Ra sân vào đêm nay, C.Ronaldo sẽ chính thức chạm  mốc 100 trận tại đấu trường Champions League. Trong khi đó, thủ quân  Casillas cũng hướng đến kỷ lục 81 trận thắng tại cúp châu Âu của “đàn  anh” Raul Gonzalez cũng như cột mốc 700 trận đấu chính thức cho đội bóng  áo trắng.
              Những đối thủ Đức: Real Madrid đã 52 lần đối  đầu các đội bóng Đức trong các trận đấu chính thức (23 trận thắng, 9  trận hòa và 20 trận thua, ghi được 94 bàn và thủng lưới 87 bàn). “Đội  bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” đã 19 lần đối đầu với các đội bóng Đức ở  vòng đấu loại trực tiếp theo thể thức lượt đi và về, 11 lần giành vé đi  tiếp.
  
 
 Real Madrid có rất nhiều duyên nợ với bóng đá Đức
  Những vị khách Đức: Real Madrid có thành tích rất tốt trên sân nhà mỗi khi tiếp đón các đội bóng Đức. Bằng chức là sau 25 trận đấu, Los Blancos giành  tới 19 trận thắng, 4 trận hòa và 2 trận thua, ghi được 56 bàn và để  thủng lưới 22 bàn. Bayern Munich là đội bóng duy nhất giành được chiến  thắng trên sân Bernabeu (thắng 2-4 vào ngày 29/2/2000 và 0-1 vào ngày  1-5-2001). 
 Kỷ lục bất bại: Kể từ thất bại 0-2 trước Barca ở bán  kết Champions League 2010-11, Real đã trải qua 16 trận bất bại liên tiếp  trên sân nhà tại đấu trường danh giá nhất châu Âu, chỉ kém 1 trận so  với kỷ lục của thế hệ Los Galacticos thiết lập trong quãng thời  gian từ 2002-2005. Tuy nhiên kỷ lục bất bại trên sân nhà của Real Madrid  tại đấu trường châu Âu lên tới 32 trận từ 1975-1990.
 Kỷ lục ghi bàn: Real Madrid ghi được ít nhất 2 bàn  thắng trong 9 trận gần nhất tại đấu trường Champions League và chỉ còn  kém duy nhất một trận (10) so với kỷ lục mà Sevilla thiết lập từ  2007-2009. Mùa giải này, C.Ronaldo và các đồng đội đã có tới 33 lần sút  tung lưới đối phương tại đấu trường danh giá nhất châu Âu, đạt hiệu suất  ghi bàn (4.125 bàn/trận) chưa từng có trong lịch sử.
 Đối đầu liên tiếp các đội bóng Đức: Với việc loại  Schalke và đụng độ Dortmund ở tứ kết, đây là lần thứ tư Real Madrid đối  đầu với hai đội bóng đến từ Bundesliga trong cùng một mùa giải. Điều  tương tự đã xảy ra ở cúp C1 mùa 1975-76 (thắng Borussia  Moenchengladbach và thua Bayern thua) UEFA Cup 1985-1986 (thắng Borussia  Mönchengladbach và Cologne rồi lên ngôi vô địch) và Champions League  1997-1998 (thắng Bayer Leverkusen và Borussia Dortmund rồi lên ngôi vô  địch).
 Làm khách ở trận lượt về: Trong 19 lần đối đầu với các đội bóng Đức ở  vòng đấu loại trực tiếp theo thể thức lượt đi và về, có 8 lần Real  Madrid phải làm khách ở trận lượt về và chỉ 3 lần giành được vé đi tiếp.
  Tượng đài Casillas: Thủ quân của Real Madrid đang hướng  đến kỷ lục 81 trận thắng tại cúp châu Âu của “đàn anh” Raul Gonzalez ở  trận đấu tứ kết với Dortmund cũng như cột mốc 700 trận đấu chính thức  cho đội bóng áo trắng. Casillas là người đầu tiên (và duy nhất cho đến  thời điểm hiện tại) chạm mốc 12 ngàn phút chơi bóng tại đấu trường danh  giá nhất châu Âu (12,070 phút). 
 Real Madrid không biết thua mỗi khi Casillas ra sân kể từ sau thất bại 0-2 trước Real Betis từ 24/11/2012. Từ đó đến nay, San Iker trải qua 25 trận bất bại trong màu áo Los Blancos (20  thắng, 5 hòa). Ngoài ra, anh chỉ để thủng lưới 13 bàn sau 2095 phút  trấn giữ khung thành. Trận thua gần nhất của Casillas tại Champions  League chính là thảm bại trước Dortmund tại Westfalen tại bán kết mùa  giải năm ngoái.
 Ngài kỷ lục C.Ronaldo: Ra sân vào đêm nay, C.Ronaldo sẽ  chính thức chạm mốc 100 trận tại đấu trường Champions League. Trong  lịch sử, CR7 sẽ là cầu thủ thứ 21, cầu thủ Bồ Đào Nha thứ hai sau Figo  (ra sân tổng cộng 103 trận) cán cột mốc này. Chỉ có hai cầu thủ có được  may mắn ghi bàn trong trận đấu thứ 100 tại đấu trường danh giá nhất châu  Âu là Henry và Ibrahimovic. 
 Với một bàn thắng nữa, C.Ronaldo sẽ cân bằng kỷ lục ghi 49 bàn cho  Real Madrid của huyền thoại Di Stefano. Ngoài Don Alfredo, chỉ có hai  cầu thủ ghi nhiều bàn hơn CR7 cho duy nhất một đội bóng tại đấu trường  danh giá nhất châu Âu là Messi (67 bàn cho Barca) và Raul (66 bàn cho  Real). Với 13 bàn tại Champions League 2013-14, siêu sao người Bồ Đào  Nha cũng chỉ cần một bàn thắng nữa để cân bằng thành tích ghi bàn (14  bàn) của Altafini (1962-63) và Messi (2011 - 12), hai chân sút đang nắm  kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải. Kỷ lục về số bàn  thắng tại cúp châu Âu đang thuộc về Falcao tại Europa League 2011-12 với  18 bàn.
 Ancelotti đi vào lịch sử: Ancelotti đã trở thành vị  chiến lược gia đầu tiên trong lịch sử dẫn dắt 5 đội bóng khác nhau lọt  vào đến tứ kết Champions League bao gồm: Juventus, Milan, Chelsea, PSG  và Real Madrid. Ngoài ra, chiến lược gia người Italia từng dẫn dắt hai  đội bóng (Milan và Juventus) lọt vào bán kết giải đấu danh giá nhất châu  Âu, chỉ kém thành tích của Louis van Gaal (3 đội, Ajax, Barcelona và  Bayern) và Mourinho (4 đội, Porto, Chelsea, Inter và Real Madrid).
 
HT