Nhà Trắng gần đây đã có động thái chặn quyền truy cập vào các cuộn băng.
Heritage Foundation, một tổ chức tư vấn bảo thủ, đã đệ trình kiến nghị khẩn cấp lên tòa án ở Washington nhằm tìm cách đẩy nhanh việc phát hành đoạn băng ghi âm cuộc phỏng vấn của Tổng thống Joe Biden với cố vấn đặc biệt Robert Hur, mà gần đây Nhà Trắng đã khẳng định đặc quyền điều hành.
Kiến nghị khẩn cấp, được đệ trình vào ngày 17 tháng 5 tại Tòa án Quận Hoa Kỳ dành cho Quận Columbia, tìm cách sửa đổi lịch trình họp của tòa án đối với ba vụ kiện đang chờ xử lý theo Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA) nhằm yêu cầu bản ghi âm khoảng 5 giờ phỏng vấn của Tổng thống Biden. đã có với công tố viên đặc biệt liên quan đến một cuộc điều tra xử lý sai tài liệu mật.
Đề nghị này nhằm đẩy nhanh cuộc chiến tại tòa án về việc phát hành các đoạn băng, với việc Tổ chức Di sản lập luận trong hồ sơ rằng việc Tổng thống Biden khẳng định đặc quyền điều hành đối với các đoạn băng vào thứ Năm đã làm tăng thêm tính cấp bách cho các vụ kiện của FOIA và rằng Bộ Tư pháp (DOJ) ) không cần nhiều thời gian để chuẩn bị phản hồi các yêu cầu của FOIA như đã tuyên bố trước đó.
Các luật sư của Heritage viết trong kiến nghị: “Những hạn chế về thời gian mà Bộ khẳng định là sai lầm”. “Bộ không cần thời gian để chuẩn bị lập trường và đã tuyên bố hai lần với Tòa án rằng họ đã làm như vậy. Việc khẳng định chính thức về Đặc quyền Điều hành là một công việc phi thường.”
Thẩm phán quận Hoa Kỳ Timothy Kelly đã ấn định lịch trình cho các vụ kiện FOIA, cho phép DOJ đến ngày 31 tháng 5 để nộp hồ sơ ủng hộ việc giữ lại các đoạn băng. Nó cũng cho phép nhiều hồ sơ khác được thực hiện đến hết ngày 29 tháng 7. Trong đề nghị khẩn cấp của họ, các luật sư của Heritage muốn sửa đổi lịch trình đó để cho DOJ có thời hạn đến ngày 27 tháng 5 để đưa ra lập luận của họ và thời hạn cho tất cả các hồ sơ khác được ấn định là ngày 1 tháng 7.
Các cuốn băng này là trung tâm của cuộc tranh chấp giữa Đảng Cộng hòa tại Hạ viện và Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland, người đã thách thức trát đòi hầu tòa đối với chúng và phải đối mặt với các thủ tục tố tụng khinh miệt.
Đảng Cộng hòa tại Hạ viện cho biết họ muốn có được các đoạn ghi âm để xác minh khẳng định của ông Hur rằng Tổng thống Biden không thể nhớ lại một số sự kiện nhất định trong cuộc phỏng vấn. Họ cáo buộc một hệ thống tư pháp hai cấp vì ông Hur đã chọn không buộc tội Tổng thống Biden trong khi cựu Tổng thống Donald Trump phải đối mặt với nhiều cáo buộc liên quan đến cuộc điều tra tài liệu mật của chính ông.
“Tại phiên tòa, ông Biden có thể sẽ trình diện trước bồi thẩm đoàn, như ông ấy đã làm trong cuộc phỏng vấn của chúng tôi với ông ấy, với tư cách là một người đàn ông lớn tuổi thông cảm, có thiện chí, có trí nhớ kém,” công tố viên đặc biệt viết trong báo cáo dài 388 trang của mình. , phát hiện ra rằng Tổng thống Biden “cố tình giữ lại và tiết lộ các tài liệu mật” khi ông còn là một công dân bình thường sau khi kết thúc nhiệm kỳ phó tổng thống dưới thời chính quyền Obama.
