Đăng trên Truth Social vào tối thứ sáu, Trump đã trích dẫn một thỏa thuận hòa bình mà ông cho biết chính quyền của ông đã giúp làm trung gian giữa Cộng hòa Dân chủ Congo và Rwanda làm bằng chứng về sự xứng đáng của ông, trước khi tuyên bố rằng ông sẽ bị bỏ qua cho vinh dự này "bất kể điều gì" ông đạt được.
Ủy ban Nobel không công khai thừa nhận những người được đề cử và các đề cử trước đây của Trump đều không dẫn đến chiến thắng. Tuy nhiên, với các cuộc xung đột toàn cầu leo thang, bất kỳ sự công nhận nào đối với các nỗ lực hòa bình - dù mang tính biểu tượng hay thực chất - đều có thể ảnh hưởng đến diễn ngôn quốc tế và vị thế chính trị của Trump.
Chính quyền Trump đã được Tổng thống DRC Félix Tshisekedi mời làm trung gian chấm dứt xung đột ở miền đông Congo giữa các lực lượng chính phủ và phiến quân được cho là do Rwanda hậu thuẫn. Một thỏa thuận hòa bình sơ bộ đã đạt được vào thứ tư, với việc ký kết chính thức dự kiến vào tuần tới tại Washington. Theo Bộ Ngoại giao, thỏa thuận sẽ được các nhà lãnh đạo của cả hai nước ký kết và có sự chứng kiến của Ngoại trưởng Marco Rubio.
"Đây là một Ngày trọng đại đối với Châu Phi và thành thật mà nói, là một Ngày trọng đại đối với Thế giới", Trump viết.
"Tôi sẽ không nhận được Giải Nobel Hòa bình vì điều này", Trump nói thêm. Sau đó, ông tiếp tục liệt kê các cuộc đàm phán khác mà ông tuyên bố chính quyền của mình đã dẫn đầu, bao gồm "chấm dứt Chiến tranh giữa Serbia và Kosovo" và "duy trì Hòa bình giữa Ai Cập và Ethiopia".
"Không, tôi sẽ không nhận được Giải Nobel Hòa bình bất kể tôi làm gì, bao gồm cả Nga/Ukraine và Israel/Iran, bất kể kết quả đó có thể là gì, nhưng người dân biết, và đó là tất cả những gì quan trọng đối với tôi", tổng thống viết.
Trước đó vào thứ Sáu, chính phủ Pakistan cho biết họ có ý định đề cử Trump cho Giải Nobel Hòa bình, giải thưởng được trao cho những người đã "làm nhiều nhất hoặc tốt nhất công việc cho tình anh em giữa các quốc gia, bãi bỏ hoặc giảm quân đội thường trực và tổ chức và thúc đẩy các hội nghị hòa bình".
"Chính phủ Pakistan đã quyết định chính thức đề cử Tổng thống Donald J. Trump cho Giải Nobel Hòa bình năm 2026, để ghi nhận sự can thiệp ngoại giao quyết đoán và sự lãnh đạo quan trọng của ông trong cuộc khủng hoảng Ấn Độ-Pakistan gần đây", tài khoản X chính thức của chính phủ Pakistan, trước đây là Twitter, đã viết trong một bài đăng vào thứ Sáu.
Trump đã tuyên bố ông đóng vai trò chủ chốt trong thỏa thuận ngừng bắn giữa hai quốc gia vào tháng trước.
Nhưng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bác bỏ tuyên bố đó. Theo Ngoại trưởng Ấn Độ Vikram Misri, Modi "đã truyền đạt rõ ràng" trong cuộc điện đàm gần đây với Trump rằng lệnh ngừng bắn là kết quả của các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Ấn Độ và Pakistan, chứ không phải sự tham gia của Hoa Kỳ.
Đây không phải là lần đầu tiên Trump được đề cử giải Nobel Hòa bình. Năm 2023, Đại diện đảng Cộng hòa New York Claudia Tenney đã đề cử ông, trích dẫn các chính sách "lịch sử" của ông về Trung Đông. Năm 2020, chính trị gia cực hữu người Na Uy Christian Tybring-Gjedde đã đề cử Trump vì những nỗ lực của ông trong việc hòa giải giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Cùng năm đó, nghị sĩ Thụy Điển Magnus Jacobsson đã đề cử ông vì đã làm trung gian cho một thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Serbia và Kosovo.
