Kiểm sát viên đặc biệt của Hàn Quốc cho biết đang tiến hành điều tra Tổng thống bị cách chức của nước này với một nghi ngờ nghiêm trọng khác, ngoài cáo buộc “chủ mưu gây nội loạn”.
Kiểm sát viên đặc biệt của Hàn Quốc phụ trách điều tra cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol cho biết đang mở rộng điều tra đối với cựu tổng thống xung quanh một nghi ngờ mới với cáo buộc “đồng mưu với thế lực nước ngoài để gây nội loạn”.
Theo phía kiểm sát, vào tháng 10/2024, ông Yoon Suk Yeol và cựu Bộ trưởng Quốc pḥng Hàn Quốc Kim Yong-hyun đă cho một thiết bị bay không người lái thâm nhập không phận Triều Tiên nhằm gây xung đột quân sự, làm gia tăng căng thẳng giữa hai miền để tạo cớ ban bố lệnh thiết quân luật.Cho đến nay, phía kiểm sát đă tiến hành điều tra đối với nhiều nhân vật thuộc quân đội Hàn Quốc, và do có nhiều điểm liên quan đến bí mật quân sự, nên phía kiểm sát chủ trương sẽ tiếp tục điều tra bằng nhiều biện pháp khác nhau. Hôm 1/7 vừa qua, Kiểm sát viên đặc biệt của Hàn Quốc cũng đă thẩm vấn các nghiên cứu viên thuộc Viện nghiên cứu khoa học quốc pḥng Hàn Quốc, do Viện này là đơn vị cung cấp thiết bị bay không người lái cho quân đội.
Phía kiểm sát c̣n cho biết đang giữ một lời chứng liên quan đến việc trong số những người trực tiếp kư vào văn bản ra lệnh thiết quân luật - được ban bố vào đêm 3/12/2024, ngoài cựu Thủ tướng Han Duck Soo, cựu Bộ trưởng Quốc pḥng Kim Yong-hyun, c̣n có đích thân ông Yoon Suk Yeol. Văn bản này được cho là đă bị tiêu hủy theo yêu cầu của ông Han Duck Soo. Theo đó, cựu Tổng thống và các nhân vật liên quan phải đối mặt thêm với cáo buộc vi phạm Luật quản lư kư lục của Tổng thống.
Hiện nay, cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol đang bị điều tra, xét xử với tội danh “chủ mưu gây nội loạn”, với cuộc thẩm vấn gần đây nhất vừa diễn ra từ 9h đến 23h ngày 5/7. Nếu bị kết tội “đồng mưu với thế lực nước ngoài để gây nội loạn”, ông Yoon sẽ phải chịu mức án tương tự tội danh “chủ mưu gây nội loạn”, với mức cao nhất là tử h́nh.
|