Đối đầu Trung Quốc, quốc gia nhỏ bé bị xóa tên: Chẳng còn gì để mất thêm ở Trung Quốc! Vừa qua, giới chức Lithuania nói rằng Trung Quốc đã 'xóa' quốc gia này khỏi sổ đăng ký hải quan.
Hiện nay, trong khi thế giới đang lo ngại về một cuộc tấn công vào Ukraine của Nga thì giới chức Lithuania lại đang lo lắng và nỗ lực giải quyết một cuộc đối đầu căng thẳng khác - với Trung Quốc.
Cuộc tranh cãi bắt đầu từ việc đặt tên cho văn phòng đại diện của đảo Đài Loan.
Theo thông lệ chung, văn phòng đại diện của Đài Loan ở nước ngoài được gọi là Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc. Tuy nhiên, ở Lithuania lại khác, văn phòng đại diện của Đài Loan được gọi tên chính thức là "Văn phòng đại diện Đài Loan".
Điều này khiến Trung Quốc vô cùng tức giận và lập tức hạ cấp quan hệ ngoại giao.
Đặc biệt, Trung Quốc đã có động thái cảnh cáo quốc gia nhỏ bé của lục địa già: Hầu như tất cả các mặt hàng xuất khẩu của Lithuania sang Trung Quốc - từ gỗ xẻ, bia đến laser công nghệ cao - đều bị cắt giảm, khiến doanh thu giảm tới 400 triệu USD.
'Chúng tôi đã bị xóa tên"
Để trả đũa Lithuania, Bắc Kinh đã có cách làm đặc biệt: Chỉ đơn giản là xóa tên Lithuania khỏi sổ đăng ký hải quan của Trung Quốc.
"Chúng tôi đã bị xóa", Thứ trưởng Ngoại giao Lithuania Mantas Adomėnas chia sẻ với CBC News (Canada). "Bất kỳ ai cố gắng khai báo hàng hóa đến từ Lithuania sẽ đơn giản là không tìm thấy tên quốc gia trên cơ sở dữ liệu".
Tác động đối với các doanh nghiệp Lithuania, nhiều doanh nghiệp đã nỗ lực trong nhiều năm để mở thị trường ở Trung Quốc, là ngay lập tức và ảnh hưởng rất lớn.

Xưởng gỗ của ôngLaurinaitis đánh mất 10 triệu euro doanh thu hàng năm khi Trung Quốc đóng cửa thị trường xuất khẩu Lithuania. Ảnh: CBC
Dù kim ngạch xuất khẩu của Lithuania sang Trung Quốc chỉ đạt 387 triệu USD vào năm 2019 - dưới 2% tổng kim ngạch xuất khẩu thì Trung Quốc vẫn là thị trường nước ngoài phát triển nhanh nhất của quốc gia Baltic.
"Xuất khẩu của chúng tôi sang Trung Quốc đã đình trệ", chủ xưởng gỗ Vladas Laurinaitis cho biết. "Chúng tôi đã mất các đối tác [thương mại], chúng tôi mất tất cả".
Cho đến tháng 11/2021, xưởng gỗ của Laurinaitis có 25 công nhân làm việc và hoạt động xuất khẩu sang Trung Quốc thu về khoảng 10 triệu euro/năm.
Tuy nhiên sau đó trong tích tắc, nó đã biến mất.
"[Đầu tiên] là cuộc khủng hoảng tài chính, sau đó là khủng hoảng Covid-19 và bây giờ là cuộc khủng hoảng chính trị này," ông nói .
Tác động tiêu cực từ hành động của Trung Quốc vẫn chưa dừng lại.
Các công ty châu Âu khác bắt đầu phàn nàn khi không nhập được hàng từ Lithuania.
Cho đến nay, vẫn chưa rõ chính xác mức độ ảnh hưởng tới thương mại châu Âu, nhưng Đài truyền hình quốc gia Lithuania dẫn thông tin từ Phòng Thương mại Đức-Baltic cho biết, chỉ riêng lĩnh vực sản xuất ô tô của Đức đã thiệt hại hàng trăm triệu euro.
