Cựu Tổng thống Obama và các tay sai của ông ta thích nói về việc chính quyền của ông là "không có bê bối" mặc dù nó có nhiều vụ bê bối hơn.
Nhưng điều mới nhất này, mặc dù không được thực hiện trong thời gian điều hành của ông, cho thấy rằng không phải tất cả những người làm việc với ông đều sạch sẽ.
Seth Andrew, 42 tuổi, cựu cố vấn Nhà Trắng cho cựu Tổng thống Obama, đã nhận tội một tội danh liên bang về tội gian lận điện tử vì hành vi trộm cắp hơn 200.000 USD từ mạng lưới trường bán công mà ông là một trong những người sáng lập.
Các công tố viên cho biết, anh ta đã cố gắng rửa tiền để có được mức lãi suất thấp hơn cho khoản thế chấp của mình đối với một căn hộ ở Manhattan.
“Seth Andrew, một cựu cố vấn của Nhà Trắng, hôm nay thừa nhận đã nghĩ ra một kế hoạch ăn cắp từ chính những ngôi trường mà anh ấy đã giúp tạo ra. Andrew hiện phải đối mặt với thời gian ngồi tù liên bang vì lạm dụng chức vụ của mình và cướp đi những người mà anh ta đã hứa sẽ giúp đỡ, ”Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York Damian Williams cho biết trong một thông cáo báo chí từ Bộ Tư pháp.
Vào năm 2005, SETH ANDREW đã giúp tạo ra “School Network-1”, một loạt các trường bán công lập có trụ sở tại Thành phố New York. Vào mùa xuân năm 2013, ANDREW rời School Network-1 và nhận công việc tại Bộ Giáo dục Hoa Kỳ và sau đó là cố vấn cấp cao của Văn phòng Công nghệ Giáo dục tại Nhà Trắng. Vào tháng 11 năm 2016, ANDREW rời bỏ vai trò của mình trong Nhà Trắng và ngay sau đó, vào tháng 1 năm 2017, ANDREW chính thức cắt đứt quan hệ với School Network-1.
Các trường bán công có trụ sở tại New York của School Network-1 phải duy trì một “tài khoản ký quỹ” chỉ có thể được truy cập khi trường giải thể. Ba tài khoản ký quỹ như vậy, cho ba trường thuộc School Network-1 có trụ sở tại Thành phố New York, đã được ANDREW và các nhân viên khác của School Network-1, mở tại “Bank-1” vào năm 2009, 2011 và 2013. Đối với từng tài khoản trong ba tài khoản đó ‑- Tài khoản ký quỹ-1, Tài khoản ký quỹ-2 và Tài khoản ký quỹ-3 - ANDREW là người ký và có quyền truy cập vào các khoản tiền trong đó. Tuy nhiên, theo thỏa thuận điều lệ, số tiền trong Tài khoản Ký quỹ được bảo lưu trong trường hợp trường giải thể và ANDREW, hoặc bất kỳ ai, không thể chuyển tiền nếu không có ủy quyền thích hợp.
Sau khi cắt đứt quan hệ với School Network-1, vào ngày 28 tháng 3 năm 2019, ANDREW đã vào chi nhánh Ngân hàng-1 ở Thành phố New York và đóng cả Tài khoản ký quỹ-1 và Tài khoản ký quỹ-2. Bank-1 đã cung cấp cho ANDREW một séc ngân hàng với số tiền $ 71,881,23 phải trả cho “[School Network-1] Charter School” (“Séc-1”) và séc ngân hàng thứ hai với số tiền $ 70.642,98 cho “[School Network-1 ] Điều lệ Harlem ”(“ Kiểm tra-2 ”).
Cùng ngày ANDREW đóng Tài khoản ký quỹ-1 và Tài khoản ký quỹ-2, ANDREW đã vào chi nhánh Manhattan của một ngân hàng được FDIC bảo hiểm khác (“Ngân hàng-2”) và mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp dưới tên “[Mạng lưới trường học-1 ] Trường bán công ”(“ Tài khoản gian lận ‑ 1 ”). Để mở tài khoản đó, ANDREW đã trình bày sai với nhân viên Bank-2 rằng anh ta là “Giám đốc điều hành chính có quyền kiểm soát” School Network-1 Charter School và ủng hộ việc trình bày sai sự thật đó bằng các email được gửi đến nhân viên Bank-2. ANDREW sau đó gửi séc-1 vào tài khoản. Năm ngày sau, vào ngày 2 tháng 4 năm 2019, ANDREW đã sử dụng một máy ATM ở Baltimore, Maryland để gửi Séc-2 vào Tài khoản Gian lận ‑ 1.
Điều này xảy ra cùng thời điểm Luật sư của bang Baltimore Marilyn Mosby, người đã thúc đẩy sự nghiệp của Phó Tổng thống Kamala Harris, bị truy tố về tội khai man liên bang và nộp đơn đăng ký thế chấp giả liên quan đến hai nhà nghỉ ở Florida.
Bản cáo trạng nói rằng Mosby đã viện dẫn một cách gian lận điều khoản của Đạo luật CARES liên bang cho phép phân phối khẩn cấp lên tới 100.000 đô la từ kế hoạch nghỉ hưu của cô ấy “trong trường hợp mất việc làm, sa thải, cách ly, giảm giờ làm, thiếu chăm sóc trẻ em hoặc ảnh hưởng đến một người kinh doanh do COVID gây ra. ”
Các công tố viên cáo buộc rằng cô ấy đã sử dụng 36.000 đô la vào tháng 5 năm 2020 và 45.000 đô la vào tháng 12 năm 2020 để thanh toán cho các nhà nghỉ ở Kissimmee và Long Boat Key, Florida.
Cô ấy đã nhận được tiền trong khi cô ấy đang kiếm được tổng mức lương gần 248.000 đô la.
Cô cũng bị buộc tội với hai tội khai man trong các đơn thế chấp nơi cô đã nộp đơn xin vay hơn 900.000 đô la để mua hai bất động sản ở Florida.