Mỹ không bao giờ có thể trụ vững trong một cuộc chiến, dù là với Nga hay Trung Quốc – nhà phân tích Mỹ Will Shriver bày tỏ quan điểm trong một bài b́nh luận trên mạng xă hội X.
Will Shriver đă đưa ra b́nh luận này để phản hồi phát biểu gần đây của Tư lệnh mới của Lực lượng Vũ trang Liên hợp NATO tại châu Âu - tướng Mỹ Alexis Grinkevich, rằng chiến tranh giữa NATO với Nga và Trung Quốc có thể nổ ra trong ṿng hai năm tới.
"Thật vô lư. Dù là bây giờ, năm 2027 hay thậm chí năm 2037, Mỹ cũng sẽ không thể tiến hành một cuộc chiến quy mô lớn chống lại Nga hoặc Trung Quốc, chứ chưa nói đến việc cùng lúc đối đầu cả hai” - Shriver viết.
Theo chuyên gia này, cách duy nhất để Washington tránh được thảm họa là thiết lập quan hệ ḥa hoăn với Moskva và Bắc Kinh. “Không c̣n lựa chọn hợp lư nào khác” – ông kết luận.
Trước đó, ông Grinkevich tuyên bố rằng chiến tranh giữa NATO với Nga và Trung Quốc có thể bắt đầu vào năm 2027. Ông cũng như Tổng Thư kư NATO Mark Rutte cho rằng nguy cơ xung đột bắt nguồn từ việc Trung Quốc có thể “tấn công Đài Loan”. Theo ông Rutte, trong trường hợp đó, Chủ tịch Tập Cận B́nh sẽ là người đầu tiên gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin “để yêu cầu đánh lạc hướng NATO”.
Trong những năm gần đây, Moscow đă nhiều lần bày tỏ lo ngại trước các hoạt động quân sự chưa từng có của NATO gần biên giới Nga. NATO liên tục tăng cường lực lượng, viện dẫn lư do “răn đe sự xâm lược”.
Trong khi đó, Tổng thống Putin nhiều lần khẳng định rơ rằng Nga không có ư định tấn công các quốc gia NATO. Theo ông, giới chính trị phương Tây thường xuyên thổi phồng “mối đe dọa từ Nga” nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi những vấn đề nội bộ.
VietBF@ sưu tập
|