Ông Hur, người phải đối mặt với sự chỉ trích từ các đảng viên Đảng Dân chủ và Nhà Trắng vì nhận xét về năng lực nhận thức của tổng thống trong báo cáo của mình, đã không đề xuất cáo buộc chống lại Tổng thống Biden, một phần vì trí nhớ kém của ông.
Trong khi đảng Cộng hòa nói rằng họ muốn các đoạn băng xác minh khẳng định của ông Hur, thì đảng Dân chủ lập luận rằng đảng Cộng hòa muốn sử dụng các đoạn băng trong quảng cáo tranh cử để miêu tả Tổng thống Biden là một nhà lãnh đạo yếu đuối, trí nhớ kém và đã quá già để phục vụ một nhiệm kỳ khác trong Phòng Bầu dục. .
Ông Hur tiết lộ trong lời khai trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện vào tháng 3 rằng các quan chức Nhà Trắng đã tìm cách làm dịu đi những đặc điểm trong báo cáo của ông về ký ức ốm yếu của Tổng thống Biden.
Thêm chi tiết
Tổng thống Biden hôm thứ Năm đã khẳng định đặc quyền điều hành đối với các đoạn băng phỏng vấn, khi văn phòng cố vấn Nhà Trắng thông báo cho các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện về động thái này chỉ vài giờ trước khi họ dự kiến sẽ đề nghị coi thường ông Garland vì từ chối giao nộp họ.
Ông Garland và Luật sư Nhà Trắng Ed Siskel bảo vệ khẳng định đặc quyền hành pháp là cần thiết vì nó có thể ảnh hưởng đến các cuộc điều tra trong tương lai. Trong lá thư ngày 15 tháng 5 gửi tổng thống, ông Garland nói rằng “nhu cầu của ủy ban rõ ràng là không đủ để bù đắp những tác động có hại mà việc sản xuất các bản ghi âm sẽ gây ra đối với tính toàn vẹn và hiệu quả của các cuộc điều tra thực thi pháp luật tương tự trong tương lai”.
Luật sư của Tổng thống Biden cáo buộc Đảng Cộng hòa tại Hạ viện muốn các đoạn băng này tạo ra các quảng cáo tấn công chính trị.
“Việc không có nhu cầu chính đáng đối với các bản ghi âm cho thấy mục tiêu có thể xảy ra của bạn là cắt nhỏ, bóp méo chúng và sử dụng chúng cho các mục đích chính trị đảng phái. Yêu cầu các tài liệu thực thi pháp luật nhạy cảm và được bảo vệ theo hiến pháp như vậy từ Cơ quan hành pháp vì bạn muốn thao túng chúng vì lợi ích chính trị tiềm tàng là không phù hợp,” Ed Siskel, cố vấn của Tổng thống Biden, viết cho các Hạ nghị sĩ James Comer (R-Ky.) và Jim Jordan. (R-Ohio) trong một bức thư ngày 16 tháng 5 .
Tuy nhiên, Ủy ban Giám sát Hạ viện (do ông Comer làm chủ tịch) và Ủy ban Tư pháp Hạ viện (do ông Jordan chủ trì) đều bỏ phiếu hôm thứ Năm coi ông Garland là khinh thường Quốc hội bất chấp sự can thiệp đặc quyền hành pháp của Tổng thống Biden.
Trong hồ sơ tòa án của họ, các luật sư của Heritage lập luận rằng việc các ủy ban Hạ viện bỏ phiếu khuyến nghị coi thường ông Garland “làm tăng thêm sự quan tâm hấp dẫn và vốn đã đặc biệt trong việc tiết lộ đoạn ghi âm.”
Biện pháp khinh miệt vẫn cần phải được Hạ viện thông qua trước khi chuyển đến Bộ Tư pháp và vẫn chưa rõ liệu Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (R-La.) có đưa ra giải pháp hay không.
Ông Johnson đã chỉ trích những nỗ lực ngăn chặn việc phát hành các đoạn băng.
Ông Johnson nói trong một cuộc họp báo: “Tổng thống Biden dường như lo sợ cho người dân đất nước này và mọi người nghe được những đoạn băng đó.