(Thông tin được cập nhật phía trên đầu bài viết)
Đại sứ quán Mỹ tại Hàn Quốc ra cảnh báo khẩn
Đại sứ quán Mỹ tại Hàn Quốc đã phát cảnh báo khẩn cho công dân, nhấn mạnh rằng tình hình vẫn "đang biến động" sau khi lệnh thiết quân luật được dỡ bỏ và khuyến cáo họ nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn.
Thông tin được Đại sứ quán Mỹ đăng tải trên trang web.
"Sau thông báo dỡ bỏ tuyên bố thiết quân luật của Tổng thống Yoon, tình hình vẫn còn đang biến động", đại sứ quán Mỹ nói trong khuyến cáo gửi công dân.
"Công dân Mỹ nên tính tới những tình huống gián đoạn có thể xảy ra. Khi ở nơi công cộng, bạn nên chú ý đến môi trường xung quanh và thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn thông thường", thông báo nêu rõ.
Đại sứ quán Mỹ cũng đề nghị công dân tránh các khu vực có biểu tình và thận trọng khi ở gần "đám đông lớn, tụ tập, biểu tình hoặc cuộc tuần hành" và lo ngại rằng các cuộc biểu tình ôn hòa có thể leo thang thành bạo lực.
Các hoạt động lãnh sự tiếp công dân thường lệ cũng bị hủy bỏ.
Liên đoàn Công đoàn Hàn Quốc đình công vô thời hạn
Liên đoàn Công đoàn Hàn Quốc (KCTU) đã cam kết sẽ tiến hành một cuộc đình công không thời hạn cho đến khi Tổng thống Yoon Suk Yeol từ chức để chịu trách nhiệm về việc tuyên bố thiết quân luật.
"Chúng tôi sẽ sát cánh cùng nhân dân và dẫn dắt cuộc đấu tranh để Tổng thống Yoon Suk Yeol ngay lập tức từ chức", một quan chức KCTU nói trong một cuộc họp báo tại văn phòng của tổ chức.
"Cuộc tổng đình công của KCTU sẽ là điểm xuất phát để giải quyết thời đại bất bình đẳng, chia rẽ và mở ra một kỷ nguyên mới tôn trọng lao động", ông này cho hay.
Các công đoàn thuộc KCTU sẽ tự quyết định thời điểm bắt đầu đình công của riêng mình.
Thành viên của KCTU thuộc khu vực thủ đô Seoul dự định tập trung tại Quảng trường Gwanghwamun để phản đối chính quyền, trong khi thành viên ở khu vực khác sẽ tụ hội tại địa điểm do các chi nhánh khu vực thiết lập.
Quân đội Hàn Quốc hạn chế điều động lực lượng
Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) thông báo, Chủ tịch JCS Kim Myung Soo ngày 4/12 đã triệu tập và chủ trì cuộc họp các chỉ huy quân đội. Tướng Kim nhấn mạnh quân đội Hàn Quốc cần phải "duy trì kỷ luật tác chiến, tập trung ứng phó với những hoạt động" của Triều Tiên.
Ông Kim Myung Soo nhấn mạnh nhiệm vụ của quân đội là bảo vệ sự an toàn của người dân. Ông yêu cầu các lực lượng Hàn Quốc duy trì "trạng thái ứng phó triệt để" nhằm ngăn chặn phán đoán sai lầm từ phía Bình Nhưỡng.
Ông Kim tuyên bố, ngoại trừ các lực lượng thực hiện nhiệm vụ giám sát và cảnh giới, quân đội Hàn Quốc sẽ tạm thời hạn chế di chuyển lực lượng.
Chinanews (Trung Quốc) dẫn phân tích nhận định, động thái của JCS nhằm ngăn ngừa tình huống bất ngờ liên quan đến quân sự, xảy ra bởi những sự kiện tương tự như lệnh thiết quân luật vào tối 3/12.
Toàn bộ nội các Hàn Quốc có thể từ chức
Ban lãnh đạo đảng Nhân dân Hàn Quốc (PPP) đã tổ chức họp khẩn cấp để thảo luận các biện pháp đối phó sau vụ áp tình trạng khẩn cấp của Tổng thống Yoon Suk Yeol.
Theo Yonhap, tại cuộc họp kín cấp cao tại Quốc hội, một số người tham dự đã bày tỏ sự đồng ý đối với khả năng Tổng thống Yoon Seok-yeol rời đảng, toàn bộ nội các từ chức và bãi nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun.
Trả lời CBS Radio, ủy viên cấp cao của PPP Kim Jong-hyuk cho biết: "Đã có nhiều cuộc thảo luận về khả năng toàn bộ nội các từ chức. Cũng có nhiều cuộc thảo luận đề xuất Tổng thống nên rời đảng".
Thậm chí, ủy viên cấp cao thuộc phe thân tổng thống cũng tỏ ra đồng tình với yêu cầu ông Yoon rời khỏi PPP.
