tổng thống có thực hiện lệnh ân xá cho Hunter Biden hay không.
“Trước đây ông đã nói rằng tổng thống sẽ không tha thứ cho con trai ông ấy. Vẫn như vậy à?” phóng viên hỏi.
"Không có gì thay đổi. Chuyện đó vẫn vậy”, bà Jean-Pierre trả lời.
Khi rời Nhà Trắng hôm thứ Sáu, Tổng thống Biden đã được các phóng viên hỏi liệu ông có nói chuyện với con trai mình sau khi các cáo buộc mới được tiết lộ hay không và liệu ông có bình luận gì không. Tổng thống phớt lờ câu hỏi của phóng viên và bỏ đi.
Abbe Lowell, luật sư của Hunter Biden, nói rằng các cáo buộc mới nhất cũng như các cáo buộc trước đó đều do các yếu tố chính trị chứ không phải thực chất.
Ông Lowell nói: “Dựa trên sự thật và luật pháp, nếu họ của Hunter không phải là Biden thì các cáo buộc ở Delaware và bây giờ là California sẽ không được đưa ra”.
Về phần mình, Hunter Biden đã cáo buộc đảng Cộng hòa “vũ khí hóa” những sai lầm của ông và đấu tranh với chứng nghiện ma túy và rượu.
Trong khi đó, đảng Cộng hòa đang điều tra Tổng thống Biden vì bị cáo buộc thu lợi từ các giao dịch kinh doanh của gia đình ông, đặc biệt là của Hunter Biden.
Trong khi tổng thống phủ nhận hành vi sai trái, một cuộc thăm dò gần đây cho thấy đa số người Mỹ tin rằng Tổng thống Biden đã hành động bất hợp pháp hoặc phi đạo đức trong cách ông xử lý các vấn đề kinh doanh quốc tế của con trai mình.
Ủy ban Giám sát Hạ viện đã công bố hơn 20 ví dụ về bằng chứng buộc Tổng thống Biden có liên quan đến công việc kinh doanh của con trai ông.
Những cáo buộc mới chống lại Hunter Biden
Hôm thứ Năm, cố vấn đặc biệt David Weiss đã công bố bản cáo trạng mới nhất chống lại Hunter Biden, trong đó cáo buộc rằng ông đã không hoàn thành nghĩa vụ thuế của mình từ năm 2016 đến năm 2019.
Theo cáo trạng , thay vì trả thuế, Hunter Biden “tiêu số tiền này vào ma túy, người hộ tống và bạn gái, khách sạn sang trọng và tài sản cho thuê, xe hơi, quần áo và các vật dụng cá nhân khác, nói tóm lại là mọi thứ trừ thuế của anh ta”. .
Các cáo buộc bao gồm ba tội không nộp thuế trong các năm 2016, 2017 và 2019 và ba tội không nộp tờ khai thuế trong các năm 2017 và 2018.
Bản cáo trạng viết: “Bị cáo đã chi hàng triệu đô la cho lối sống xa hoa trong khi anh ta chọn không đóng thuế”.
Ngoài ra, Hunter Biden còn phải đối mặt với cáo buộc trốn thuế, khai sai và khai sai cho công ty của mình, Owasco PC, cho năm tính thuế 2018.
Theo bản cáo trạng, các hành động bị cáo buộc của anh ta liên quan đến nỗ lực cố ý trốn thuế, bao gồm cả việc phá hoại quy trình khấu trừ thuế và trả lương của chính công ty anh ta bằng cách rút hàng triệu đô la ra ngoài các thủ tục đã thiết lập.
Bản cáo trạng mới nhất được đưa ra sau khi thỏa thuận nhận tội mà Hunter Biden ký kết với các công tố viên đã đổ vỡ vào mùa hè sau khi một thẩm phán phản đối một số điều khoản.
Phí súng và thỏa thuận nhận tội
Đầu năm nay, Hunter Biden đã bị buộc tội một số tội nghiêm trọng liên quan đến cáo buộc anh ta khai man với một người buôn súng và sở hữu một khẩu súng khi sử dụng ma túy.
Việc bị kết án về những tội danh đó có thể khiến anh ta phải ngồi tù tới 25 năm.
Tuy nhiên, Hunter Biden đã đồng ý với các công tố viên để ký một thỏa thuận được gọi là chuyển hướng cáo buộc sử dụng súng, điều này sẽ ngăn chặn một phiên tòa hình sự và cho phép anh ta tránh phải ngồi tù để đổi lấy một số điều kiện nhất định.
Đảng Cộng hòa phản đối những gì họ mô tả là một thỏa thuận ngọt ngào nhưng cuối cùng đã thất bại trước tòa.
Trong một diễn biến bất thường, luật sư của Hunter Biden cho rằng các điều khoản của thỏa thuận chuyển hướng vẫn có hiệu lực, phù hợp với hồ sơ tòa án trước đó của đội bào chữa.
Tuy nhiên, công tố viên đặc biệt, ông Weiss, cho biết trong một hồ sơ riêng rằng vì thỏa thuận chưa bao giờ có hiệu lực nên “không có điều khoản nào của nó ràng buộc đối với một trong hai bên”.
Trong khi đó, các đảng viên Đảng Dân chủ lại than thở rằng bản cáo trạng của Hunter Biden có thể gây tổn hại về mặt chính trị cho cha ông, Tổng thống Biden.