Một trong bốn cử tri của Donald Trump hối hận khi bỏ phiếu cho ông hoặc thất vọng về thành tích ban đầu của ông khi trở lại làm tổng thống, một cuộc thăm dò mới cho thấy.
Cuộc thăm dò của Navigator Research, được tiến hành từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 4 trong số 1.000 cử tri đã đăng ký, phát hiện ra rằng khoảng 1 trong 9 (11 phần trăm) số người được hỏi đã bỏ phiếu cho Trump vào năm 2024 hối hận vì đã làm như vậy, 16 phần trăm khác không hối hận khi bỏ phiếu cho ông nhưng thất vọng.
Trong số những người tự nhận là người ôn hòa, 47 người cho biết họ hối hận khi bỏ phiếu cho Trump hoặc thất vọng về thành tích ban đầu của ông, trong khi 43 phần trăm cử tri của Trump không tự nhận là MAGA cũng nói như vậy.
Nhưng phần lớn (73 phần trăm) cử tri của Trump không hối hận khi bỏ phiếu cho họ, cũng không cảm thấy thất vọng về vài tháng đầu tiên ông trở lại Phòng Bầu dục. Chỉ có 13 phần trăm đảng viên Cộng hòa MAGA cho biết họ hối hận khi bỏ phiếu cho Trump hoặc thất vọng về thành tích ban đầu của ông.
Nhìn chung, cuộc thăm dò của Navigator cho thấy chỉ có 44 phần trăm cử tri được khảo sát chấp thuận thành tích của Trump với tư cách là tổng thống, trong khi 54 phần trăm không chấp thuận. Con số này giảm so với mức chấp thuận 48 phần trăm vào tháng 2 và tăng so với mức không chấp thuận 49 phần trăm.
Navigator Research cho biết cuộc thăm dò có biên độ sai số là +/- 3,1 điểm phần trăm. Biên độ sai số cho các nhóm phụ thay đổi và cao hơn.
Vào thứ Ba, Trump đã bác bỏ cuộc thăm dò tỷ lệ chấp thuận gần đây, mà ông gọi là "giả mạo".
Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai của mình với tỷ lệ chấp thuận cao hơn bao giờ hết. Nhưng trong những tuần gần đây, các cuộc thăm dò đã bắt đầu cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông giảm mạnh sau khi ông công bố chương trình thuế quan "Ngày giải phóng" mới, điều này đã làm rung chuyển thị trường và làm gia tăng lo ngại về lạm phát và suy thoái kinh tế.
Một nhóm tập trung do Navigator Research tổ chức cùng với cuộc thăm dò cũng cho thấy rằng các cử tri độc lập ở các tiểu bang dao động Pennsylvania, Michigan và Bắc Carolina đang bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc và thất vọng vì đã ủng hộ Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2024.
Một cử tri nam độc lập ẩn danh từ Michigan đã nói với nhóm tập trung: "[Tôi] đã không bao giờ bỏ phiếu cho một ứng cử viên nào trong một thời gian dài. Tôi nên bỏ phiếu cho đảng thứ ba. Tôi chỉ lãng phí phiếu bầu của mình vào thời điểm này vì tôi không vui... Tôi sợ rằng chúng ta sẽ trở thành một chế độ độc tài", Navigator Research cho biết trong một bản phát hành vào ngày 30 tháng 4.
Một phụ nữ Pennsylvania gọi hành vi của ông là "ngu ngốc" và đặt câu hỏi về lá phiếu của cô, trong khi một người đàn ông Michigan cho biết ông ước mình đã chọn một ứng cử viên của đảng thứ ba, đồng thời nói thêm rằng ông "sợ" đất nước đang đi theo hướng độc tài.
Một phụ nữ Pennsylvania khác chỉ trích Trump vì không thực hiện được những lời hứa liên quan đến nền kinh tế, cựu chiến binh và tình trạng vô gia cư, nói rằng ông không giúp đỡ những nhóm dễ bị tổn thương mà ông đã cam kết hỗ trợ.
Điều này xảy ra khi một số công ty thăm dò ý kiến cho rằng trong những tuần gần đây, tỷ lệ chấp thuận của Tổng thống Trump đã giảm đáng kể giữa lễ nhậm chức ngày 20 tháng 1 và mốc 100 ngày của nhiệm kỳ thứ hai vào ngày 30 tháng 4.
Điều đó bao gồm cuộc thăm dò của Navigator, cho thấy 44 phần trăm người Mỹ chấp thuận thành tích của Trump với tư cách là Tổng thống, trong khi 54 phần trăm không chấp thuận. Con số này giảm so với mức chấp thuận 48 phần trăm vào tháng 2 và tăng so với mức không chấp thuận 49 phần trăm.
Cuộc thăm dò cũng phát hiện ra rằng người Mỹ nói rằng Trump đã làm nhiều điều xấu hơn là tốt với biên độ 15 điểm (50 phần trăm xấu so với 35 phần trăm tốt). Trong số những người độc lập, 19 phần trăm nói rằng 100 ngày đầu tiên của Trump tốt hơn là xấu.