Đảng PPP cầm quyền yêu cầu Tổng thống rút khỏi đảng
Đài JBTC (Hàn Quốc) ngày 4/12 đưa tin, ban lãnh đạo của đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền đã yêu cầu Tổng thống Yoon Suk Yeol rút khỏi đảng này.
Theo AFP, Tổng liên đoàn lao động dân chủ toàn quốc - công đoàn có 1,2 triệu thành viên - ngày 4/12 chỉ trích Tổng thống Yoon Suk Yeol áp đặt "các biện pháp bất hợp lý và phi dân chủ". Công đoàn lớn nhất Hàn Quốc này kêu gọi tổng đình công đến khi ông Yoon từ chức.
Cố vấn cấp cao của tổng thống từ chức tập thể
Sáng hôm nay (4/12), tất cả các cố vấn cấp cao của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã đồng loạt đề nghị từ chức sau tuyên bố áp thiết quân luật chóng vánh mà ông Yoon đưa ra đêm 3/12, hãng thông tấn Yonhap đưa tin.
Các cố vấn của ông Yoon bao gồm: Chánh văn phòng Tổng thống Jeong Jin-suk, Cố vấn An ninh Quốc gia Shin Won Sik, Chánh văn phòng chuyên về Chính sách Sung Tae-yoon, cùng 7 cố vấn cấp cao khác.
Các cố vấn cấp cao trong Văn phòng Tổng thống đã tiến hành cuộc họp cấp cao vào sáng nay dưới sự chủ trì của ông Jeong.
Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng An ninh và An toàn Nội địa sẽ bị truy cứu trách nhiệm
Yonhap dẫn lời người phát ngôn của phe đa số tại Quốc hội Hàn Quốc Kang Yu-jeong cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun và Bộ trưởng An ninh và An toàn Nội địa Lee Sang-min sẽ bị truy cứu trách nhiệm.
Theo luật tình trạng khẩn cấp hiện tại của Hàn Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng An ninh và An toàn Nội địa có thể đề xuất tình trạng khẩn cấp với Tổng thống.
"Để tiến hành tình trạng khẩn cấp, cần phải có sự đồng ý của cả hai bộ trưởng", ông Kang nói, "Quá trình truy cứu trách nhiệm từ cả hai người cũng sẽ được thực hiện trong quá trình đề xuất luận tội Tổng thống Yoon".
Đảng Dân chủ đối lập dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn quốc gia vào lúc 12 giờ trưa nay.
Trong thông điệp gửi cho các thành viên của đảng vào khoảng 6h22 sáng, Chủ tịch Đảng Dân chủ Lee Jae-myung nói rằng: "Tình trạng khẩn cấp vi hiến và bất hợp pháp lần này sẽ trở thành một cơ hội quan trọng để Hàn Quốc thoát khỏi chu kỳ tiêu cực và trở lại với một xã hội bình thường. Xin hãy tham gia cùng chúng tôi vào lúc 12 giờ trưa ngày 4/12 tại Quốc hội".
Đảng đối lập: Sẽ nhanh chóng đề xuất luận tội Tổng thống
Cũng trong sáng hôm nay, Đảng Dân chủ đối lập (DP) đã yêu cầu Tổng thống Yoon Suk Yeol ngay lập tức từ chức sau khi tuyên bố thiết quân luật bất ngờ của ông được dỡ bỏ do Quốc hội bỏ phiếu không chấp nhận.
Trong cuộc họp khẩn cấp của các nghị sĩ tại Quốc hội, Đảng DP thông báo rằng họ sẽ ngay lập tức bắt đầu quá trình luận tội Yoon trừ khi ông tự mình từ chức. Đề xuất luận tội có thể được đưa ra sớm nhất trong ngày hôm nay và báo cáo trong phiên họp toàn thể vào ngày mai 5/12.
"Tuyên bố thiết quân luật của ông Yoon rõ ràng là vi hiến", DP cho biết trong thông báo và nhấn mạnh rằng ông Yoon đã không tuân thủ bất kỳ yêu cầu nào khi ra quyết định áp thiết quân luật, "Đây là một hành động nổi loạn nghiêm trọng và là lý do hoàn hảo cho việc luận tội".
Trao đổi với báo giới, người phát ngôn của phe đa số tại Quốc hội Hàn Quốc Kang Yu-jeong cho hay: "Do không có gì để đảo đảm rằng tình trạng khẩn cấp sẽ không tái diễn trong tương lai, cần phải nhanh chóng tiến hành đề xuất và quyết định về việc luận tội".
Ông Kang cho biết thêm rằng, tất cả các thành viên thuộc phe đa số trong Quốc hội đều nhất trí rằng: "Dù là từ chức tự nguyện hay bãi nhiệm thông qua luận tội thì người đứng đầu chính phủ hiện tại khó có thể tiếp tục đảm nhận vai trò của mình với tư duy bình thường".
Trước đó, đêm 3/12, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã tuyên bố thiết quân luật "khẩn cấp" trong một bài phát biểu bất ngờ trên truyền hình, cáo buộc phe đối lập "làm tê liệt" chính phủ bằng các hoạt động "chống nhà nước".
VietBF@ Sưu tập