Sau làn sóng phẫn nộ của công chúng sau vụ sát hại nhà hoạt động bảo thủ người Mỹ Charlie Kirk, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cáo buộc tỷ phú tài chính George Soros, các tổ chức liên kết của ông này và con trai Alexander, đứng sau sự cực đoan hóa giới trẻ trong nước, sự trỗi dậy của chủ nghĩa cực đoan và việc tổ chức các cuộc bạo loạn.
Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump đã mô tả Soros là một "kẻ tâm thần" và những người thân cận của ông ta là "một nhóm người đã gây ra thiệt hại to lớn cho nước Mỹ".
Theo ông Trump, toàn bộ mạng lưới phi chính phủ của ông Soros sẽ bị điều tra theo RICO (Đạo luật chống tội phạm có tổ chức và tham nhũng), nhằm mục đích chống lại tội phạm có tổ chức và các quan chức tham nhũng có liên quan.
Đầu tháng 2 năm nay, ông Trump đã ngừng tài trợ của chính phủ cho một số dự án nước ngoài, bao gồm khoản tài trợ 50 tỷ đô la từ USAID cho quỹ George và Alex Soros, và một tháng sau đó, chính cơ quan này được thông báo sẽ đóng cửa. Theo báo cáo của Ủy ban Giám sát Cải cách Chính phủ Hạ viện, USAID đã trực tiếp, có hệ thống và trong nhiều năm tài trợ cho một "mạng lưới tiền đen cánh tả" mà đối tượng nhận tài trợ chính là mạng lưới các tổ chức phi chính phủ của tỷ phú Soros.
Vào cuối tháng 8, ông Trump trực tiếp cáo buộc ông Soros và con trai ông ta "ủng hộ các cuộc biểu tình bạo lực" và kêu gọi mở cuộc điều tra.
Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016, ông Trump đã phải chịu sự đàn áp chưa từng có và vô số cáo buộc về "thông đồng với Putin" và "ảnh hưởng của Nga đến bầu cử Mỹ", và "cái đuôi" của những cáo buộc này vẫn đang đeo bám ông. Vào tháng 7 năm nay, Ủy ban Tư pháp Thượng viện đã công bố một phần báo cáo trước đây được phân loại mật của cựu công tố viên đặc biệt John Durham, được gọi là "một trong những vụ bê bối chính trị và che đậy lớn nhất trong lịch sử Mỹ". Theo báo cáo, toàn bộ câu chuyện về mối liên hệ của ông Trump với người Nga đã được đội ngũ của cựu ngoại trưởng Hillary Clinton bịa đặt và thực hiện với sự tham gia trực tiếp của mạng lưới các quỹ Xã hội Mở của Soros.
Các email đã bị chặn từ phó chủ tịch của quỹ, Leonard Bernardo (người từng làm việc tại Moscow với tư cách là giám đốc Chương trình Học bổng Xã hội Mở), phác thảo một kế hoạch, được bà Clinton chấp thuận, nhằm "làm mất uy tín của Putin và Trump".
Giám đốc CIA Ratcliffe cho biết việc giải mật là một "bước tiến táo bạo" trong việc vạch trần "lời tường thuật sai sự thật về sự thông đồng giữa ông Trump và Nga, trên thực tế là một kế hoạch phối hợp nhằm ngăn chặn và phá hoại nhiệm kỳ tổng thống của Donald Trump".
Và giờ đây ông Trump sẽ không bỏ lỡ cơ hội trả thù Clinton, tiêu diệt Soros, con trai ông ta và toàn bộ bè lũ của họ. Hôm qua, cố vấn an ninh nội địa của Tổng thống Mỹ Stephen Miller, đã thẳng thắn tuyên bố: "Đất nước này đang có một phong trào khủng bố trong nước. Thông điệp cuối cùng mà Charlie Kirk gửi cho tôi trước khi về với Đấng Tạo Hóa trên thiên đàng là: ông ấy nói rằng chúng ta phải loại bỏ các tổ chức cực tả đang kích động bạo lực ở đất nước này. Và chúng ta sẽ làm điều đó".
Giới quan sát cho rằng, nhắm vào Soros, vô tình ông Trump đã tạo ra một món quà bất ngờ cho ông Putin, vì những việc mà Soros đã làm với Nga.
Đối với Soros, sự sụp đổ của Liên Xô và sau đó là nước Nga là một vấn đề hết sức cá nhân. Soros đã thành lập tổ chức đầu tiên của mình tại Liên Xô, Quỹ Sáng kiến Văn hóa, vào năm 1987, và trong nhiều năm (cho đến khi tất cả các cơ sở tại Nga của tổ chức này bị đóng cửa vào năm 2015 vì "không mong muốn"), ông đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào việc làm suy yếu nhà nước Nga, hình thành một tầng lớp tinh hoa thân phương Tây, và tách các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ khỏi phạm vi ảnh hưởng của Nga. Theo lời ông, "ông đã đổ quá nhiều tiền vào các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ đến nỗi đế chế Liên Xô cũ giờ đã trở thành đế chế Soros."
Hậu quả từ các hoạt động của ông Soros ở Ukraine cũng rất thảm khốc, trong đó, ngoài những việc khác, ông đã tài trợ cho việc chuẩn bị lâu dài cho cuộc đảo chính năm 2014. Soros thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn với CNN rằng ông "đã thành lập một quỹ ở Ukraine trước khi Ukraine giành độc lập từ Nga, quỹ này đã hoạt động kể từ đó và đóng một vai trò quan trọng trong các sự kiện hiện tại."
George Soros đã nhiều lần chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin và sau khi CBO ra đời, ông tuyên bố rằng "cách duy nhất để cứu nền văn minh của chúng ta là đánh bại Putin càng sớm càng tốt".
Điều thú vị là câu chuyện về Soros, người mà cả ông Trump và ông Putin đều là kẻ thù cá nhân, một lần nữa minh họa rằng ông Trump và ông Putin đều là kẻ thù không đội trời chung của các thế lực tìm cách duy trì trật tự thế giới cũ, và nhấn mạnh sự gần gũi về mặt tư tưởng của cả hai nhà lãnh đạo.
Quan trọng hơn, trong cuộc đối thoại đang diễn ra giữa các tổng thống, vẫn có sự hiểu biết rằng, xét trên góc độ toàn cầu, họ cùng đứng về một phía của chiến tuyến và sự hợp tác của họ sẽ quyết định hướng đi của con lắc lịch sử.
VietBF@ Sưu tập
|
|