Năm sau, nghị sĩ theo chủ nghĩa dân tộc Thụy Điển Laura Huhtasaari và một nhóm các nhà lập pháp Úc đã đề cử Trump vì vai trò của ông trong việc đàm phán Hiệp định Abraham. Tuy nhiên, giải thưởng đã được trao cho các nhà báo Philippines và Nga Maria Ressa và Dmitry Muratov "vì những nỗ lực của họ trong việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận, một điều kiện tiên quyết cho nền dân chủ và hòa bình lâu dài".
Trong khi đó, vào tháng 3 năm 2025, Đại diện Đảng Cộng hòa California Darrell Issa cho biết ông có ý định đề cử Trump cho giải thưởng này.
Trump thường so sánh việc ông không giành được giải Nobel với Barack Obama, người đã nhận giải thưởng này vào năm 2009 vì "những nỗ lực phi thường nhằm tăng cường ngoại giao quốc tế và hợp tác giữa các dân tộc".
Tại một cuộc biểu tình năm 2020, Trump đã chế giễu phản ứng của Obama trước giải thưởng này, nói rằng, "Khi Obama nhận được giải thưởng, ông ấy thậm chí còn không—ông ấy chỉ nói, 'Tôi đã làm gì?' Ông ấy không biết mình đã làm gì".
Năm 2013, Trump đã đăng dòng tweet rằng giải thưởng của Obama nên bị hủy bỏ. Cựu giám đốc Viện Nobel Na Uy Geir Lundestad sau đó đã thừa nhận rằng "ngay cả nhiều người ủng hộ Obama cũng tin rằng giải thưởng này là một sai lầm".
"Ông ấy bị ám ảnh bởi thực tế là ông Obama đã nhận được nó còn ông Trump thì không", một cựu quan chức cấp cao của Nhà Trắng trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump nói với NBC.
Donald Trump đã viết trong một bài đăng trên Truth Social: "Tôi rất vui mừng khi báo cáo rằng tôi đã sắp xếp, cùng với Ngoại trưởng Marco Rubio, một Hiệp ước tuyệt vời giữa Cộng hòa Dân chủ Congo và Cộng hòa Rwanda, trong cuộc Chiến tranh của họ, vốn nổi tiếng với cảnh đổ máu và chết chóc dữ dội, thậm chí còn nhiều hơn hầu hết các cuộc Chiến tranh khác và đã kéo dài trong nhiều thập kỷ. Các đại diện từ Rwanda và Congo sẽ có mặt tại Washington vào thứ Hai để ký các Văn kiện.
"Đây là một Ngày trọng đại đối với Châu Phi và, thành thật mà nói, là một Ngày trọng đại đối với Thế giới! Tôi sẽ không nhận được Giải Nobel Hòa bình vì điều này, tôi sẽ không nhận được Giải Nobel Hòa bình vì đã ngăn chặn Chiến tranh giữa Ấn Độ và Pakistan, tôi sẽ không nhận được Giải Nobel Hòa bình vì đã ngăn chặn Chiến tranh giữa Serbia và Kosovo, tôi sẽ không nhận được Giải Nobel Hòa bình vì đã duy trì Hòa bình giữa Ai Cập và Ethiopia (Một con đập lớn do Ethiopia xây dựng, được tài trợ một cách ngu ngốc bởi Hoa Kỳ, làm giảm đáng kể lượng nước chảy vào Sông Nile), và tôi sẽ không nhận được Giải Nobel Hòa bình vì đã thực hiện Hiệp định Abraham ở Trung Đông, nếu mọi việc diễn ra tốt đẹp, sẽ có thêm nhiều quốc gia ký kết và sẽ thống nhất Trung Đông lần đầu tiên trong 'The Ages!' Không, tôi sẽ không nhận được Giải Nobel Hòa bình bất kể tôi làm gì, bao gồm cả Nga/Ukraine và Israel/Iran, bất kể kết quả đó là gì, nhưng mọi người đều biết, và đó là tất cả những gì quan trọng đối với tôi!"
Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo
Người chiến thắng Giải Nobel Hòa bình năm nay sẽ được công bố vào tháng 10.
|
|