Dũng Taylor quá buồn khi văn hóa anh đem về VN cho cộng đồng trong nước là văn hóa Mỹ mà lại bị quy là "vô duyên". Theo anh đang cập nhật các thông tin chính xác về vụ Minh Béo chứ không thêm mắm thêm muối. Cùng vietbf.com khám phá thêm.
Văn hoá vô duyên

Những dòng tâm tình này không phải chỉ để trả lời thị phi, mình viết cho những đọc giả "tử tế" và có thâm niên hiểu biết chuyện đời và những cơ quan truyền thông có trách nhiệm và uy tín cập nhật.
Cảm ơn sự chia sẽ cá nhân của quí báo về tôi và cách hành xử theo lối văn hóa Hoa Kỳ của tôi được cho là "văn hoá vô duyên". Cảm ơn quí báo đã ghi nhận sự cống hiến của chúng tôi trong nền tổ chức nghệ thuật tại hải ngoại, nhưng có thể quí báo chưa nắm bắt được thêm về cái gọi là văn hóa vô duyên của tôi. Vì sự đóng góp quí báo nêu trên cộng với uy tín và sự thẳng tính của chúng tôi nên được nhiều cơ quan truyền thông trong nước cũng như ở hải ngoại thường tìm đến hỏi ý kiến đóng góp khi có những sự kiện liên quan đến sở trường của công ty chúng tôi, nghệ thuật.
Ngoài là một người tổ chức nghệ thuật tại hải ngoại tôi thường xuyên đóng góp thời gian của mình vào những chương trình cộng đồng liên quan đến văn hóa, văn nghệ và thể thao. Tôi thường góp tiếng nói với tư cách bình luận viên thể thao cũng như những đề tài liên quan đến văn nghệ và văn hóa.
Hiện nay tại Hoa Kỳ có rất nhiều công ty khác đứng ra mời ca nghệ sĩ Việt Nam đến Mỹ trình diễn vì thế các nhà tổ chức như chúng tôi thường liên lạc với nhau để mời ca nghệ sĩ của nhau và cũng vì thế nhiều nghệ sĩ có show diễn tại Mỹ qua lời nhận của bầu show của họ mà thật sự không biết nhà tổ chức là ai cũng dễ hiểu.
Dựa trên tin thần hổ tương cho nhau những bầu show chuyên nghiệp tại hải ngoại luôn có mối quan hệ tốt với nhau và hiện nay chúng tôi vẫn thế.
Văn hóa Hoa Kỳ rất rõ ràng, chuyện ai nấy làm và nếu cần đến lãnh vực chuyên môn họ sẽ tham khảo ý kiến chuyên môn cũng như các bạn vừa xem những bài phỏng vấn của PhoBolsaTV phỏng vấn hai vị luật sư liên quan đến sự kiện MB. Các kênh truyền thông của Hoa Kỳ cũng thế, họ thường mời những chuyên gia chuyên môn để bình luận về những đề tài liên quan đến sự kiện. Họ thường liên lạc với tôi khi cần tham khảo ý kiến chuyên môn liên quan đến nghệ thuật, tôi không ý kiến hoặc đóng góp xây dựng trong những lãnh vực không phải chuyên môn của tôi.
Đã gọi là chuyên môn, đóng góp ý kiến thì cần phải công minh và khách quan vì thế cho đến hôm nay tôi vẫn chưa đả kích, kết án bất cứa một nhân vật nào, một đồng nghiệp nào mà chỉ đưa ra quan điểm khách quan để chia sẽ và tìm được sự cảm thông giữa nghệ sĩ và khán giả, tuy đồng tiếng nói nhưng văn hóa và ứng xử đôi khi hơi khác biệt. Mỗi khi đóng góp ý kiến chuyên môn trên tin thần đóng góp và xây dựng tôi vẫn luôn dùng chữ "tín" làm đầu vì sự tín nhiệm của đọc giả đồng thời không ảnh hưởng đến các đồng nghiệp.
Những ngày qua sự kiện ns MB làm dậy sống dư luận trong và ngoài nước, tôi cũng đã được nhiều cơ quan truyền thông tìm đến để phỏng vấn. Cho đến bây giờ tôi cũng chỉ có thể dựa trên những thông tin chính thức từ phía công tố viên gởi cho báo chí, không có gì mới lạ. Tôi muốn thăm ns MB dựa trên tình đồng hương - đồng nghiệp vì trước khi có sự xuất hiện của thân nhân ns MB thì cậu ấy hoàn toàn không có ai tại Hoa Kỳ.
Như tôi đã nói kể từ lúc người "cậu họ" của MB đã ra mặt và lên tiếng thì vai trò yểm trợ tinh thần cũng như hỗ trợ MB sẽ thuộc về phía gia đình của MB. Những ngày qua tôi đã tiếp cận được với những người "thân tín" nhất của ns MB tại Hoa Kỳ, chúng tôi luôn nói với nhau rằng hãy yểm trợ tinh thần cho ns MB trong lúc này dù sẽ bị một số người trong dư luận ném đá.
Những cơ quan truyền thông chính thống và uy tín trong nước vẫn thường xuyên liên lạc với tôi để xác định thông tin liên quan đến văn hoá - văn nghệ vì sự uy tín của tôi, họ cũng thừa biết tôi không đơn thừa là một bầu show hải ngoại mà còn là một bình luận viên chuyên đề thể thao - văn nghệ - văn hóa. Nếu đơn thuần tôi chỉ là một bầu show thì việc gì tôi phải lên tiếng những đề tài không liên quan đến show của tôi?
Tôi cũng hiểu dư luận ồn ào việc tôi cập nhật thông tin cho dù là chính xác nhưng vì họ chỉ biết tôi là một bầu show nhưng lại tác nghiệp công việc của một nhà báo. Tôi hy vọng các bạn sẽ hiểu và chấp nhận những thông tin của tôi hơn khi tôi chính thức làm công việc của một phóng viên cập nhật thông tin trung thực cho đọc giả. Số lượng người theo dõi trong trang Facebook của tôi hiện nay một phần nào đã thể hiện được sự chú ý của các cơ quan truyền thông cũng như đọc giả dành cho tôi.
Việc đánh bóng tên tuổi thì xin thưa đến tuổi này sự nghiệp và gia đình đã định hình rồi. Điều quan trọng nhất đối với tôi là sức khỏe, niềm vui và gia đình. Tôi sống ở quê mẹ đến năm 13 tuổi và được ảnh hưởng rất nhiều từ Phật pháp vì thế tôi luôn dùng luật "nhân quả" làm chuẩn mực cho những hành động của tôi, những ai có gia đình và con sẽ thấu hiểu những điều chia sẻ này của tôi.
Cảm ơn quí báo cũng như đọc giả nào đã quan tâm, đặc niềm tin vào nguồn tin cũng như những chia sẽ cá nhân, khách quan của tôi thường xuyên ghé thăm trang Facebook của tôi trong suốt thời gian qua.
Clarence Dung Taylor
P.S. Gần đây có rất nhiều cơ quan truyền thông tìm đến trang Facebook cá nhân của tôi vì tôi thường cập nhật thông tin chính thức từ phía tòa án Hoa Kỳ liên quan đến ns MB, các đọc giả nên cẩn thận những trang nhà giả mạo. (trang nhà thật của tôi hiện nay có khoảng 100,000 người theo dõi)