Cưỡng chế kinh tế
Thứ trưởng Mantas Adomėnas thừa nhận nhiều nhà xuất khẩu ở Đức và Pháp ban đầu tỏ ra khó chịu với Lithuania vì đã kéo cả khối thương mại vào tranh chấp của mình nhưng trong vài tuần sau đó, ông cho biết EU đã ủng hộ Lithuania.
Mới đây, EU đã đệ đơn khiếu nại chính thức lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, cáo buộc Trung Quốc thực hiện hành động "cưỡng ép kinh tê" đối với Lithuania.
"Nếu các doanh nghiệp Lithuania bị xóa sổ và các chuỗi cung ứng toàn cầu được tái cấu trúc, điều đó có nghĩa là Trung Quốc có được… lựa chọn hạt nhân này để cưỡng bức kinh tế", ông Adomėnas nói. "[Trung Quốc] có thể sử dụng nó để chống lại bất kỳ quốc gia nào".

Đại diện nhà máy bia Volfas Engleman cho biết các quan chức Đài Loan đã đến thăm nhà máy bia và đề nghị đưa sản phẩm của hãng lên kệ hàng ở Đài Loan. Ảnh: CBC
Trong khi đó, Trung Quốc phủ nhận mọi áp lực trực tiếp đang đè nén quốc gia Baltic và đổ lỗi cho các nhà lãnh đạo Lithuania vì đã từ bỏ chính sách "một Trung Quốc" lâu đời của châu Âu.
"Vấn đề giữa Trung Quốc và Lithuania là vấn đề gây ra bởi sự phản bội của Lithuania và gây tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói tại Bắc Kinh hôm 27/1. "Chúng tôi kêu gọi Lithuania sửa chữa những sai lầm của mình ngay lập tức".
'Chẳng còn gì để mất' ở Trung Quốc
Theo CBC News, các quan chức thương mại cấp cao của Mỹ đã bày tỏ sự ủng hộ động thái của Lithuania. Mới đây, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách năng lượng, tăng trưởng kinh tế và môi trường Jose Fernandez đã đến thăm Lithuania.
Bộ ngoại giao Lithuania cho biết, họ cũng đã nhận được sự ủng hộ chính trị từ Canada.
Trong khi đó, các doanh nghiệp Lithuania nhận được sự hồi đáp mạnh mẽ từ Đài Loan. Chính quyền đảo Đài Loan cho biết họ sẽ thành lập một quỹ trị giá 200 triệu USD để giúp các doanh nghiệp Lithuania phát triển và tiếp cận thị trường Đài Loan.
Và nhờ sự lan truyền trên mạng xã hội, người tiêu dùng Đài Loan cũng đã được giới thiệu nhiều sản phẩm của Lithuania.
Lithuania giục châu Âu chống lại sự ‘chèn ép’ của Trung Quốc
Marius Horbačauskas, tại nhà máy bia Volfas Engelman ở Kaunas cho biết, khách hàng Đài Loan rất vui vẻ khi đón nhận sản phẩm bia của ông.
Nhà máy bia của ông mất doanh thu hai triệu lít/năm khi Trung Quốc ngừng nhập khẩu nhưng doanh số bán hàng sang Đài Loan đang dần bắt đầu bù đắp.
"Chúng tôi chẳng còn gì để mất thêm ở Trung Quốc", ông nói. "Chúng tôi đã mất tất cả nên chỉ có thể đạt được ở Đài Loan".
Phía Đài Loan cũng đã mua 20.000 chai rượu rum của Lithuania khi Trung Quốc từ chối nhận lô hàng.
Đại diện của Đài Loan đã đến thăm nhà máy bia của Horbačauskas và cho biết họ đã đề nghị đưa sản phẩm lên kệ hàng ở Đài Loan.
Vietbf@ sưu tập