Các cuộc thăm dò khác cũng phát hiện ra rằng tỷ lệ chấp thuận của Trump đã giảm. Trong cuộc thăm dò mới nhất của YouGov/Yahoo, được tiến hành từ ngày 25 đến 28 tháng 4 trong số 1.597 người trả lời, tỷ lệ chấp thuận của ông đã giảm từ 44 phần trăm vào tháng 3 xuống còn 42 phần trăm, trong khi tỷ lệ không chấp thuận tăng từ 50 phần trăm lên 53 phần trăm, mở rộng mức âm ròng của ông từ -6 lên -11. Cuộc thăm dò có biên độ sai số là ±2,9 điểm phần trăm.
Emerson College cũng đã công bố một cuộc thăm dò hôm nay, cho thấy tỷ lệ chấp thuận của Trump đã giảm nhẹ từ 47 phần trăm xuống 45 phần trăm kể từ tháng 3, trong khi tỷ lệ không chấp thuận của ông vẫn giữ nguyên ở mức 45 phần trăm. Cuộc thăm dò gần đây nhất được tiến hành từ ngày 25 đến 28 tháng 4 trong số 1.000 cử tri đã đăng ký và có biên độ sai số là +/- 3 điểm phần trăm.
Trong khi đó, cuộc thăm dò mới nhất của CNN, được tiến hành vào tháng 4 năm 1724 trong số 1.678 người trả lời, cho thấy ông có tỷ lệ chấp thuận thấp nhất đối với bất kỳ tổng thống nào sau 100 ngày kể từ Dwight Eisenhower và Trump hiện không được ưa chuộng như ông đã từng vào cùng thời điểm trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình.
Tỷ lệ chấp thuận của Trump đã giảm mạnh kể từ khi ông đưa ra mức thuế "Ngày giải phóng" mới, khiến thị trường sụp đổ, trước khi phục hồi vài ngày sau đó.
Theo cuộc thăm dò của Navigator, tỷ lệ chấp thuận của Trump về nền kinh tế đang ở mức thấp nhất là -16 (40 phần trăm chấp thuận so với 56 phần trăm không chấp thuận). Tỷ lệ chấp thuận của ông về nền kinh tế là thấp nhất từ trước đến nay theo dõi của Navigator và thậm chí còn thấp hơn trong số những người độc lập (tỷ lệ chấp thuận là -31).
Về các vấn đề kinh tế quan trọng, tỷ lệ chấp thuận của Trump hiện cũng đang ở mức thấp nhất. Về lạm phát và chi phí sinh hoạt, tỷ lệ chấp thuận của ông là -29. Về thuế quan, một trong những vấn đề chính sách quan trọng của Trump, tỷ lệ ủng hộ của ông là -26, với chỉ 18 phần trăm người độc lập chấp thuận hiệu suất công việc của ông. Trong cả hai lĩnh vực - lạm phát và thuế quan - chỉ những người Cộng hòa tự nhận là MAGA vẫn ủng hộ Trump.
Tổng thống Donald Trump đã viết trên nền tảng Truth Social của mình vào thứ Ba: "Các cuộc thăm dò từ Tin tức giả mạo, giống như chính Tin tức, là GIẢ! Chúng ta đang làm TỐT, tốt hơn bao giờ hết."
Một cử tri độc lập nữ từ Pennsylvania cho biết: "Khi tôi xem những bình luận và hành động ngu ngốc của ông ta, tôi tự nghĩ, 'Tôi có thực sự bỏ phiếu cho anh chàng này không?' Và tôi thực sự nghĩ rằng mọi thứ sẽ tốt hơn."
Một cử tri độc lập nữ khác từ Pennsylvania cho biết: "Với nền kinh tế, chúng tôi có lẽ mong đợi một chút khoan dung hơn khi ông ta hạ thấp mọi thứ như ông ta đã hứa sẽ giúp đỡ nền kinh tế và hứa sẽ giúp đỡ các cựu chiến binh khuyết tật, và giúp đỡ điều này và giúp đỡ những người khác và giúp đỡ những người vô gia cư và giúp đỡ... và ông ta không giữ bất kỳ điều nào trong số đó."
Một đảng viên Cộng hòa yếu kém từ Pennsylvania cho biết: "Tôi nghĩ 100 ngày qua đã quá nhiệt tình. Tôi nghĩ rằng ông ấy có tư duy rằng ông ấy biết mình đang làm gì vì ông ấy đã từng làm điều này trước đây và không cởi mở với những gợi ý. Và có thái độ như con bò đực trong cửa hàng đồ sứ, và thái độ đó đang lan rộng khắp mọi nơi. Và tôi nghĩ rằng đó là lý do khiến mọi người bối rối và cảm thấy như thể nó đang tàn phá cuộc sống hàng ngày của mọi người, và điều đó không hẳn là điều tốt".
Một đảng viên Dân chủ yếu kém từ Michigan cũng cho biết: "Cảm giác như các quyết định được đưa ra từng ngày, rằng không có tầm nhìn thực sự. Và gần giống như chính quyền đang xem xét xếp hạng như thể đó là một chương trình truyền hình để xác định xem mọi người có thích những thứ này hay không".
Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo
Tỷ lệ chấp thuận của Trump có thể dao động trong những tuần tới, tùy thuộc vào kết quả của các sự kiện quan trọng, bao gồm các cuộc đàm phán quan trọng trong cuộc chiến tranh Nga-Ukraine, tình hình thuế quan đang diễn biến và lo ngại về suy thoái kinh tế.
|
|